Để công nhân Thủ đô có chốn an cư: Sẽ có chung cư giá từ 200 triệu đồng

Dự kiến trong tháng 8/2018, thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long và Quang Minh cho công nhân lao động (CNLĐ) có nhu cầu thuê trọ hoặc mua để ở; nếu mua, giá bán chỉ từ 200 đến 400 triệu đồng/1 căn hộ, tùy theo diện tích khác nhau (mức tối thiểu 1 căn hộ là 35m2).
de cong nhan thu do co chon an cu se co chung cu gia tu 200 trieu dong Phòng chống cháy nổ: Tránh tình trạng 'việc đã rồi' mới giải quyết
de cong nhan thu do co chon an cu se co chung cu gia tu 200 trieu dong Cháy chung cư tại Trần Thái Tông: Người dân chạy tán loạn trong đêm

Tin vui với công nhân khu công nghiệp

Khẳng định trên của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với CNLĐ KCN 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là tin vui với CNLĐ đang làm việc tại các KCN của TP Hà Nội.

de cong nhan thu do co chon an cu se co chung cu gia tu 200 trieu dong
CNLĐ KCN – chế xuất mong mỏi được “an cư”

Đón nhận niềm vui trên, chị Phạm Thị Khuyên – công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long, TP Hà Nội) hồ hởi cho biết, không chỉ chị mà nhiều CNLĐ đang làm việc tại KCN Hà Nội từ lâu đã mong mỏi điều này. Như gia đình chị Khuyên, hai vợ chồng đều là “dân tỉnh lẻ” về Hà Nội lập nghiệp, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Để yên tâm gắn bó với công việc hiện tại, chị Khuyên chỉ mong được “an cư”, đưa con cái lên ở cùng, được theo học tại các trường công lập gần KCN.

Còn với gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng - công nhân Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu (KCN Quang Minh, TP Hà Nội) thì thông tin trên thực sự là niềm hy vọng, trông chờ bấy lâu nay. Vợ chồng anh Hưởng thuê nhà ở gần KCN Quang Minh đã 10 năm nay, tính ra chi phí thuê nhà cho cả gia đình mức tằn tiện cũng mất hơn 1 triệu đồng/tháng.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tại KCN Bắc Thăng Long, hiện Hà Nội đã xây dựng 1 số khu nhà ở công nhân, theo nhu cầu của CNLĐ, thành phố đã tiến hành sửa, ngăn những phòng lớn hơn ra diện tích nhỏ hơn, đáp ứng nhu cầu thuê trọ của CNLĐ với giá cho thuê 29.000đ/m2/tháng.

Với giá cho thuê đó, đã phần nào tương ứng với nguồn thu nhập của CNLĐ tại KCN…

Anh Hưởng nhẩm tính, giờ nếu đi mua đất (khoảng 40m2) cũng mất hơn 400 triệu đồng, nếu xây tạm căn nhà cấp 4 để ở cũng mất thêm khoảng 200-300 triệu đồng nữa – mức tiền đó quá sức với đồng lương công nhân tiết kiệm của 2 vợ chồng.

“Nếu Thành phố có chủ trương xây nhà ở cho công nhân thuê trọ lâu dài với giá ưu đãi, và nếu bán với giá từ 200 – 400 triệu đồng thì quá tốt. Đó là niềm mơ ước của CNLĐ chúng tôi từ nhiều năm nay, niềm mong mỏi có được chốn “an cư để yên tâm lập nghiệp. Chúng tôi rất háo hức đón chờ”, anh Hưởng khẳng định.

Sẽ có thêm các dự án nhà ở cho công nhân

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong số 10/19 KCN trên địa bàn thành phố đang hoạt động, chỉ có 4 KCN đã bố trí đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở cho công nhân, gồm: KCN Phú Nghĩa, Bắc Thăng Long, Quang Minh II và Thạch Thất - Quốc Oai. Tại KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), dự án nhà ở xã hội cho CNLĐ do Công ty CP Tập đoàn Phú Nghĩa là chủ đầu tư có diện tích 3,97 ha gồm 5 khu nhà với 10 đơn nguyên, tương đương 1.144 phòng, đáp ứng 7.900 chỗ ở. Đến nay, đã hoàn thiện được 1 tòa nhà với 106 phòng, đáp ứng chỗ ở cho 800 CNLĐ.

Tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai có 2 dự án nhà ở. Trong đó, khu nhà ở công nhân do Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam làm chủ đầu tư có diện tích 2,07 ha gồm 3 đơn nguyên nhà cao 6 tầng; dự kiến, khi hoàn thành sẽ cung cấp 3.000 chỗ ở cho CNLĐ. Hiện tại, có 2 tòa nhà tương đương 2.000 chỗ ở cùng các công trình phụ trợ đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, còn dự án do Công ty TNHH Young Fast đầu tư có diện tích trên 4.400m2 đáp ứng khoảng 3.200 chỗ ở đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho chuyên gia và công nhân công ty.

