Đảm bảo không “nhồi nhét”, tăng giá vé

Năm nay, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Nhiều người dân quan tâm, lo lắng về tình trạng ùn tắc, nhồi nhét, tăng giá vé… năm nay dự báo sẽ được kiềm chế tối đa.
dam bao khong nhoi nhet tang gia ve Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Không lo thiếu tàu, xe
dam bao khong nhoi nhet tang gia ve Đi lại dịp 30/4: Máy bay hết vé rẻ, tàu chỉ còn ghế ngồi

Theo dự báo của các đơn vị vận tải, nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường, nhất là tại một số chặng ngắn và vừa như Hà Nội - Phú Thọ, Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Quảng Bình, Hà Nội - Đà Nẵng…

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này, ngoài các tàu Thống nhất và Khu đoạn chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Cty CP VTĐS HN) tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu khách trên các tuyến để phục vụ hành khách. Từ ngày 31/8 đến 4/9/2017, Cty CP VTĐS HN tổ chức chạy tổng cộng hơn 120 đoàn tàu khách với gần 90.000 chỗ trên các tuyến.

Trong đó, các tuyến trọng điểm như: Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh chạy 16 đoàn tàu với 12.000 chỗ; Hà Nội - Đồng Hới chạy 2 đoàn tàu với 1.000 chỗ; Hà Nội - Hải Phòng chạy 31 đoàn tàu với 38.750 chỗ; Hà Nội - Lào Cai chạy 32 đoàn tàu với 12.000 chỗ. Dịp này, hành khách thường sát ngày đi tàu mới mua vé nên lượng vé trên các tuyến còn nhiều. Riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai, khách đi du lịch Sa Pa dịp cuối tuần đông nên các tàu đã gần kín chỗ. Một số đoàn tàu trên tuyến Hà Nội – Vinh giảm giá 50% giá vé hiện hành: tàu NA1, NA35 chạy các ngày 03,04/9/2017; tàu NA2,SE36 chạy các ngày 31/8, 1/9 và 2/9/2017.

dam bao khong nhoi nhet tang gia ve
Việc mua vé đi tàu đơn giản, thuận tiện.

Về việc kết nối ô tô đến các điểm du lịch, Cty CP VTĐS HN tiếp tục bán vé và tổ chức đưa, đón khách đi, đến các điểm du lịch. Hành khách có thể mua vé đi đến các điểm du lịch Cửa Lò, Sapa. Cụ thể, vé ô tô từ ga Vinh đi Cửa Lò là 42.000 đồng/lượt, vé ô tô từ ga Lào Cai đi Sapa là 45.000 đồng/lượt. Hành khách có thể mua vé ô tô đi Cửa Lò và Sapa trực tiếp trên trang web bán vé điện tử của Đường sắt Việt Nam…

Đối với các bến xe khách, năm nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp cho 300 chuyến xe tăng cường để phòng trường hợp lượng khách đi lại tăng đột biến. Theo đại diện bến xe Giáp Bát, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay dự báo, khách qua bến sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường, đạt khoảng 20.000 lượt/ngày. Với bến xe Mỹ Đình, ngoài việc tăng cường các chuyến hiện tại trong bến, bến xe đã có kế hoạch điều động thêm 50 lượt xe phục vụ hành khách trong 3 ngày nghỉ lễ.

Các tuyến Hà Nội - Phú Thọ, Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lào Cai… được tăng cường nhiều lượt xe hơn bởi dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh. Nếu như ngày thường, số hành khách đến bến xe Mỹ Đình đạt hơn 15.000 lượt thì vào dịp 2-9, dự kiến sẽ đạt từ 20.000 - 25.000 hành khách. Đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp vận tải xe khách nào thông báo, đề nghị tăng giá vé.

