Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Mỹ Đức luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin hướng về cơ sở. Theo đó, các cấp, các ngành và cơ sở đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.  
day manh cac hoat dong van hoa thong tin huong ve co so Huyện Mỹ Đức: Nhiều chuyển biến trong quản lý giao thông, đô thị
day manh cac hoat dong van hoa thong tin huong ve co so Góc nhìn từ huyện Mỹ Đức
day manh cac hoat dong van hoa thong tin huong ve co so Huyện Mỹ Đức quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trong đó, UBND huyện tập trung tuyên truyền, trang trí cổ động, tổ chức các hoạt động như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế Lao động; 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện và các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, trật tự kỷ cương, văn minh đô thị gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, huyện đã cung cấp 65 mẫu pano, băng rôn, khẩu hiệu, 130 đĩa CD cho các xã, thị trấn để phục vụ công tác tuyên truyền. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt độ kinh doanh dịch vụ văn hóa xử phạt hành chính 28 triệu đồng, tháo dỡ 120 băng rôn, baner và hơn 210 tờ quảng cáo rao vặt vi phạm Luật quảng cáo.

day manh cac hoat dong van hoa thong tin huong ve co so
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được huyện Mỹ Đức tổ chức thường xuyên (Ảnh N. Quyền)

Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình cũng được huyện Mỹ Đức tập trung chú trọng. Cụ thể, trên địa bàn huyện có 46.640 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng 86,05%, đạt 97,78% kế hoạch được giao; có 110/122 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, bằng 90,16%, đạt 100% kế hoạch được giao; có 3/3 tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, đạt 100% kế hoạch được giao.

Huyện cũng thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng dân cư ở xã Hương Sơn với hơn 300 người dân tham dự. Lắp dựng các biển chỉ dẫn điểm du lịch Hồ Quan Sơn (xã Hợp Tiến), Chùa Hương (tại xã Đại Hưng). Xuất bản 10.000 cuốn sách tuyên truyền, quảng bá về du lịch Mỹ Đức.

Chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo triển khai thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích Đền Kim Bôi, Chùa Đại Bi xã Vạn Kim, Đình Kinh Đào xã An Mỹ, Đền Mẫu An Đà xã An Tiến.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được tổ chức thường xuyên. Huyện đã trang trí dựng 27 cụm tranh pano, 1400 cờ Đảng, cờ tổ quốc; 26 khẩu hiệu. Biểu diễn thành công 17 buổi văn nghệ tại cơ sở; 10 buổi văn nghệ tuyên truyền Đại lễ Vesak năm 2019; tham dự Liên hoan dân ca, dân vũ Thành phố Hà Nội đạt giải C tập thể và 2 giải B cá nhân. Tổ chức thư viện lưu động tại trường Tiểu học xã Tuy Lai; hưởng ứng ngày sách Việt Nam và ngày sách thế giới tại trường THCS Hợp Thanh thu hút 901 học sinh tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã xây dựng được gần 180 chương trình phát thanh, mỗi chương trình có thời lượng từ 20-25 phút. Phát gần 1600 tin bài, xây dựng được gần 150 chuyên mục các loại, viết được 190 tin bài,16 phóng sự, 6 trang ngoại thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Hà Nội, đăng trên cổng thông tin của huyện Mỹ Đức; cộng tác viết 98 tin bài trên các báo, trang thông tin điện tử của thành phố.

Về hoạt động thể dục thể thao, huyện đã tổ chức giải thi đấu thể thao học sinh cho 2 cấp Tiểu học và THCS. Tổ chức ngày chạy Olympic, lễ phát động giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019 và nhiều giải thể thao cho lực lượng cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang. Tham gia các giải thể thao do Thành phố tổ chức đạt 5 huy chương tại giải Vovinam Thành phố; 2 giải tại giải Bơi chải; và 3 huy chương tại giải Cầu lông gia đình.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động