Thi tuyển sinh lớp 10 Trung Học phổ thông

Đề thi dễ nhưng khó đạt điểm tuyệt đối

Kiến thức đề thi đều nằm trong chương trình đã học cũng như được ôn tập kỹ trong quá trình học tập nên hầu hết các thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm nay cảm thấy phấn khởi trước kết quả làm bài thi của cả hai môn Văn –  Toán khá tốt. Nhưng để đạt điểm tuyệt đối không phải dễ bởi đề thi có tính phân loại cao. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo Sở GD-ĐT, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật. Điểm thi sẽ có sau 10 ngày.
Đề thi THPT Quốc gia 2015: Đạt 5 điểm không dễ!
Thang điểm 20 chấm lẻ đến 0,25 điểm: Đề thi ra như thế nào?

Ghi nhận của PV LĐTĐ tại điểm thi ở Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), vào đầu giờ sáng tất cả cán bộ coi thi và thí sinh (TS) đã có mặt sớm trước giờ quy định và chuẩn bị đầy đủ và đúng các vật dụng được phép mang vào phòng thi. 7h sáng, Hội đồng coi thi và các thí sinh điểm thi ở Trường THPT Phan Đình Phùng làm lễ khai mạc kỳ thi với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, một trong những khâu quan trọng nhất là ra đề, Sở đã thành lập hội đồng thi, lựa chọn các nhà giáo giỏi, có uy tín trên địa bàn thành phố vào ban ra đề. Đề thi vẫn theo hướng mọi năm, không khiến học sinh bất ngờ nhưng có tính phân loại cao. Đồng thời, để khuyến khích việc dạy học theo hướng phát triển năng lực, nên đề thi có những câu hỏi mở, liên hệ giữa kiến thức trong chương trình và thực tế cuộc sống.

Đề thi dễ nhưng  khó đạt điểm tuyệt đối
Các TS hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay.

Đúng như quan điểm của lãnh đạo ngành, môn thi Ngữ văn buổi sáng kết thúc trong tâm lý tự tin và thoải mái của nhiều TS. TS Nguyễn Hương Giang - HS Trường THCS Trưng Vương, dự thi vào Trường THPT Việt Đức nhận xét: Đề thi môn Văn năm nay không quá khó và đều nằm trong phạm vi chương trình đã học nên em khá tự tin đạt điểm 8 bởi phần 1 (7 điểm) của đề thi là kiến thức cơ bản trong chương trình lớp 9; phần 2 (3 điểm) có thêm yêu cầu về nghị luận xã hội. Cụ thể, câu hỏi yêu cầu viết một đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về thái độ của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh THCS và cũng đã được thầy, cô giáo ôn tập nhiều trong quá trình học tập nên hầu hết các bạn trong phòng thi không thấy quá khó.

Tuy nhiên, theo cô giáo Nguyễn Kim Thanh, Trường THCS Hoàn Kiếm, với phần II của đề văn là câu hỏi nghị luận yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về thái độ của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể là câu hỏi phân hóa thì việc dành được 1,5 điểm ở câu này không phải là dễ đối với nhiều em vì mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể có vẻ như chưa thực sự gần gũi với học sinh ở lứa tuổi 14.

Nhận định về đề Toán năm nay, một số giáo viên dạy Toán cho biết, sẽ không có nhiều học sinh đạt được điểm 10 vì đề thi có tính phân loại cao cũng như khó hơn đề thi năm trước. Các câu hỏi khó xuất hiện đều trong các câu liên quan đến cả phần đại số và hình học. “Các dạng bài trong đề thi năm nay đều nằm trong chương trình, không lạ, không đánh đố nhưng chỉ những học sinh thực sự xuất sắc mới có thể đạt được điểm 10 tuyệt đối”, một giáo viên Trường THCS Giảng Võ nhận xét.

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh (trường THCS Ngô Sĩ Liên) cho biết, học lực môn Toán của em ở các học kỳ THCS bình quân được từ 8,0 - 8,5. Thế nhưng với bài thi hôm nay dù làm hết nhưng em nghĩ chắc chỉ được 8 điểm bởi em không tự tin lắm về kết quả của mục 2 bài 3, mục 4 trong bài 4 (liên quan đến hình học không gian) và bài 5. Nhiều TS khác khi được hỏi về đề thi năm nay thì đều cho biết, không làm được bài 5 và một phần câu hỏi liên quan đến hình học ở bài 4.

Nhận định về đề Toán năm nay, một số giáo viên dạy Toán cho biết, sẽ không có nhiều học sinh đạt được điểm 10 vì đề thi có tính phân loại cao cũng như khó hơn đề thi năm trước. Các câu hỏi khó xuất hiện đều trong các câu liên quan đến cả phần đại số và hình học. “Các dạng bài trong đề thi năm nay đều nằm trong chương trình, không lạ, không đánh đố nhưng chỉ những học sinh thực sự xuất sắc mới có thể đạt được điểm 10 tuyệt đối”, một giáo viên Trường THCS Giảng Võ nhận xét.

Thông tin nhanh về tình hình kỳ thi vào cuối ngày, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tính đến cuối buổi thi chiều 11/6, chỉ có 254 trường hợp TS vắng mặt. Đây là những thí sinh trong diện được miễn thi. Như vậy, với 79.440 TS đăng ký dự thi, toàn thành phố không có trường hợp nào bị đình chỉ thi vì vi phạm kỷ luật, không có thí sinh nào không được dự thi…Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ tâm lý, sức khỏe đến kiến thức, kỹ năng làm bài thi cho TS cho đến các công tác tổ chức coi thi đã được tập huấn kỹ càng, nghiêm túc, đúng quy chế.

Được biết, sau khâu coi thi, Hà Nội sẽ tập trung triển khai công tác chấm thi để có thể công khai điểm của từng thí sinh trong vòng 10 ngày nữa. Điểm chuẩn vào từng trường THPT dự kiến sẽ được công bố vào khoảng đầu tháng 7/2015.

Bài và ảnh: Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động