Đăng tải thông tin của con lên mạng: Ranh giới giữa phạm luật và không phạm luật

Theo các luật sư, ranh giới giữa vi phạm và không vi phạm pháp Luật Trẻ em 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) của các ông bố bà mẹ liên quan đến việc đăng tải thông tin của trẻ lên mạng mà chưa được sự đồng ý của trẻ  khá mong manh. Vì thế, phải tỉnh táo để nhận biết đâu là vi phạm và đâu là không vi phạm để từ đó có hướng xử lý tốt nhất.
ranh gioi giua pham luat va khong pham luat Đăng ảnh con lên Facebook thế nào để không phạm luật?
ranh gioi giua pham luat va khong pham luat Nhiều biển báo giao thông “đánh đố” người đi đường
ranh gioi giua pham luat va khong pham luat Từ 1/6: “Khoe” kết quả học tập của con trẻ trên mạng sẽ phạm luật

Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương với 106 điều; tăng thêm 2 chương và 46 điều so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Luật đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời kì mới, ghi nhận đầy đủ các quyền của trẻ em và tiếp cận trên quyền của trẻ em.

Luật quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em, sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, các biện pháp bảo vệ trẻ em 3 cấp độ, chăm sóc thay thế cho trẻ em, trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm,…

ranh gioi giua pham luat va khong pham luat
Đưa con lên mạng xã hội cũng vi phạm luật. (Ảnh minh họa. Nguồn Tuoitre)

Trong thời đại mạng xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, nhiều người dùng facebook, twitter, instagram,… như một công cụ giải trí không thể thiếu. Kéo theo đó, ngày càng nhiều các ông bố, bà mẹ không chỉ dùng mạng xã hội để giao lưu, kết bạn, cập nhật tin tức mà còn là nơi để khoe con cái – niềm tự hào của mình.

Chị Đặng Mai Hương (29 tuổi, phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) chia sẻ: “Con mình năm nay 8 tuổi rồi. Hàng ngày, mình có thói quen chụp ảnh và đăng các hoạt động của con lên facebook. Mình coi đó như một quyển nhật ký để ghi lại sự trưởng thành của con.”.

Cùng quan điểm với chị Hương, chị Vũ Thị Lan (35 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết: “Sau mỗi kỳ thi, mình thường đăng tải kết quả học tập của con lên facebook cá nhân. Không phải để khoe khoang mà chỉ nhằm mục đích chia sẻ với người thân trong gia đình, và bạn bè”.

Tuy nhiên, các ông bố, bà mẹ chỉ nghĩ đơn giản đó là niềm vui nhưng lại không lường trước được những mối nguy hại tiềm ẩn từ nó.Trên thực tế, có không ít tội phạm tình dục, bắt cóc, buôn người,…vẫn đang âm thầm theo dõi và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Tại Điều 6, Chương I, Luật Trẻ em quy định rõ 15 hành vi bị cấm trong đó có cấm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha mẹ, người giám hộ của trẻ em. Điều 21, Chương II cũng quy định trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Đồng thời được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.

“Mấy hôm nay báo chí đưa tin rất nhiều về luật cấm công khai thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội. Theo cá nhân tôi thì bộ luật mới này rất cần thiết để bảo vệ các con trước tội phạm mạng. Hiện nay, tôi thấy nhiều cha mẹ quá hồn nhiên khi đăng tải những hình ảnh phản cảm của con mà sau này khi xem lại có thể khiến con phải xấu hổ.”. – Anh Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 cũng quy định rõ như thế nào là thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Cụ thể tại Điều 33, Chương IV của Nghị định giải thích thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Với những thông tin trên, nếu cha mẹ vô ý đăng tải lên mạng xã hội mà chưa hỏi ý của trẻ nếu trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên thì vi phạm pháp luật. Đối với trường hợp trẻ chưa đủ 7 tuổi thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ. Như vậy, cũng có nghĩa là việc cha mẹ đăng tải hình ảnh và thông tin của con khi con chưa đủ 7 tuổi là không vi phạm pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Giám đốc Hãng Luật Cộng đồng) chia sẻ: “Quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp bởi ngay tại Hiến pháp năm 2013 cũng đã chỉ rõ mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Mọi người ở đây bao gồm mọi công dân Việt Nam và trẻ em cũng không ngoại lệ. Vậy nên trẻ em cũng có quyền quyết định đối với việc có công bố hay không công bố thông tin cá nhân của mình.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật dân sự thì người chưa đủ 15 tuổi thì không thể tự mình tham gia giao dịch dân sự. Nên việc xác nhận thế nào là đồng ý của trẻ là rất khó khăn. Bởi giữa cha mẹ và con cái khó có thể lập một giao dịch dân sự đồng ý cho phép chia sẻ thông tin của con. Ranh giới vi phạm và không vi phạm pháp luật trong trường hợp này là rất gần nhau. Vì thế phải tỉnh táo để nhận biết đâu là vi phạm và đâu là không vi phạm để từ đó có hướng xử lý tốt nhất.”.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động