Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô: Nơi ghi dấu các sự kiện trọng đại

LĐTĐ -Thủ đô Hà Nội đang tưng bừng chào đón kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô vinh dự được Đảng, Nhà nước, Thành phố lựa chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại. Trong dịp này lãnh đạo và cán bộ nhân viên của đơn vị đã và đang làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào thành công của dịp lễ.

Trao đổi với PV báo LĐTĐ ông Nguyễn Ngọc Chính, Giám đốc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Cung) cho biết, xác định công tác phục vụ chính trị là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng nên CBCNVCLĐ của Cung không ngừng đổi mới, sáng tạo bám sát thực tiễn, chú trọng phục vụ chu đáo, an toàn từng sự kiện. Trong năm 2014 đơn vị đặc biệt chú trọng hai sự kiện đó là chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐ VN 28/7/1929 - 28/7/2014 và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Tại đây, ngày 25/7, LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ công đoàn Thủ đô. Ngày 31/7,  UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu và sáng kiến sáng tạo Thủ đô năm 2014. Hội thi tìm hiểu “85 năm CĐVN - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức, khai mạc sáng 20/7. Tối 28/7, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức cầu truyền hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”; Lễ tuyên dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở toàn quốc… Tất cả các sự kiện trên đều được CBCNVCLĐ của Cung phối hợp nhịp nhàng, phục vụ chu đáo góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

GĐ Nguyễn Ngọc Chinh, UVTV LĐLĐ Hà Nội, Giám đốc Cung VHLĐ Hữu Nghị Việt Xô trao chứng nhận CN giỏi Thủ đô năm 2014

Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) là sự kiện trọng đại của Hà Nội và cả nước trong năm 2014. Đây cũng là dịp để Hà Nội tiếp tục phát huy, quảng bá hình ảnh, xứng danh Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình. Ban lãnh đạo Cung đã lên kế hoạch chi tiết phục vụ các sự kiện trọng đại này. Như chuẩn bị cho lễ chào mừng  thành công Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa VIII vào tối 28/9; Các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân. “Suốt 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế... Chính vì vậy được phục vụ các sự kiện chào mừng ngày lễ trọng đại này, Ban lãnh đạo và CNVCLĐ của Cung xác định là nhiệm vụ quan trọng  và cũng rất vinh dự, tự hào do đó đã lên kế hoạch cụ thể chi tiết để các sự kiện diễn ra tốt nhất. Điều đó cũng  là thể hiện tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước. Đồng thời là dịp giới thiệu những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thủ đô. Thành công của các sự kiện còn góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Ông Nguyễn Ngọc Chính chia sẻ.

Tiết mục văn nghệ trong lễ phát động tháng công nhân

Được biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo dựng uy tín, lãnh đạo Cung luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ. Trong đó tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBCNV tham gia các khoá nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng về NQ của Đảng, CĐ, học tập chính trị, nghe thời sự...

Không chỉ hoàn thành công tác phục vụ chính trị, Cung còn đảm bảo hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phong phú đa dạng. Đặc biệt đào tạo được rất nhiều hạt nhân phong trào ở cơ sở. Bên cạnh các lớp và CLB hiện có, cán bộ chuyên môn đã tích cực, chủ động và mạnh dạn tổ chức một số lớp, CLB mới như: Lớp luyện thi Mỹ thuật; lớp nghệ thuật sáng tạo dành cho các cháu Thiếu nhi và CLB người cao tuổi… nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng Ca – Múa - Nhạc cho các hạt nhân là cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Cung duy trì hoạt động của 29 CLB sở thích, 33 loại hình nghệ thuật; 238 đầu lớp với 3.254 buổi sinh hoạt và có 98.176 lượt người tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Cung còn phối hợp với ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HN tổ chức nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ các hội nghị, hội thảo các buổi gặp gỡ giao lưu trong hệ thống CĐ các cấp. Các hoạt động này không chỉ đơn thuần là văn hoá văn nghệ, thể thao mà còn mang tính tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho NLĐ, nhất là LĐ nhập cư. Trong 9 tháng đầu năm, Cung phối hợp với các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành tổ chức 6 chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”  thu hút hàng ngàn CNLĐ đến xem, tạo không khí phấn khởi vui tươi đặc biệt góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ. Tại các buổi biểu diễn này Cung đã tặng 60 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, lao động giỏi…

Ông Nguyễn Ngọc Chính cho biết, trong những tháng cuối năm, sẽ tiếp tục phát huy hoạt động văn hóa tại chỗ, cử cán bộ nghiệp vụ xuống hướng dẫn xây dựng phong trào văn hóa thể thao cơ sở; Ủng hộ kinh phí cho các cụm văn hóa thể thao trong hệ thống CĐ TP, mở rộng các hình thức chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ Thủ đô… 

Xuân Sinh
 

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động