Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn trong tình hình mới
Xứng đáng là điểm tựa vững chắc của công nhân viên chức lao động | |
Công đoàn Thủ đô đi đầu trong đổi mới, sáng tạo | |
Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn” |
Tại Hội nghị lần thứ tư khóa XII, các đại biểu sẽ cho ý kiến về 11 chương trình công tác, báo cáo, Nghị quyết công tác gồm: Công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2019-2023; chương trình xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"...
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị |
Đóng góp ý kiến vào Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn, giai đoạn 2019-2023 - một trong ba nội dung mang tính chất đột phá của nhiệm kỳ - các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đều khẳng định, trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, có sự cạnh tranh của tổ chức đại diện người lao động, việc đẩy mạnh công tác truyền thông chính thống của tổ chức Công đoàn để thể hiện quan điểm, tiếng nói của tổ chức và người lao động là rất cần thiết.
Nêu lên những vấn đề cần quan tâm hiện nay như: Việc sắp xếp, quy hoạch các cơ quan báo chí nói chung, trong đó có báo chí của hệ thống Công đoàn nói riêng; hiện tượng mạng xã hội dẫn dắt, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực... Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, việc chú trọng công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính thống của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay cần được đặc biệt quan tâm.
Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của tổ chức, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nên xem xét, có ý kiến với Chính phủ về việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí của hệ thống; phát triển thêm kênh truyền hình công đoàn. Bên cạnh đó, cần kết hợp sức mạnh của truyền thông qua kênh truyền thống với truyền thông qua mạng xã hội... qua đó tạo sự lan tỏa.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nên phát triển thêm kênh truyền hình công đoàn |
Từ thực tế tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh kiến nghị, Công đoàn cần tổ chức cho công nhân lao động học tập chủ trương, Nghị quyết Đảng. Phân tích về những hạn chế của cán bộ ở cơ sở về điều kiện, thời gian, trình độ nhận thức, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh cho rằng, cần chú trọng lập các nhóm zalo, facebook để chủ động tương tác, nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; đồng thời trong Công đoàn phải phân công cán bộ nắm bắt tâm tư và chịu trách nhiệm truyền thông trở lại với các thành viên trong nhóm.
“Phải xem xét đến trình độ, khả năng tiếp nhận của công nhân lao động để đảm bảo công tác tuyên truyền được hiệu quả; cần có tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu cho cơ sở về Hiệp định CPTPP - đây là vấn đề không chỉ người lao động quan tâm mà nhiều ông chủ doanh nghiệp cũng rất quan tâm, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Phải chủ động truyền thông tại cơ sở, chủ động phòng ngừa trước khi xảy ra sự cố, cần phải có người phụ trách và chịu trách nhiệm về truyền thông; đồng thời phải xét đến trình độ, khả năng tiếp nhận của người lao động, để đảm bảo tốt nhất hiệu quả truyền thông”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên nhấn mạnh.
Bàn về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập báo Lao Động nhấn mạnh: Muốn cạnh tranh tốt, đặc biệt trong bối cảnh có tổ chức khác cạnh tranh với Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. “Tổng LĐLĐ Việt Nam cần xây dựng đồng bộ về công tác truyền thông trên các loại hình, trong đó có mạng xã hội; tổ chức Công đoàn các cấp cần có người phát ngôn, xây dựng quy chế phát ngôn, qua đó mới đạt được hiệu quả truyền thông”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh.
Tiếp thu đóng góp từ các ý kiến, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xây dựng Đề án chi tiết về nhân sự, nguồn lực, tài chính, kiến nghị với các cơ quan chức năng về việc xây dựng cơ quan truyền thông đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Tin khác
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Hoạt động 26/04/2024 14:27
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Hoạt động 26/04/2024 14:25
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 26/04/2024 12:02
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II
Hoạt động 26/04/2024 11:23
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân
Hoạt động 26/04/2024 09:04
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 21:46
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Hoạt động 25/04/2024 21:39
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Hoạt động 25/04/2024 20:27
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Hoạt động 25/04/2024 18:41
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 18:34