Công tác hỗ trợ người tiêu dùng đã có chuyển biến

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), trong quý I/2016, tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 đã ghi nhận 1.406 cuộc gọi đến. Trong đó, 849 cuộc gọi được tiếp nhận và trả lời (chiếm 60,38%). Điều này đã cho thấy công tác hỗ trợ người tiêu dùng (NTD) đã có sự chuyển biến tích cực.
cong tac ho tro nguoi tieu dung da co chuyen bien Người lao động tự đánh mất quyền lợi vì hồ sơ bất nhất
cong tac ho tro nguoi tieu dung da co chuyen bien Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tuy nhiên, trên thực tế, tỉ lệ khách hàng “im lặng” trước quyền lợi của mình bị xâm phạm vẫn còn cao.

Tỉ lệ NTD bị xâm hại quyền lợi còn cao

Theo nhận định của Cục Quản lý cạnh tranh, kể từ khi Bộ Công Thương ra mắt tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD với đầu số điện thoại miễn phí trên toàn quốc 18006838, số vụ khiếu kiện tăng trông thấy.

Cụ thể nếu như trong giai đoạn 2011- 2013, số vụ việc khiếu nại do NTD gửi tới Bộ Công Thương trung bình khoảng 300 vụ/năm, nhưng đến năm 2014, số vụ khiếu nại là 1.007 vụ việc và năm 2015 ghi nhận 1.689 vụ việc. Trong đó, số vụ việc được tiếp nhận và giải quyết tại các Sở Công Thương và UBND cấp huyện trong năm 2015 là 503 vụ.

cong tac ho tro nguoi tieu dung da co chuyen bien
Người tiêu dùng vẫn ngại các thủ tục khiếu nại khi mua hàng kém chất lượng. Ảnh minh họa

Mặc dù số đơn khiếu kiện tăng đáng kể, song trên thực tế, số vụ xâm phạm quyền lợi NTD, số vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái vẫn có xu hướng gia tăng. Trong năm 2015, số vụ vi phạm bị bắt giữ và xử lý lên tới gần 190.000 vụ (tăng 6,47 % so với năm 2014). Con số này cho thấy, nguy cơ NTD bị xâm phạm quyền lợi vẫn rất lớn.

Qua số liệu mới nhất từ Cục Quản lý cạnh tranh, trong quý I/2016 có 251/849 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi NTD.

Trong đó, ngành hàng được yêu cầu tư vấn giải quyết khiếu nại và được phản ánh nhiều nhất là hàng hóa tiêu dùng thường ngày (56 trường hợp - chiếm khoảng 22,3%), tiếp đó là nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và điện thoại, viễn thông.

Cũng trong số 251 yêu cầu gọi tới Cục Quản lý cạnh tranh, có 25% trường hợp phản ánh về bảo vệ thông tin NTD, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các hành vi xâm phạm quyền lợi NTD...

Đòi quyền lợi bằng cách ... tranh cãi

Mặc dù Luật Bảo vệ Quyền lợi NTD đã đi vào thực tiễn hơn 5 năm nay, song số NTD tự bảo vệ mình khi quyền lợi bị xâm phạm vẫn rất hãn hữu. Qua thực tế cho thấy NTD thường không biết khiếu nại đến cơ quan nào, trình tự giải quyết ra sao khi quyền lợi của mình bị vi phạm.

Trong cả năm 2015, Tổng đài tư vấn thuộc Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) chỉ nhận được hơn 1.600 vụ việc khiếu nại từ NTD. Điều này cho thấy, NTD vẫn còn khá thờ ơ với việc tự bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Phản ứng thông thường của họ chỉ là cãi cọ, thắc mắc với cơ sở bán hàng và nếu không được giải quyết, thì đành ấm ức cho qua.

Đơn cử trường hợp gần đây nhất của chị Lê Ngọc Anh, (ở ngõ 521 đường Trương Định) mua hơn 2kg táo đỏ Mỹ để mang biếu tặng. Tuy nhiên, sản phẩm táo đỏ Mỹ mà chị mua tại siêu thị Co.opmart Hoàng Mai lại bị thâm lõi bên trong, có nhiều dấu hiệu bị hỏng, không ăn được.

Trong khi đó, quy trình giải quyết khiếu nại của siêu thị đối với khách hàng vẫn còn chậm trễ gây bức xúc cho người tiêu dùng. Ý kiến thêm về vấn đề này, ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội - cho biết, phía Hiệp hội Siêu thị hoàn toàn ủng hộ NTD đòi quyền lợi của mình khi mua hàng.

“Ngoài việc khiếu nại trực tiếp đến siêu thị, NTD có thể khiếu nại đến Hội Bảo vệ quyền lợi NTD để nhận được sự hỗ trợ triệt để nhất”.

Chia sẻ thêm về điều này, Luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa - cho biết, trường hợp trên không phải là hy hữu, mặc dù NTD có thể biết Luật Bảo vệ quyền lợi NTD quy định họ được “quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết”.

Tuy nhiên, hầu hết NTD có tâm lý ngại liên quan đến pháp lý vì thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết lâu, lệ phí cao… nhất là với những mặt hàng ít giá trị kinh tế dù nguy cơ tiềm ẩn gây ra do dùng sản phẩm kém chất lượng có thể không nhỏ.

Điều này càng làm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh triệt để lợi dụng để “móc túi” khách hàng tạo ra hệ quả xấu trong xã hội như tệ nói ngoa, ăn gian, ăn bớt kiểu đóng gói cân thiếu”.

Còn theo cơ quan quản lý thị trường TP.Hà Nội, trong các sự vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái được cơ quan chức năng phát hiện, chiếm phần lớn là các sự vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm giả…

Trước thực trạng này, Luật sư Quách Thành Lực cũng cho rằng, đó là những sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của NTD, do đó bản thân NTD nếu không chủ động bảo vệ mình thì cũng rất khó cho cơ quan chức năng trong việc điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm.

Về phía các DN, vẫn còn tồn tại tình trạng kinh doanh thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thiếu thiện chí, vì lợi nhuận mà cố tình lừa đảo khách hàng.

Thậm chí có doanh nghiệp còn quảng cáo mập mờ làm cho khách hàng hiểu nhầm, điều này ta thường thấy trong các quảng cáo thực phẩm chức năng, tin nhắn sử dụng dịch vụ cộng thêm trong các nhà mạng viễn thông…

“Vì vậy, NTD cần bảo vệ quyền lợi cho chính mình bằng cách tự tạo thói quen khi mua hàng phải lấy hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để làm căn cứ cho việc bảo vệ quyền lợi sau này” – ông Vũ Vinh Phú khuyến cáo thêm.

T.Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động