Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa BHXH đến với mỗi người dân

Cùng với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), các hình thức tuyên truyền trực tiếp về cơ sở của Tổng LĐLĐ Việt Nam như tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách BHXH đã giúp người lao động, cán bộ công đoàn nắm vững các quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
day manh tuyen truyen dua bhxh den voi moi nguoi dan 4 phương án bảo vệ quyền lợi cho NLĐ khi doanh nghiệp phá sản
day manh tuyen truyen dua bhxh den voi moi nguoi dan Hai phương án gỡ vướng cho khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội
day manh tuyen truyen dua bhxh den voi moi nguoi dan Mở rộng diện bao phủ BHXH: Phải để người dân biết quyền lợi

Đó là những ghi nhận của BHXH Việt Nam với các cấp công đoàn tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2016 và định hướng phối hợp tuyên truyền năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chiều 21/4.

day manh tuyen truyen dua bhxh den voi moi nguoi dan
Hội nghị về định hướng phối hợp tuyên truyền năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết 31/12/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 76 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,8 triệu người so với năm 2015. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia BHTN là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203 nghìn người; tham gia BHYT là 75,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

“Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, BHXH Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự phối hợp tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định tại hội nghị.

Là tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia tuyên truyền chính sách BHXH tới người lao động, năm 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với BHXH Việt Nam tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN hướng đến nhóm đối tượng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.

day manh tuyen truyen dua bhxh den voi moi nguoi dan
LĐLĐ TP và BHXH TP Hà Nội tổ chức đối thoại chính sách BHXH tới người lao động

Cụ thể: Tổ chức 4 hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT với người lao động trong các doanh nghiệp tại 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Long An và Đắc Lắc với sự tham gia của gần 1.000 người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở; 4 hội nghị tập huấn chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ công đoàn cấp trên; 5 cuộc tuyên truyền cho công nhân lao động khu nhà trọ; 2 hội thi tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT dưới hình thức sân khấu hóa (gameshow)...

Theo đánh giá, các hình thức tuyên truyền trực tiếp về cơ sở như trên đã giúp người lao động, cán bộ công đoàn nắm vững các quy định của pháp luật BHXH, BHYT, trình tự thủ tục trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; vai trò của công đoàn trong tham gia thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó, giúp người sử dụng lao động hiểu rõ các nghĩa vụ của mình, quan tâm thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật có liên quan về BHXH, BHYT, trong đó chú trọng việc đóng BHXH đủ, kịp thời cho các đối tượng.

Chia sẻ về nhiệm vụ của ngành thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề khi người lao động và người dân chưa tham gia BHXH, BHYT còn nhiều. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 21 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

BHXH Việt Nam sẽ sớm có văn bản chỉ đạo hệ thống BHXH, phối hợp với các cơ quan của các đơn vị ở địa phương, từ quy chế phối hợp sẽ được nhân rộng lên, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn quốc, giảm thiểu những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác tích cực từ các đơn vị phối hợp, BHXH Việt Nam trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cho 5 đồng chí là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các đơn vị được giao đầu mối phối hợp công tác tuyên truyền; tặng Bằng khen cho 6 đơn vị đầu mối phối hợp thuộc các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động