Khi người lao động luôn đóng vai trò trung tâm

(LĐTĐ) Hưởng ứng chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” do Tổng Liên đoàn Lao động triển khai, thiết thực chăm lo, cải thiện đời sống cho đoàn viên công đoàn, thời gian qua, đã có hàng trăm doanh nghiệp cam kết trích lại một phần lợi nhuận, đồng hành với tổ chức Công đoàn chăm lo phúc lợi ngày càng tốt hơn cho người lao động.
khi nguoi lao dong luon dong vai tro trung tam Nhìn từ một doanh nghiệp ngoài nhà nước
khi nguoi lao dong luon dong vai tro trung tam Người bạn đồng hành tin cậy của cán bộ công đoàn và người lao động
khi nguoi lao dong luon dong vai tro trung tam Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động
khi nguoi lao dong luon dong vai tro trung tam
Người lao động được mua gạo sạch với giá ưu đãi từ cái “bắt tay” giữa doanh nghiệp và Công đoàn

Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Chị Đỗ Thị Quỳnh Mai (Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt Nam - Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) nhanh tay chọn cho mình 2 túi gạo, 3 chiếc bánh và nhẩm tính, so với giá hiện có trên thị trường, chị đã tiết kiệm được gần 100 nghìn đồng. Điều khiến chị Mai vui hơn là từ nay mình có thể mua hàng đảm bảo, chất lượng với giá cả ưu đãi, rẻ hơn so với thị trường và phù hợp với đồng lương công nhân của chị.

Chị Mai chỉ là một trong số hàng triệu đoàn viên công đoàn được hưởng lợi từ Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2017. Nhận thấy ý nghĩa tích cực của chương trình, hàng trăm doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động vào cuộc, đồng hành với tổ chức Công đoàn chăm lo cuộc sống tốt hơn cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn đã ký mới 658 thỏa thuận hợp tác về phúc lợi đoàn viên với 658 doanh nghiệp, đem lại giá trị hưởng lợi cho 2,8 triệu đoàn viên với số tiền được hưởng lợi ước khoảng trên 563 tỷ đồng.

Là một trong những “đối tác” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thân Thị Lan Ny - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng cho biết: Là doanh nghiệp, bên cạnh việc kinh doanh, chúng tôi luôn mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng và đây là hoạt động rất ý nghĩa, chúng tôi mong muốn tham gia cùng với tổ chức Công đoàn. Hơn cả kinh doanh, chúng tôi tìm thấy ý nghĩa trong việc lan tỏa thương hiệu và cùng với Công đoàn thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Thực tế qua hơn 3 năm đồng hành với các cấp công đoàn cung cấp gạo sạch với giá ưu đãi giảm từ 40-60% so với giá trên thị trường, bà Lan Ny khẳng định: Với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi mong muốn mang sản phẩm tốt nhất, giá cả ưu đãi nhất để công nhân lao động có cơ hội tiếp cận thuận tiện.

Người lao động đã được hưởng chính sách tốt hơn từ sự phối hợp giữa doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn. Đó là người lao động được hưởng quyền lợi trực tiếp từ nhà sản xuất, được cung cấp tận nơi, mà không gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận sản phẩm.

Đồng thuận với chủ trương tốt đẹp và ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký ngày 26/12/2017, tính đến thời điểm hiện tại, 63 Bưu điện tỉnh, thành phố đã triển khai ký Thỏa thuận với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tổ chức thực hiện tới các cấp trực thuộc.

Thông tin về kết quả chương trình, ông Tuấn cho biết: Triển khai Thỏa thuận phối hợp, Tổng Công ty đã đã giảm giá tối thiểu 10% giá cước/giá bán niêm yết cho các công đoàn cơ sở sử dụng dịch vụ chuyển phát (tài liệu, hàng hóa), quà tặng cho đoàn viên công đoàn nhân dịp ngày sinh nhật đoàn viên, lễ, tết (tranh tem, hàng tiêu dùng). Kết quả: Tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là 334.861 người với giá trị được hưởng lợi là 16,334 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho biết: Bên cạnh việc bán hàng ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên, Tổng Công ty còn trích một phần lợi nhuận, phối hợp cùng các cấp công đoàn chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên. Theo đó, đã có 10 gia đình đoàn viên được trao tặng “Mái ấm Công đoàn” với số tiền hỗ trợ là 500 triệu đồng.

Với chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là 152.440 người, với mức giảm giá đoàn viên và người lao động được hưởng lợi là 7,622 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố giành nhiều phần quà trao tặng cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn...

Cùng chăm lo tốt hơn cho người lao động

Cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động, đem lại gói dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người lao động, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà đã tham gia đồng hành với Liên đoàn Lao động các quận, huyện ngành nhiều năm nay. Bà Hằng cho biết: Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà - Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà, đoàn viên công đoàn tới khám, sử dụng dịch vụ sẽ được giảm giá 10% so với giá niêm yết tại trụ sở và chi nhánh của Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Gala “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình 2019” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trong tháng 9/2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của tổ chức Công đoàn luôn có những đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực, ngày càng thể hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, triển khai chương trình gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của người lao động Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp, cùng với tổ chức Công đoàn hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Phó Chủ tịch nước ghi nhận, đây thực sự là những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, trực tiếp mang lại lợi ích cho người lao động, là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, là hành động cụ thể hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức thực hiện các chương trình khám sức khỏe theo Luật Lao động cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; tổ chức các gói khám miễn phí (theo từng đợt phát động cụ thể) nhằm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Cùng cung cấp gói dịch vụ y tế, đồng hành với các cấp công đoàn Hà Nội trong chăm lo, cải thiện sức khỏe cho người lao động, ông Nguyễn Vinh Quý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ y tế IREC - Phòng khám phục hồi chức năng Quốc tế IREC cho biết: Công ty chuyên khám và điều trị các bệnh lý về cột sống, cơ xương khớp và phục hồi chức năng, cam kết giảm giá 20%/tổng chi phí khám bệnh khi thanh toán tại phòng khám so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng cam kết sẽ tham gia các hoạt động xã hội đối với đoàn viên công đoàn, người lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Đánh giá về cái “bắt tay” giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong đó, doanh nghiệp có cơ hội cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá ưu đãi nhất có thể, người lao động có thể chủ động tiếp cận với các gói chăm sóc sức khỏe phù hợp, cùng hướng tới mục tiêu cùng chăm lo, cải thiện sức khỏe tốt nhất, giúp người lao động yên tâm công tác.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động