Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò: Gắn kết để phát triển du lịch

Theo TS Nguyễn Bích Thủy – Trưởng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, từ năm 2016, Ban Quản lý đã chủ động tổ chức gặp mặt các đơn vị lữ hành, công ty du lịch nhằm tạo sự gắn kết để thu hút thêm lượng khách tham quan, quảng bá hình ảnh của di tích đến với công chúng. 
gan ket de phat trien du lich Địa chỉ "đỏ" cần đến trong lòng Thủ đô
gan ket de phat trien du lich Nơi lưu giữ lịch sử về truyền thống yêu nước

Tiến sỹ Thủy cho hay, với sự chủ động gắn kết phát triển du lịch và tâm huyết của đội ngũ Ban quản lý di tích, trong năm qua Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã vinh dự đón tiếp và phục vụ gần 300.000 nghìn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan. Đặc biệt, di tích lịch sử này mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ, Tết.

gan ket de phat trien du lich

Điều này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các hướng dẫn viên du lịch và các công ty lữ hành. Bởi thực tế cho thấy, những ngày nghỉ lễ, Tết, du khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội tăng mạnh. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận không chỉ của tập thể cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý di tích mà còn là kết quả của sự hỗ trợ không nhỏ từ phía các công ty lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tuyên truyền, quảng bá cho một địa chỉ đỏ “cần đến” trong lòng Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò đã xây dựng chặt chẽ những kế hoạch công tác cụ thể, từ công tác vệ sinh luôn đảm bảo sạch sẽ; sự đón tiếp niềm nở chu đáo của nhân viên ngay từ khi du khách bước chân vào di tích; kịp thời đáp ứng những yêu cầu chính đáng của du khách trong quá trình tham quan; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Anh Trần Mạnh Hà, một hướng dẫn viên du lịch cho biết, anh đánh giá cao thái độ cầu thị cũng như công tác tổ chức của đội ngũ cán bộ nhân viên ở đây.

Theo Trưởng Ban Quản lý Di tích, số lượng khách năm 2016 đạt 270.648 lượt, tăng 16,9 % so với năm 2015, trong đó khách quốc tế là: 220.319 lượt; khách trong nước là 50.329 lượt. Đặc biệt trong năm qua, khách đến từ Hàn Quốc đã tăng lên đột biến. Có được những kết quả như vậy là nhờ vào sự tuyên truyền từ các đơn vị lữ hành.

Ban quản lý di tích luôn có chính sách đãi ngộ đối với những đơn vị lữ hành thường xuyên đưa những đoàn khách lớn đến với di tích như gửi lời chúc mừng sinh nhật; lập mạng xã hội để giao lưu, tiếp nhận thông tin từ đội ngũ hướng dẫn viên và du khách… “Với phương châm hợp tác cùng phát triển, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã, đang và sẽ luôn lắng nghe và đưa ra những giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách tham quan. Để làm được điều đó, chắc chắn chúng tôi luôn cần sự hỗ trợ và hợp tác của các đơn vị lữ hành du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên” – bà Thủy cho hay.

Đánh giá về công tác gắn kết du lịch, ông Trương Minh Tiến – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận định: “Trước hết, tôi đánh giá cao Ban Lãnh đạo trẻ, tâm huyết, năng động, dám đổi mới, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã và đang mang lại sự hài lòng cùng những ấn tượng đẹp cho mỗi du khách khi đến với nơi này.

Thứ hai, Ban quản lý di tích đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và đặc biệt là các đơn vị lữ hành, các hướng dẫn viên để góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của di tích cũng như Thủ đô. Trong 300.000 nghìn lượt khách đến tham quan thì có trên 70% là du khách quốc tế, đòi hỏi đơn vị phải có sự phối hợp chặt chẽ không chỉ với các công ty lữ hành nội địa mà còn các đơn vị lữ hành quốc tế.

Chúng ta phải bám lấy bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan đơn vị và nơi công cộng để thực hiện. Ngoài ra, cần chú trọng bổ sung cập nhật kiến thức về di tích cho hướng dẫn viên và nên mở ra những buổi tọa đàm để hai bên trao đổi nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động