Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức: Chú trọng đầu ra sau mỗi khóa học

“Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn của huyện Mỹ Đức trong những năm qua đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, từng bước giảm nghèo bền vững”. Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện, về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức: Chú trọng đầu ra sau mỗi khóa học Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huyện Chương Mỹ: Thiết thực, hiệu quả

82% lao động sau học nghề có việc làm

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hậu, 100% lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức được tuyên truyền phổ biến về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bình quân mỗi năm huyện đào tạo nghề cho 1.100 - 1.200 lao động nông thôn. Chất lượng đào tạo cũng ngày một nâng cao, nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề có việc làm đạt 80 % trở lên. Riêng năm 2014, huyện dạy nghề cho 1.225 lao động nông thôn, hình thức đào tạo dưới 3 tháng, trong đó, nghề phi nông nghiệp là 420 người, gồm các nghề, may công nghiệp, tin học văn phòng, mây tre, giang đan và kỹ thuật chế biến món ăn. Nghề nông nghiệp là 805 người, gồm các nghề, chăn nuôi thú y, trồng rau hữu cơ, trồng lúa chất lượng cao, nuôi cá thương phẩm nước ngọt và kỹ thuật trồng hoa. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 82 %. Trong đó được doanh nghiệp tuyển dụng 175 lao động, tự tạo việc làm 593 lao động, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm 140 lao động.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức: Chú trọng đầu ra sau mỗi khóa học
Nghề mây tre đan được nhiều lao động theo học.

“Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của huyện là phát triển công nghiệp, dịch vụ, do đó chúng tôi xác định nghề đưa vào dạy phải phù hợp, thiết thực. Học viên có thể áp dụng nghề được học ngay sau khi hoàn thành khóa học”, ông Hậu chia sẻ.

Đảm bảo chất lượng lớp học

Bên cạnh những thuận lợi, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức cũng còn những khó khăn, như đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu. Hiện tại huyện chưa có trung tâm dạy nghề nên việc dạy nghề cho lao động nông thôn đều do các DN, đơn vị, các trường ngoài địa bàn huyện tổ chức dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển sinh, bố trí địa điểm học. Cùng với đó, đa số lao động nông thôn chưa có nhận thức đúng về đào tạo nghề, học nghề.

Qua tìm hiểu, các cơ sở tham gia đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức đã được đăng ký, cấp phép dạy nghề tại Sở LĐ TB&XH Hà Nội và Tổng Cục dạy nghề - Bộ LĐTB-XH. Do đó đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất đảm bảo. Thời gian đào tạo 3 tháng, 100% học viên đăng ký đều đảm bảo thời gian, đủ điều kiện thi và được cấp chứng chỉ học nghề. Những lao động có việc làm mới sau khi hoàn thành khóa học có thu nhập bình quân từ 2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó nghề mây tre giang đan và may công nghiệp, trồng rau an toàn, trồng nấm, trồng hoa, tương đối phù hợp với địa phương do đó đã được huyện nhân rộng và thu hút đông đảo lao động tham gia.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, có được những kết quả khả quan là do Ban chỉ đạo (BCĐ) đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện đã phối hợp với phòng ban chức năng triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo. Trong đó tập trung quán triệt, tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chính sách, các giải pháp thực hiện đề án đến các cấp, các ngành và người lao động. Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nắm bắt kịp thời những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai đề án để có biện pháp khắc phục. Chỉ đạo thành lập và tổ chức tập huấn cho BCĐ các xã, thị trấn về nghiệp vụ công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến trưởng thôn, xóm, tổ dân phố và chi bộ thôn, xóm, cụm dân cư.

Nhiệm vụ của BCĐ xã, thị trấn giúp UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch dạy nghề. Phối hợp các cơ sở dạy nghề tổ chức tuyển sinh, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức tuyên truyền và giám sát các lớp học trên địa bàn xã, thị trấn. Giám sát việc thực hiện cam kết 03 bên về tạo việc làm cho người lao động của địa phương sau đào tạo, giữa DN, người học nghề và đơn vị đào tạo. Đồng thời điều kiện thuận lợi cho người học nghề sau học nghề được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng CSXH vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh theo nghề đã học, hỗ trợ thành lập các tổ sản xuất, tự tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mỹ Đức cũng còn những khó khăn, như đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu. Hiện tại huyện chưa có trung tâm dạy nghề nên việc dạy nghề cho lao động nông thôn đều do các DN, đơn vị, các trường ngoài địa bàn huyện tổ chức, dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển sinh, bố trí địa điểm học. Cùng với đó, đa số lao động nông thôn chưa có nhận thức đúng về đào tạo nghề, học nghề. Nhiều người không muốn học nghề vì sợ tốn kém kinh phí, thời gian, chỉ muốn tìm kiếm công việc giản đơn có thu nhập ngay nên tính ổn định chưa cao.

Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả khả quan hơn, UBND huyện kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho hộ nghèo, cận nghèo nhất là hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại học nghề cho những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, đặc biệt là có chính sách ưu tiên hơn đối với người khuyết tật; gắn đào tạo nghề với hỗ trợ việc làm và tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân; gắn việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn với chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động