Đi lại dịp 30/4: Máy bay hết vé rẻ, tàu chỉ còn ghế ngồi

Cơ hội mua vé máy bay giá rẻ dịp 30/4 không còn, tàu hỏa cũng chỉ còn ghế ngồi. Nhưng với khách đi xe khách, sẽ không lo thiếu xe, hết vé.
Đường sắt:Tăng thêm tàu, nối thêm xe, giảm giá vé dịp lễ 30/4
Hàng nghìn công nhân được đi tàu xe về quê miễn phí
Thủ tướng chỉ đạo lập đường dây nóng về tàu xe dịp 30/4
TPHCM: 'Sốt' vé tàu xe dịp 30/4
Vé tàu xe tết "ăn" theo xăng dầu

Cháy” vé giường nằm

Đây là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho Báo Giao thông biết. Theo ông Bính, đến thời điểm này, toàn bộ vé giường nằm trên các tàu tuyến phía Nam, phía Tây đã được bán hết. Chỉ còn lại vé ghế ngồi. Ngay cả các chuyến tàu lập thêm đi Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An cũng đã hết vé giường nằm. Các chuyến tàu phía Tây và một số tuyến khác chỉ nối thêm toa xe.

TP HCM: Phương Trang không tăng giá vé dịp 30/4

Ngày 14/4, ông Đặng Hiền, Giám đốc chất lượng của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ du lịch Phương Trang cho biết, sẽ không tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4. Cùng với đó, sẽ tăng cường thêm phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Điểm mới năm nay là Phương Trang đã hoàn thành hệ thống đặt vé qua mạng. Tính đến nay đã có trên 26 nghìn vé được đặt qua hệ thống mạng. Ông Hiền cho biết, những tuyến đi/đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né… đã được hành khách đặt rất nhiều.

“Riêng ngày cao điểm 27/4, bên cạnh các đôi tàu chạy thường, chúng tôi lập thêm hai đôi tàu Hà Nội đi Đà Nẵng, đã bán 1.200 vé trong ngày này. Hà Nội đi Quảng Bình lập thêm hai đôi và tàu Hà Nội đi Nghệ An lập thêm năm đôi cũng đã bán hết vé giường nằm, chỉ còn ghế ngồi”, ông Bính nói.

Trong các ngày thấp điểm, ở chiều rỗng như chiều Vinh - Hà Nội ngày 27/4, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội đã giảm giá vé theo chỉ đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để thu hút hành khách. Mức giảm từ 20 - 30% so với thường ngày, dự kiến có khoảng 11 nghìn vé giảm giá đợt này.

Ở đầu phía Nam, tính đến ngày hôm qua (14/4), ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, vé tàu giường nằm đi các tuyến đã bán gần hết, khoảng 95%. “Công ty chúng tôi lập thêm khoảng 40 đoàn tàu chạy các khu đoạn nhưng cũng đã bán hết sạch vé giường nằm, chỉ còn ghế ngồi. Từ nay đến 30/4, tùy tình hình thực tế sẽ lập thêm tàu hoặc nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu hành khách”, ông Sang nói.

62
Lãnh đạo Công ty Phương Trang khẳng định sẽ không tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4

Xe không thiếu, giá không tăng nhiều

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, để đáp ứng nhu cầu, Công ty đã lên kế hoạch tăng cường 700 lượt xe cho cả đợt nghỉ lễ. Dự kiến, những tuyến đông sẽ là các tuyến có chiều dài cách Hà Nội dưới 500 km như: Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Sơn La… Mức giá vé, theo vị này cũng sẽ không có biến động quá nhiều.

Tại TP HCM, lãnh đạo BX Miền Tây cho biết, dự báo lượng khách cũng tăng từ 3% đến 5% so với năm 2014. Những ngày cao điểm (28/4 - 30/4) sẽ đạt từ 48 nghìn - 50 nghìn khách/ngày. Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm tuyến từ TP HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Mức phụ thu giá vé cũng trong khoảng từ 20%-40% tùy cự ly tuyến.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc BX Miền Đông cũng cho rằng, trong những ngày cao điểm (27, 28 và 29/4), dự báo lượng khách đạt trên 44 nghìn lượt, vượt trên 246% so với ngày thường. Mức tăng giá vé dự kiến cũng dao động trong khoảng từ 30% - 40% tùy vào từng tuyến. “Tuyến TP HCM - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận…, phụ thu không quá 30%. Các tuyến đi Tây Nguyên, Lâm Đồng, từ Ninh Thuận đến Đà Nẵng phụ thu không quá 40%”, ông Thừa nói.

Hàng không hết cơ hội mua giá rẻ

Thực tế thì cơ hội mua vé máy bay giá rẻ đến những “điểm nóng” du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt dịp 30/4 đã hết từ rất lâu.

Dạo một vòng qua các trang web bán vé máy bay trong ngày hôm qua (14/4), dễ dàng nhận thấy nhiều chuyến bay đã không còn vé trong ngày cao điểm. Cụ thể, trong ngày 26/4 (Chủ nhật), Hãng hàng không Vietjet có 7 chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng thì một chuyến đã hết chỗ, các chuyến còn lại chỗ dư cũng không nhiều, vé dao động từ 1.190.000đ- 2.350.000đ (chưa gồm thuế và phí). Sang đến ngày 27/4, chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng cũng có tới ba chuyến hết vé, bốn chuyến còn lại giá thấp nhất là 1.640.000đ và cao nhất là 2.350.000đ (chưa gồm thuế và phí). Cũng trong hai ngày này, các chuyến bay từ Hà Nội đi Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc của Vietjet đã hết sạch vé.

Tình trạng tượng tự cũng xảy ra với Vietnam Airlines khi theo khảo sát của PV nhận thấy, trong ngày 26/4, trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc cũng chỉ còn chưa đầy 20 ghế trống, giá vé dao động từ 2.870.000đ - 4.600.000đ. Cùng ngày, trên chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng, hãng này có 9 chuyến bay, song tính cộng chung lại cũng chỉ còn trống khoảng 130 chỗ. Trước đó, thông tin phát ra từ hãng này cho biết, dịp 30/4 và 1/5, Vietnam Airlines tăng thêm 545 chuyến bay trên một số đường bay nội địa và quốc tế, tăng 17,8% so với thường lệ và cao hơn 82,9% so với cùng kỳ.

Không rơi vào tình trạng hết chỗ, quá tải như Vietnam Airlines, Vietjet song vé bán trên hệ thống của Jetstar Pacific cũng cao hơn so với ngày thường. Cụ thể, vé từ 1.840.000đ - 2.148.000đ/lượt/người (Hà Nội - Đà Nẵng, chưa bao gồm thuế và phí); từ 3.255.000đ ­- 3.495.000đ/lượt/người (Hà Nội - Phú Quốc); Hà Nội - Nha Trang từ 3.035.000đ/lượt/người.

Báo Giao thông

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.

Tin khác

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Xem thêm
Phiên bản di động