Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và nghệ sĩ - những người trực tiếp tham gia và theo dõi chương trình. Đó không chỉ là niềm xúc động trước thành công của Đại hội Đảng, trước một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là niềm tin son sắt, khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Chuỗi chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Hà Nội bắn pháo hoa, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV Sắc đỏ rực rỡ trên công trường tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội hướng về Đại hội XIV của Đảng

Suốt nhiều ngày qua, Thiếu tá, diễn viên Dương Khánh, Nhà hát Kịch nói Quân đội đã cùng các nghệ sĩ tập luyện hăng say cho chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Thiếu tá, diễn viên Dương Khánh chia sẻ: "Với tư cách là một diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội, một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động khi được tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Mỹ Đình".

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Thiếu tá, diễn viên Dương Khánh, Nhà hát Kịch nói Quân đội đã cùng các nghệ sĩ tập luyện hăng say cho chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Theo diễn viên Dương Khánh, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, quy tụ niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Được đứng trên sân khấu, anh cảm nhận rất rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ dùng nghệ thuật để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và lan tỏa niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn.

Được biệt, anh tham gia tiết mục "Việt Nam tự hào, tiếp bước tương lai" vào phần cuối của chương trình, trước màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Để thực hiện chương trình, cá nhân anh cùng các nghệ sĩ của nhà hát đã chuẩn bị tinh thần, sức khỏe tốt nhất, phối hợp nhịp nhàng với ban tổ chức từ lịch tập luyện đến các buổi sơ tổng duyệt, các lần chỉnh sửa chi tiết. "Tuy không xuất hiện nhiều vì số lượng diễn viên quá lớn, vài đơn vị phụ trách một tiết mục, nhưng tinh thần tập luyện rất cao, thường là đi tập từ rất sớm đến đêm muộn mới về. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh. Nhưng cá nhân tôi và tất cả nghệ sĩ, những người tham gia vẫn cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ cao cả này", diễn viên Dương Khánh tâm sự.

Theo anh, nghệ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục và cổ vũ tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nghệ thuật có sức mạnh chạm đến cảm xúc, lay động trái tim, giúp những giá trị lớn lao, những chủ trương, đường lối của Đảng trở nên gần gũi, dễ cảm nhận và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đối với nghệ sĩ quân đội, đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim: Mang hình ảnh người lính, hình ảnh đất nước Việt Nam anh hùng, nhân văn và giàu khát vọng phát triển đến với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc nhất.

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Anh Trần Trung Kiên (phường Đại Mỗ) háo hức theo dõi chương trình.

Trong khi đó, anh Trần Trung Kiên (phường Đại Mỗ) chia sẻ, ngay khi biết tối 23/1 sẽ diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân cả nước nhân dịp chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, anh đã chủ động sắp xếp công việc để theo dõi trọn vẹn chương trình. Với anh Kiên, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là dịp để mỗi người dân bày tỏ niềm tin, niềm tự hào và sự kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc khi xem chương trình, anh Kiên bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra nhiều định hướng quan trọng cho tương lai. "Đại hội lần này đã thắp lên trong lòng nhân dân nhiều hy vọng và kỳ vọng lớn lao về một đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Việc tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, với màn pháo hoa ấn tượng, theo tôi là cách để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam ổn định, hòa bình và giàu khát vọng vươn lên", anh Kiên chia sẻ.

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Nhiều người gười dân Thủ đô cũng đổ về khu vực xung quanh Mỹ Đình để được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Do đã trực tiếp xem màn pháo hoa trong buổi tổng duyệt trước đó nên tối 23/1, anh lựa chọn theo dõi chương trình tại nhà cùng gia đình. Với anh, khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên màn hình, cùng xem chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội, cũng là một cách để lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự gắn bó giữa mỗi cá nhân với vận mệnh chung của đất nước.

"Cũng như nhiều người dân khác, chúng tôi kỳ vọng rằng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước sẽ thực sự đủ tâm, đủ tầm, gần dân, hiểu dân, hành động vì lợi ích của nhân dân. Chúng tôi mong những quyết sách lớn từ Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, để mỗi gia đình đều cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc, sự an tâm và tự hào khi được sống, làm việc và cống hiến cho một Việt Nam ngày càng giàu mạnh", anh Kiên bày tỏ.

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Từ các tuyến đường Lê Quang Đạo, Phạm Hùng, đến cầu vượt Mỹ Đình, khắp nơi đều tràn ngập người dân với gương mặt rạng rỡ, háo hức chờ đợi.

Trong buổi tối hôm nay, nhiều người dân Thủ đô cũng đổ về khu vực xung quanh Mỹ Đình để được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Từ các tuyến đường Lê Quang Đạo, Phạm Hùng, đến cầu vượt Mỹ Đình, khắp nơi đều tràn ngập người dân với gương mặt rạng rỡ, háo hức chờ đợi.

Chị Nguyễn Thị Kim Lan (phường Phú Diễn) cùng gia đình đứng trên vỉa hè đường Lê Quang Đạo cũng không giấu được sự phấn khích: "Tôi muốn các con được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, để các con hiểu rằng, đất nước chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, và các con cũng là một phần của tương lai tươi sáng đó. Nhìn ánh mắt sáng ngời của các con khi ngắm pháo hoa, tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến cho đất nước".

Theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Phương (phường Yên Sở, Hà Nội) không giấu được niềm xúc động và tự hào. Với chị, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy mô lớn, mà còn là dấu ấn tinh thần sâu sắc, kết tinh niềm tin, tình cảm và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Chị Nguyễn Thị Phương (phường Yên Sở, Hà Nội).

Chị Phương chia sẻ, ngay từ những giai điệu mở đầu vang lên, không khí trang trọng, thiêng liêng của chương trình đã khiến cả gia đình chị lặng đi. Hình ảnh lá cờ Đảng tung bay giữa không gian rộng lớn của sân vận động Mỹ Đình, cùng sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, gợi nhắc về chặng đường lịch sử vẻ vang suốt 96 năm qua của Đảng. Đó là hành trình đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào, gắn liền với độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo chị, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là nội dung được xây dựng xuyên suốt theo ba phần: "Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới". Mỗi phần như một lát cắt sinh động, vừa nhìn lại chặng đường đã qua, vừa mở ra những kỳ vọng lớn lao cho tương lai. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình đã truyền tải rõ nét tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Nghệ sĩ, người dân Thủ đô xúc động, tự hào trong đêm nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ kết chương trình.

Là một người dân thường xuyên quan tâm đến thời sự đất nước, chị Phương cho rằng việc chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nhiều nền tảng khác đã tạo điều kiện để đông đảo nhân dân cả nước cùng theo dõi, cùng hòa chung niềm vui, niềm tin trong ngày hội lớn của dân tộc. Dù theo dõi qua màn ảnh nhỏ tại gia đình, chị vẫn cảm nhận rõ không khí trang nghiêm, hào hùng lan tỏa từ sân vận động Mỹ Đình đến từng mái nhà.

"Tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển mà Đại hội XIV đã xác định. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng bứt phá, đất nước sẽ tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bền vững", chị Phương bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" đã khép lại, nhưng những thông điệp về niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng đất nước vẫn âm vang trong lòng người dân. Đó là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ để mỗi người Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động