Cùng khám phá jazz Manouche với tứ tấu Thịnh Fla
| Triển lãm Cưới “Sắc xuân 2017” tại Hà Nội | |
| 5 lời khuyên giúp các ông chủ ‘giữ chân’ được nhân viên | |
| Khám phá tác động thần kỳ từ giọng nói người mẹ lên bộ não trẻ |
![]() |
| Tứ tấu Thịnh Fla sẽ giúp khán giả khám phá nét độc đáo của một thể loại đặc trưng của nhạc jazz Pháp. |
Jazz Manouche là một thể loại đặc trưng của nhạc jazz Pháp, được khởi xướng từ những năm 1930 bởi nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Pháp gốc Di-gan Django Reinhardt và đã được người yêu nhạc trên toàn thế giới nhanh chóng đón nhận. Là sự pha trộn giữa thể loại swing của Mỹ, nhạc dance của Pháp và các nhánh nhạc dân ca Đông Âu, sử dụng cây đàn guitar làm chủ đạo, jazz Manouche đưa người nghe vào một không gian âm nhạc sôi động, lôi cuốn, trữ tình, qua những nhịp phách ngẫu hứng và những giai điệu bay bổng.
Từng theo học chuyên ngành jazz và âm nhạc đương đại tại Pháp, Lương Xuân Thịnh mong muốn làm cầu nối, đưa nét quyến rũ của thể loại nhạc jazz Manouche tới gần hơn với khán giả Việt Nam. Trên tinh thần đó, anh đã cùng những người bạn lập nhóm nhạc “Thịnh Fla Quartet”. Ngoài Lương Xuân Thịnh, tứ tấu này còn có các gương mặt tiêu biểu trong giới jazz Việt Nam, gồm: Doãn Việt Dũng - nghệ sĩ guitar acoustic, hiện là giảng viên Trường Quốc tế UNIS và Trường Âm nhạc Young Hit Young Beat; nghệ sĩ guitar bass Phan Kiên - gương mặt quen thuộc của các chương trình jazz và nhạc dân gian đương đại, và tay trống cự phách Hà Đình Huy - người luôn tìm tòi và sáng tạo dựa trên nhịp trống, bộ gõ của phương Tây và những nhịp điệu sẵn có trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.
Nhận thấy những nét tương đồng giữa jazz Manouche và những tác phẩm tiền chiến Việt Nam, các nghệ sĩ của tứ tấu đã cùng chuyển soạn, phối khí chúng theo phong cách jazz, nhiều cảm xúc và bay bổng hơn. Đêm nhạc sẽ giới thiệu những tác phẩm kinh điển của thể loại jazz Manouche (như Nuages, Minor Swing của bậc thày nhạc jazz Manouche - Django Reinhardt hay For Sephora của tam tấu jazz nổi tiếng thế giới Rosenberg Trio…) cùng một số nhạc phẩm trữ tình Việt Nam (như “Dư âm”, “Chiều tím”, “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”…) được chơi theo phong cách này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29
