Công an TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

(LĐTĐ) Quý I/2019, Trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao quan trọng đặt ra nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của toàn lực lượng CAND nói chung, Công an Thành phố Hà Nội nói riêng.  
dam bao an toan tuyet doi hoi nghi thuong dinh hoa ky trieu tien Việt Nam được rất nhiều khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
dam bao an toan tuyet doi hoi nghi thuong dinh hoa ky trieu tien Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Chung tay vun đắp hòa bình
dam bao an toan tuyet doi hoi nghi thuong dinh hoa ky trieu tien Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

Công an Thành phố Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên và các hoạt động ngoại giao song phương giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố giao phó.

Không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ trên địa bàn Thành phố; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự tại khu vực diễn ra hoạt động của các Đoàn; đảm bảo an toàn giao thông thông suốt mọi hoạt động, đảm bảo đúng thời gian lịch trình của các đoàn.

dam bao an toan tuyet doi hoi nghi thuong dinh hoa ky trieu tien
Đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình an ninh, trật tự tại các nơi có hoạt động tín ngưỡng, các lễ hội đầu xuân được đảm bảo, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách quốc tế vui Xuân, đón Tết an toàn. Đây cũng là tiền đề, điều kiện thuận lợi, tạo đà cho công tác bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Trong Quý I/2019, Công an Thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Qua đó, phạm pháp hình sự và trọng án được kéo giảm; tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao (phạm pháp hình sự đạt 80,7%); điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án (điển hình vụ giết lái xe taxi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình); làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm nên hầu hết các loại tội phạm hình sự có tính phổ biến đều giảm rõ rệt (giết người giảm 58,8%); cướp tài sản giảm 12,5%) ; 11/30 quận, huyện, thị xã kéo giảm phạm pháp hình sự...

Riêng trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán, tỷ lệ điều tra khám phá vượt mức chỉ tiêu đề ra (đạt 81,3%, trọng án đạt 100%); hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực đều đạt và vượt ở mức cao.

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy nổ được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với 3 tháng liền kề; không để xảy ra tình trạng các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; các vi phạm về trật tự đô thị đã giảm rõ rệt; các tình huống cháy nổ, cứu hạn cứu hộ được xử lý kịp thời.Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là về ban đêm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội. Không để hình thành các tụ điểm phức tạp mới về an ninh trật tự; Công tác trực ban, trực chiến của các đơn vị được thực hiện nghiêm túc.

Công tác dân vận được coi trọng, thực hiện tốt trong toàn lực lượng công an các cấp, nhất là việc tăng cường gặp mặt, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gặp gỡ, vận động đối với tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc, chức việc trong tôn giáo... góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, nâng cao hình ảnh, uy tín của Công an Thành phố...

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động