Công nhân lao động háo hức mua sắm trong phiên chợ nghĩa tình

(LĐTĐ) Tại chương trình Tết sum vầy 2020 do Liên đoàn lao động (LĐTĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố được phát tấm phiếu mua hàng giảm giá trị giá 300 nghìn đồng và tấm phiếu mua hàng 0 đồng khiến họ ai nấy đều hồ hởi, vui tươi chọn cho mình những sản phẩm thiết thực.  
cong nhan lao dong hao huc mua sam trong phien cho nghia tinh Trải nghiệm phiên chợ vùng cao ngay giữa lòng Hà Nội
cong nhan lao dong hao huc mua sam trong phien cho nghia tinh Khi người lao động luôn đóng vai trò trung tâm
cong nhan lao dong hao huc mua sam trong phien cho nghia tinh Khai mạc phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền

Có mặt tại “Phiên chợ nghĩa tình”, trong chương trình Tết sum vầy 2020, ngay từ sáng sớm đã có rất đông công nhân lao động đến tham dự chương trình và mua sắm.

Phiên chợ nghĩa tình thu hút đông công nhân lao động bởi lẽ tại phiên chợ có 39 gian hàng, bán các mặt hàng giảm giá thấp hơn so với thị trường từ 5 -50% cho công nhân lao động, trong đó có 6 gian hàng được bán với giá 0 đồng. Các mặt hàng được bán tại phiên chợ đa dạng từ các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, gạo đến các mặt hàng gia dụng, nhà bếp…

cong nhan lao dong hao huc mua sam trong phien cho nghia tinh
Bà Đặng Thị Phương Hoa (Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội) trao giải đặc biệt cho chị Phùng Thị Kim Hoa (giáo viên trường Mấu giáo số 2 Ba Đình)

Với những gian hàng đó, phiên chợ đã mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cho công nhân lao động, ngoài được gặp gỡ, giao lưu với công nhân ở các công ty khác, họ được nhận những phần quà hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, được thỏa sức mua sắm các mặt hàng giảm giá, tiết kiệm phần nào chi phí cho cuộc sống.

Có mặt tại chương trình Tết sum vầy từ sáng sớm và cũng là lần đầu tiên được tham dự phiên chợ nghĩa tình do LĐLĐ Thành phố tổ chức chị Phùng Thị Kim Hoa (đoàn viên Công đoàn Trường Mẫu giáo số 2, quận Ba Đình, Hà Nội) lộ rõ niềm vui, sự háo hức.

Đến với chương trình là một điều quá đặc biệt, ý nghĩa đối với chị. Với phần bốc thăm trúng thưởng tại chương trình, chị đã may mắn trúng thưởng một chiếc xe máy Honda. Đây thực sự là món quà, niềm vui rất lớn đối với gia đình chị, đó cũng là sự may mắn khởi đầu cho một năm mới. Với món quà giá trị đó, chị Hoa hy vọng năm 2020 chị sẽ có thêm nhiều niềm vui mới.

“Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng tại chương trình, chúng tôi rất cảm động khi được Công đoàn quan tâm, giúp đỡ. Những phần quà đó đã đem Tết đến sớm hơn với chúng tôi. Những suất quà Tết của Công đoàn phần nào giúp những công nhân lao động xa quê có cái Tết đầm ấm, vui vẻ hơn”, chị Phùng Thị Kim Hoa chia sẻ.

Cùng chung niềm vui đó, chị Nguyễn Thị Hằng (công nhân Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ nội thất Ngọc Sơn) tại chương trình chị đã may mắn trúng giải Nhất là một chiếc tivi 32 inch. Chị cho biết, chị chẳng ngờ niềm may mắn đó lại đến với chị, có được chiếc ti vi, Tết này gia đình chị sẽ đón Tết vui hơn, các con nhỏ của chị có ti vi mới để xem, dường như Tết sẽ ấm cúng, thêm phần ý nghĩa hơn.

cong nhan lao dong hao huc mua sam trong phien cho nghia tinh
Công nhân lao động háo hức mua sắm các sản phẩm giảm giá (Ảnh: N.Hoa)

Mặc dù kém may mắn hơn chị Hoa, chị Hằng, không được nhận món quà từ chương trình bốc thăm trúng thưởng nhưng được cầm tấm phiếu mua hàng giảm giá trên tay, anh Trịnh Trọng Thuật (công nhân Công ty TNHH K+K Fashion) đã chọn mua được rất nhiều những mặt hàng vừa ý với giá rẻ bất ngờ.

“Vợ chồng tôi cùng làm công nhân lao động, thu nhập chẳng được là bao, Tết đến cũng được thêm khoản tiền thưởng của Công ty nhưng số tiền đó tôi phải dùng để mua sắm các vật dụng trong gia đình, số tiền ít ỏi còn lại thì chi tiêu sắm Tết nên hai vợ chồng phải cân nhắc, tính toán sao cho thật hợp lý.

Hôm nay được mua hàng giảm giá tại phiên chợ nghĩa tình, tôi đã chọn được nhiều sản phẩm phục vụ Tết cho gia đình, tôi cảm ơn Công đoàn các cấp đã giúp công nhân lao động nghèo như chúng tôi có phiên chợ Tết ấm áp”, anh Thuật xúc động bày tỏ.

Đó cũng là niềm vui chung của tất cả các công nhân lao động, qua những hoạt động chăm lo thiết thực đó, với những món quà ý nghĩa đã đem lại tình cảm ấm áp cho công nhân lao động, giúp cho những mảnh đời bớt đi nỗi khó khăn, lạnh lẽo trong những ngày đầu năm mới 2020.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động