Cương quyết bảo vệ sức khỏe người lao động

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quyết định đến việc bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài cho người lao động (NLĐ). Thế nhưng, trên thực tế, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày  cho CNLĐ khiến hàng loạt những vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra. Trước thực trạng này, tổ chức CĐ đã và đang có những biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe của NLĐ, trong đó có việc sẽ khởi kiện các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng công nhân bị ngộ độc thực phẩm.
Người lao động sẽ được tự quản lý sổ BHXH của mình
Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Ngộ độc tập thể gia tăng tại khu công nghiệp

Mới đây, vào trưa 28.12.2015 (ngay trong ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, khóa XI. Nội dung hội nghị nhằm đưa ra được Nghị quyết về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”), tại Công ty Regina Miracle (Hồng Kông, Trung Quốc) ở số 9, đại lộ Đông Tây trong KCN Vsip Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 461 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói, đây chính là bữa ăn đầu tiên được nấu ngay tại bếp ăn của Công ty Regina Miracle do Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Bảo Châu, có trụ sở tại lô 20A Bến Bính (huyện Thủy Nguyên) thực hiện. Hiện, bếp ăn này chưa có hồ sơ gửi Sở Y tế Hải Phòng và chưa được cấp phép theo quy định.

Cương quyết bảo vệ sức khỏe người lao động
Bữa ăn được đảm bảo chất lượng sẽ giúp người lao động tái tạo được sức làm việc.

Trước đó không lâu, vào chiều 17.11.2015, hàng trăm công nhân ở Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, sản xuất Chánh Ích (tỉnh Đồng Nai) cũng bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều công nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí một số công nhân bị ngất xỉu, đã được nhanh chóng đưa vào các bệnh viện cấp cứu. Đến 21 giờ cùng ngày, vẫn còn hơn một nửa số công nhân bị ngộ độc phải nằm lại điều trị trong tình trạng ảnh hưởng nặng về sức khỏe. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bếp ăn tập thể tại công ty chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm từ các bếp ăn tập thể xảy ra trong thời gian qua. Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chỉ tính trong 10 tháng năm 2015, cả nước đã xảy ra 150 vụ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, ngộ độc tại bếp ăn tập thể có 33 vụ, có những vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều CNLĐ; Có 70% số vụ ngộ độc thực phẩm là do cơ sở cung cấp thức ăn sẵn, còn lại do bếp ăn tại chỗ. Cũng theo đánh giá của Cục An toàn thực phẩm, tại các KCN, ngộ độc tập thể có xu hướng gia tăng, báo động về việc coi thường chất lượng bữa ăn và đe dọa sức khỏe của CNLĐ.

Theo bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, hiện khẩu phần ăn của NLĐ tại các KCN còn quá thấp - chỉ khoảng 11.000 đồng, chưa kể lợi nhuận của bếp ăn, chi phí thuế. “Với mức giá đó sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, giá trị thật của bữa ăn công nhân chỉ còn khoảng 8.000 đồng. Như vậy, khẩu phần dinh dưỡng của công nhân không bảo đảm, do sản phẩm thực phẩm kém chất lượng” - bà Nga nói.

Giám sát chất lượng bữa ăn

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, với vai trò đại diện của NLĐ, thời gian qua, các cấp CĐ đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, góp phần đảm bảo nâng cao thể trạng, sức khỏe của NLĐ. Các cấp CĐ thường xuyên thực hiện công tác giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật nói chung, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các CĐ cấp trên cơ sở đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS đưa nội dung bữa ăn ca của NLĐ vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Với sự sát sao của tổ chức CĐ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm tới bữa ăn ca của NLĐ với chất lượng bữa ăn được cải thiện, phần nào đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, cường độ làm việc của NLĐ. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp ở một số ngành nghề như dầu khí, than khoáng sản đã đảm bảo rất tốt bữa ăn ca cho NLĐ với suất ăn ở mức 30.000 đồng-50.000 đồng cho công nhân làm việc trong hầm lò, mức 100.000 - 200.000 đồng/bữa cho công nhân trên giàn khoan v.v... Tuy nhiên bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân khác, vẫn còn nhiều doanh nghiệp tổ chức tổ chức bữa ăn cho công nhân quá kém, không bảo đảm được chất lượng, không thể tái tạo được sức lao động cho NLĐ, đe dọa sức khỏe NLĐ như đã nói ở trên.

Để bảo vệ sức khỏe NLĐ, Hội nghị lần thứ 7, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI diễn ra mới đây đã ban hành nghị quyết về chất lượng bữa ăn của NLĐ, trong đó khẳng định sức khỏe của NLĐ phải được đặt lên hàng đầu. Theo tinh thần của nghị quyết, tổ chức CĐ đặt ra nhiệm vụ và yêu cầu cả hệ thống CĐ tiến hành thương thảo với người sử dụng lao động để đưa yêu cầu về bữa ăn trưa và bữa ăn giữa ca vào trong thỏa ước lao động tập thể; cố gắng đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng bữa ăn chất lượng, đủ calo để tái tạo được sức lao động cho NLĐ và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho mỗi bữa ăn. Nghị quyết cũng nêu rõ, yêu cầu chủ các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn trưa, bữa ăn tăng ca cho NLĐ lên mức tối thiểu là 15.000 đồng từ năm 2016.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Nếu bữa ăn của CNLĐ dưới mức 15.000 đồng, tổ chức CĐ sẽ tổ chức đình công và yêu cầu giám đốc doanh nghiệp, nhà máy phải đảm bảo được mức quy định, đồng thời CĐ cũng sẽ khởi kiện giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm an toàn thực phẩm, để xảy ra ngộ độc tập thể”.

Việc thông qua nghị quyết đã thể hiện rõ sự cương quyết của tổ chức CĐ trong bảo vệ sức khỏe của NLĐ. Tuy nhiên, để nghị quyết được thực hiện triệt để, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết, trước mắt Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn để hệ thống CĐCS có thể triển khai sớm trong năm 2016. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng sẽ sớm kiến nghị Chính phủ và Quốc hội bổ sung các quy định có liên quan để CĐ có khả năng bảo vệ được quyền lợi của NLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động