dam bao khong nhoi nhet tang gia ve
Hành khách đi tàu sẽ được nhân viên Ga Hà Nội hỗ trợ về mọi mặt
Từ ngày 31/8 đến 4/9/2017, Cty CP VTĐS HN tổ chức chạy tổng cộng hơn 120 đoàn tàu khách với gần 90.000 chỗ trên các tuyến. Trong đó, các tuyến trọng điểm như: Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh: 16 đoàn với 12.000 chỗ; Hà Nội - Đồng Hới: chạy 2 đoàn tàu với 1.000 chỗ; Hà Nội - Hải Phòng: chạy 31 đoàn tàu với 38.750 chỗ; Hà Nội - Lào Cai: chạy 32 đoàn với 12.000 chỗ. Cao điểm nhất là ngày 1/9 đối với chiều từ Hà Nội đi các ga và ngày 4/9 đối với chiều từ các ga về Hà Nội. Giá vé đối với các đoàn khách tập thể như sau: Hành khách đi từ 10 người đến 50 người: giảm 4% giá vé hiện hành; Hành khách đi từ 50 người đến 100 người: giảm 6% giá vé hiện hành; Hành khách đi từ 101 người trở lên: giảm 8% giá vé hiện hành. Về quy định đổi, trả vé: Phí đổi vé 20.000 đồng/vé với điều kiện cùng ga đi, ga đến, đổi 1 lần duy nhất, vé đổi phải có ít nhất một trong các thông tin thay đổi so với vé đã mua như ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe; Mức phí trả vé là 10% giá vé; Đối với những vé đã đổi, nếu hành khách có nhu cầu trả vé thì áp dụng mức thu lệ phí là 30% giá vé.

Qua tìm hiểu, năm nay Bến xe Giáp Bát đã tổ chức ký cam kết với các nhà xe. Nếu nhà xe nào vi phạm, tùy vào từng lỗi vi phạm, bến xe sẽ xử lý. Vi phạm nhỏ thì đình tài từ 5-7 ngày, nặng thì chấm dứt hợp đồng ra, vào bến đón, trả khách. Về tình trạng nhồi nhét, “chặt chém”, theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, một phần do nhiều người vẫn có thói quen đứng đường để đón xe, nên rất dễ bị nhồi nhét, tăng vé. Đại diện Bến xe Giáp Bát khuyến cáo, để tránh “tiền mất tật mang”, hành khách nên vào bến mua vé, khi lên xe quan sát kỹ biển kiểm soát, số điện thoại, tên nhà xe… Khi phát hiện nhà xe vi phạm, cần phản ánh ngay đến đường dây nóng của lực lượng chức năng.

Không chỉ vận tải đường bộ mà hàng không cũng tăng, số chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) trong dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng nhẹ do hãng dự đoán được nhu cầu của hành khách trong giai đoạn này và chủ động tăng chuyến bay trên kế hoạch ngay từ khi xây dựng lịch bay 2017. Phương án xây dựng kế hoạch lịch bay này giúp VNA hạn chế tối đa việc xáo trộn lịch bay cũng như bảo đảm nguồn lực khai thác trong các giai đoạn cao điểm.

Dịp này, hãng sẽ tăng thêm 40 chuyến bay một chiều, tương ứng gần 8.000 ghế trên 7 đường bay có nhu cầu cao, nâng tổng ghế cung ứng trên toàn mạng nội địa lên hơn 183 nghìn ghế, tăng hơn 6,3% so với cùng kỳ. Các đường bay được tăng chuyến bao gồm các đường bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc; giữa TP Hồ Chí Minh và Nha Trang/Phú Quốc. Đồng thời, nhân dịp này, VNA cũng ưu đãi giảm 15% tất cả các mức giá (trừ những giá tiết kiệm đặc biệt) hành trình nội địa Việt Nam cho 7.200 khách hàng đầu tiên mua vé trực truyến tại trang web của hãng. Ưu đãi có hiệu lực cho hành trình xuất vé từ ngày 1/9 đến ngày 6/9 và khởi hành từ ngày 5/9 đến ngày 28/12.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động