Quy mô lớn nhất hiện nay là dự án khu nhà ở xã hội cho CNLĐ tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) phục vụ CNLĐ làm việc tại KCN Bắc Thăng Long, đến nay đã hoàn thành 24 đơn nguyên nhà 5 tầng và 3 khối nhà 15 tầng, đáp ứng 13.350 chỗ ở.

Như vậy, các dự án đã hoàn thành tại các KCN mới giải quyết được khoảng hơn 19.000 chỗ ở cho CNLĐ và nếu hoàn thành theo kế hoạch, tới đây các khu nhà ở khi hoàn thành cũng chỉ đáp ứng được 27.000 chỗ ở - con số quá khiêm tốn so với khoảng 150.000 CNLĐ đang làm việc tại các KCN - chế xuất trên địa bàn đang có nhu cầu về nhà ở.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội: Ngoài các dự án nhà ở công nhân trong các KCN đã hoạt động, hiện nay một số KCN cũng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và bố trí đất xây dựng nhà ở cho CNLĐ. Cụ thể, theo Quyết định số 6363/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/11/2014 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo thì mục tiêu phát triển nhà ở công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 567.539m2 sàn xây dựng.

Căn cứ vào quyết định này, Hà Nội đang triển khai 7 dự án nhà ở công nhân (khoảng 65,2ha, tương đương 9.090 căn hộ). Đến nay, có 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 1 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng chưa có quyết định đầu tư; 4 dự án còn lại đang trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Được biết, tại KCN Quang Minh I và II đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết để dành một phần đất xây dựng quỹ nhà cho CNLĐ. Còn lại 9 KCN, thành phố sẽ nghiên cứu, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở CNLĐ gắn liền với các khu công nghiệp.

Chăm lo cho CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng

“Thành phố luôn luôn xác định việc chăm lo thiết chế cho CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng”, đó là khẳng định của người đứng đầu thành phố Hà Nội. Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tại KCN Bắc Thăng Long, hiện Hà Nội đã xây dựng 1 số khu nhà ở công nhân, theo nhu cầu của CNLĐ, thành phố đã tiến hành sửa, ngăn những phòng lớn hơn ra diện tích nhỏ hơn, đáp ứng nhu cầu thuê trọ của CNLĐ với giá cho thuê 29.000đ/m2/tháng.

Với giá cho thuê đó, đã phần nào tương ứng với nguồn thu nhập của CNLĐ tại KCN. Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ năm 2016, CNLĐ KCN Bắc Thăng Long cũng đã đề cập với lãnh đạo chính quyền thành phố xây các trường mẫu giáo. Ngay sau đó, thành phố đã xây dựng trường mầm non tại khu Kim Chung – Đông Anh, bước đầu đã đáp ứng được việc học tập cho 300 cháu là con CNLĐ KCN Bắc Thăng Long.

Đặc biệt, ngày 24/4 vừa qua, sau buổi gặp gỡ với cán bộ công đoàn, CNLĐ tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, thành phố đã giao huyện Đông Anh, trước mắt mở rộng ngay trường mầm non và trường phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện, đến tháng 11/2018 sẽ có thêm vào 1-2 trường được đưa vào phục vụ tại KCN Bắc Thăng Long để có thể đón con em CNLĐ vào học tập.

Riêng đối với chương trình nhà ở, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Thành phố đã có chương trình dùng ngân sách của Thành phố, cố gắng trong tháng 8/2018 sẽ khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại KCN Bắc Thăng Long và Quang Minh, bước đầu xác định nếu CNLĐ có tiền mua – giá sẽ từ 200 đến 400 triệu đồng/1 căn hộ tùy theo diện tích khác nhau, nhưng căn hộ tối thiểu nhất là 35m2.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu CNLĐ khu vực phía Nam, Thành phố vừa giao Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC sửa lại 4 tòa nhà ở khu vực Pháp Vân – trước đây xây dựng cho sinh viên nhưng hiện nay nhu cầu đó không còn nữa –để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho CNLĐ. “Với những nỗ lực trên, thời gian tới, thành phố sẽ giải quyết dần những khó khăn về nhà ở cho CNLĐ trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Bên cạnh vấn đề nhà ở, trường học, đáp ứng nguyện vọng của CNLĐ, thành phố đã giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất vận tải của các tuyến xe buýt vận chuyển CNLĐ ra – vào các KCN; tiến hành lắp wifi; xây dựng thiết chế văn hóa... góp phần nâng cao đời sống cho CNLĐ KCN – chế xuất. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, những kiến nghị chính đáng của CNLĐ sẽ tiếp tục được lãnh đạo thành phố Hà Nội xem xét, đáp ứng trong thời gian tới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động