Đối thoại giữa lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và CNVCLĐ:

Cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc

(LĐTĐ) Sáng 22/11, UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với LĐLĐ Quận tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo UBND Quận với hơn 200 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và 50 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Hội nghị đã tháo gỡ nhiều vấn đề bức thiết, cụ thể đối với người lao động và doanh nghiệp.
cung nhau thao go cac vuong mac Công khai Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội về khu đất 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm
cung nhau thao go cac vuong mac Quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân
cung nhau thao go cac vuong mac Quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Buổi tiếp xúc đối thoại đã tiếp nhận 38 ý kiến, phát biểu, đề xuất, trao đổi thẳng thắng của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, giáo dục, y tế, văn hoá, hoạt động của doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, hoạt động công đoàn...

cung nhau thao go cac vuong mac
Tại Hội nghị, LĐLĐ Quận đã tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đây đều là những vấn đề nổi cộm được CNVCLĐ và doanh nghiệp quan tâm, mong mỏi được làm rõ. Những vấn đề mà đại biểu phản ánh đã được tổng hợp theo nhóm các vấn đề, được Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long và Chủ tịch LĐLĐ Quận Lê Thị Kim Điệp và các cơ quan chức năng trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Liên quan đến vấn đề nhà ở, đại diện Công ty CP Tập đoàn CEO kiến nghị: “Hiện nay nhiều CNVCLĐ còn khó khăn về nhà ở, chưa có nhà ở, mong muốn quận Nam Từ Liêm có những giải pháp để CNVCLĐ trên địa bàn quận có thể tiếp cận để mua nhà ở thuộc các dự án nhà thu nhập thấp”.

Phó Chủ tịch UBND Quận Trần Thanh Long cho biết, quận đã làm việc với các Chủ đầu tư các Dự án nhà ở đang triển khai trên địa bàn quận để tạo điều kiện cho CNVCLĐ còn khó khăn về nhà ở, chưa có nhà ở được tiếp cận mua nhà ở thu nhập thấp tại các dự án. Hiện tại trong năm 2018, đã có khoảng hơn 200 cán bộ công nhân viên trong các cơ quan của quận đã đăng ký vào danh sách mua nhà ở thu nhập thấp tại Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ Đại Mỗ.

Liên quan đến ý kiến cho rằng, hiện nay nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã làm hợp đồng nhiều năm, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc đang công tác tại cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn quận chưa được tuyển dụng vào biên chế, ông Long cho biết: “Năm 2018, UBND Quận cũng đã ban hành các văn bản đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức phường, trường học. Tuy nhiên, đến nay, Thành phố vẫn chưa phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức phường của quận Nam Từ Liêm cũng như các Quận, huyện khác trên toàn Thành phố”.

Đại diện Công ty TNHH SPI Việt Nam nêu ý kiến, hiện nay nhiều cán bộ viên chức lao động ngoại tỉnh không có hộ khẩu tại quận, đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận, có đóng góp vào việc phát triển kinh tế của quận; điều kiện kinh tế còn khó khăn, phải thuê nhà ở, cho con học tại các trường dân lập thì phải chi trả chi phí cao. Liên quan đến nội dung này, ông Long cho biết: Quận Nam Từ Liêm có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng nhanh (khoảng 6-8%/năm).

Hàng năm, phòng Giáo dục và Đào tạo quận đều chỉ đạo các nhà trường điều tra số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn quận đồng thời tham mưu cho UBND Quận phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường; đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Ông Long cũng cho biết, quận đang tranh thủ các nguồn vốn của thành phố, các chương trình, dự án, ưu tiên giành quỹ đất để đầu tư xây mới các trường công lập theo hướng tập trung, không dàn trải. Hàng năm, quận đều dành ít nhất từ 30- 35% kinh phí hoạt động trong ngân sách để phục vụ cho giáo dục nói chung và ưu tiên đầu tư xây dựng trường học nói riêng.

Liên quan đến công tác công đoàn, nhiều câu hỏi của CNVCLĐ và doanh nghiệp đã được đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trả lời cụ thể, xác đáng. Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, các cán bộ công đoàn cũng đề nghị LĐLĐ Quận có ý kiến, kiến nghị với công đoàn cấp trên, đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế bảo vệ tốt cán bộ công đoàn.

Có như vậy mới phát huy thực sự được vai trò trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc bảo vệ được quyền lợi ích của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đại diện CNVCLĐ cũng đề nghị quận duy trì hằng năm tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND Quận, LĐLĐ Quận với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn cơ sở để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND Quận với LĐLĐ Quận trong việc tổ chức cuộc đối thoại. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, bằng sự tâm huyết, tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, lãnh đạo UBND Quận cũng như LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc, làm rõ và trả lời cụ thể, xác đáng các ý kiến đóng góp, phản ánh tại buổi đối thoại.

Sự chuẩn bị chu đáo đã giúp buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, làm hài lòng các đại biểu tham dự. Cuộc đối thoại có trọng tâm, trọng điểm đã giúp hội nghị đi vào chiều sâu thực chất. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đã được lãnh đạo quận và LĐLĐ Quận giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh trong thực hiện những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp cũng như góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong việc phục vụ nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nói chung và CNVCLĐ nói riêng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động