Công nhân Nguyễn Trí Thanh: Hạnh phúc khi được sống với niềm đam mê sáng tạo

(LĐTĐ) Đam mê, nhiệt huyết, tận tụy với công việc và luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… đó là những nhận xét mà anh em đồng nghiệp dành cho chàng công nhân trẻ Nguyễn Trí Thanh, Công nhân bộ phận chế tạo 1 - Công ty TNHH Kỹ thuật chính xác Ngọc Đức (Hà Đông). 
nguyen tri thanh hanh phuc khi song trong nhung dam me sang tao Nữ công nhân may không ngừng cố gắng trong công việc
nguyen tri thanh hanh phuc khi song trong nhung dam me sang tao Vũ Quang Tiến: Công ty là gia đình thứ hai của tôi
nguyen tri thanh hanh phuc khi song trong nhung dam me sang tao Anh Trần Văn Tuyên: Công nhân tiện vạn năng đa tài
nguyen tri thanh hanh phuc khi song trong nhung dam me sang tao
Nguyễn Trí Thanh - Người công nhân tận tụy với công việc, với đam mê sáng tạo

Năm 2012, sau khi học xong chuyên ngành cơ khí, Nguyễn Trí Thanh nộp đơn xin vào làm việc tại Công ty TNHH Kỹ thuật chính xác Ngọc Đức, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ.

Vốn là một người say mê với cơ khí, chế tạo… vì thế, khi được tiếp nhận vào bộ phận chế tạo 1, một trong những bộ phận không chỉ đòi hỏi chuyên môn, tận tụy, mà cần có sự đam mê.

Thanh cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc bởi chàng trai trẻ được sống, được làm việc theo đúng năng lực, đam mê, và hơn hết đó là được thỏa trí sáng tạo.

Chia sẻ về những khó khăn trong công việc Thanh bảo, đối với những công nhân làm công việc chế tạo, thì việc để cải tiến, sáng tạo ra những công đoạn, những sản phẩm nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp… luôn là một trong những thách thức.

7 năm gắn bó với công ty Thanh và các đồng nghiệp của mình cũng không nhớ rõ đã cải tiến được bao nhiêu sản phẩm, nhưng mỗi lần cải tiến được kỹ thuật, rút ngắn được thời gian làm việc… tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc.

“Nhớ nhất là khi mình cùng với các anh em đồng nghiệp cùng nhau cải tiến được mặt hàng Máy dập lao pin, khi đó, với những cải tiến của tổ đội, sản phẩm do tổ mình cải tiến ra đã có được những thành công lớn về mặt kỹ thuật như: Sản phẩm chạy êm hơn, đều hơn. Đặc biệt, các thao tác được rút ngắn, trong khi đó tuổi thọ của sản phẩm được nâng lên, năng suất lao động cũng được cải thiện rõ rệt…”, Nguyễn Trí Thanh nhớ lại.

Đam mê, nhiệt huyết với công việc, với những sáng tạo, cải tiến kỹ thuật… thế nhưng, không phải sản phẩm nào khi được bóc tách ra từ bản vẽ đều thành công. Bởi thực tế cho thấy, nhiều mẫu mã được làm chính xác theo lý thuyết đưa ra, nhưng khi sản phẩm hình thành và đưa vào chạy thử thì lại không được như mong muốn.

“Mỗi lần như thế anh em chúng tôi lại tập chung nghiên cứu, cải tiến, rồi lại phải chạy thử 2 – 3 tháng để tìm tòi, phát hiện ra lỗi và cùng nhau khắc phục. Nhiều khi cứ mải mê với công việc, với cải tiến mà quên ăn, quên nghỉ”, Nguyễn Trí Thanh kể lại.

Không chỉ là một người công nhân lao động tận tụy, đam mê với công việc, trong những năm qua, Nguyễn Trí Thanh còn là một đoàn viên công đoàn năng nổ, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày Tết do công ty phát động và được lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao.

Với những nỗ lực ấy, nhiều năm liền Nguyễn Trí Thanh đã được Ban lãnh đạo Công ty TNHH Kỹ thuật chính xác Ngọc Đức tuyên dương, đặc biệt hơn, Thanh vinh dự 2 lần được LĐLĐ quận Hà Đông tuyên dương Công nhân giỏi, tiêu biểu.

Với những đam mê, nỗ lực trong công việc, trong các phong trào thi đua, cũng như vinh dự khi là 1 trong 90 “đóa hoa” tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô được vinh danh năm 2019, những mong Nguyễn Trí Thanh sẽ luôn nỗ lực, luôn công hiến và hết mình như thế để từ đó có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu theo gương anh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động