Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Văn Quyết: Thành công nhờ không ngừng học hỏi

(LĐTĐ) Trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng có anh Nguyễn Văn Quyết- thợ lắp đặt điện nước, Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật Việt- Sing. Yêu nghề, say mê học hỏi nên dù tuổi còn trẻ, thời gian công tác chưa lâu, Nguyễn Văn Quyết đã 'gặt hái' nhiều thành công trong công việc.
cong nhan gioi thu do nguyen van quyet thanh cong nho khong ngung hoc hoi Chị Tạ Thị Bắc nữ công nhân “hai giỏi”
cong nhan gioi thu do nguyen van quyet thanh cong nho khong ngung hoc hoi Chị Trần Thị Luyến và những sáng kiến mang lại hiệu quả
cong nhan gioi thu do nguyen van quyet thanh cong nho khong ngung hoc hoi Anh Lê Ngọc Anh: Thành công luôn đến từ sự nỗ lực không ngừng

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kỹ thuật dân dụng, Nguyễn Văn Quyết nộp hồ sơ ứng tuyển vào Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật Việt- Sing- Công ty chuyên về công nghệ xử lý môi trường đặt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và được nhận thử việc 3 tháng.

Mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều trong khi Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật Việt- Sing lại là một doanh nghiệp có thương hiệu, môi trường làm việc chuyên nghiệp, yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc cũng như tác phong của nhân viên, người lao động khá cao nên ban đầu, Quyết không khỏi có những tự ti, bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, đối với Quyết, những thử thách này lại chính là điều kiện thôi thúc anh phải cố gắng, nỗ lực học hỏi, rèn luyện để có thể trở thành nhân viên chính thức, được gắn bó lâu dài với Công ty. Nghĩ vậy, anh chịu khó học hỏi đồng nghiệp đi trước, kiên trì rèn luyện, thực hành mỗi khi đi công trình, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ quan trong công việc cũng như kỷ luật lao động… Những nỗ lực của Quyết đã mang lại kết quả giúp anh vượt qua 3 tháng thử việc đầy khó khăn để trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Việc rèn luyện, học hỏi của Nguyễn Văn Quyết chưa dừng lại ở đó. Với suy nghĩ yêu cầu đầu tiên của một thợ lắp đặt điện nước là phải nắm vững kiến thức chuyên môn, sau khi trở thành nhân viên chính thức, Quyết tiếp tục tìm tòi, học hỏi kiến thức chuyên ngành liên quan tới công việc của mình từ mạng internet, từ kho tư liệu của Công ty, từ những đồng nghiệp đi trước. Đặc biệt, anh luôn hăng hái tham gia các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề do Công ty tổ chức.

cong nhan gioi thu do nguyen van quyet thanh cong nho khong ngung hoc hoi
Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Văn Quyết

Chịu khó học hỏi, nắm bắt nhanh các thao tác kỹ thuật dù mới và khó, lại chăm chỉ thực hành nên kỹ năng, tay nghề của Nguyễn Văn Quyết được nâng lên một cách nhanh chóng. Anh thường xuyên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hơn thế nữa, anh còn luôn tìm tòi, suy nghĩ, có nhiều sáng kiến, sáng tạo giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vật tư khi tham gia lắp đặt các công trình cũng như tiết kiệm thời gian sản xuất.

Từ những kết quả trên, dù còn trẻ tuổi, Nguyễn Văn Quyết vẫn được lãnh đạo Công ty tín nhiệm, giao tham gia vào toàn bộ các hạng mục lắp đặt hệ thống đường ống thuộc các công trình xử lý nước mà công ty đang thi công, thậm chí, anh còn được giao trách nhiệm chủ trì các công trình lớn phục vụ cho các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, nước sinh hoạt, nước ăn uống và nước y tế. Điển hình, riêng trong năm 2018, Nguyễn Văn Quyết tham gia hàng loạt các hạng mục công trình như: công trình xử lý nước sạch cho Trung đoàn 877-BCH Quân sự tỉnh Hà Giang, Trung tâm nước sạch huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, lắp đặt các công trình kỹ thuật cho Công ty Than Uông Bí- TKV Quảng Ninh…

Với việc liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền, Nguyễn Văn Quyết đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc cấp Công ty. Năm 2019, anh đạt danh hiệu Công nhân giỏi quận Hoàng Mai và vinh dự được LĐLĐ quận Hoàng Mai lựa chọn đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Điều đáng nói ở Nguyễn Văn Quyết là anh không chỉ nỗ lực phấn đấu để mỗi ngày lại giành thêm những thành tích xuất sắc hơn cho bản thân mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng với các đồng nghiệptrong nhóm, trong tổ cùng nhau thúc đẩy, tăng năng suất lao động.

Ngoài việc tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Nguyễn Văn Quyết còn luôn gương mẫu trong việc tuân thủ và chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, nội quy an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ góp phần cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc tại Công ty đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp. Anh cũng hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua do Công đoàn và Công ty tổ chức.

Chia sẻ về bí quyết đạt được những thành công ngày hôm nay, Nguyễn Văn Quyết cho biết, anh đã luôn không ngừng học hỏi, vươn lên và mỗi kết quả đạt được, lại thôi thúc anh bước tiếp tới những kết quả cao hơn. Tuy nhiên, theo Nguyễn Văn Quyết, lý do quan trọng hơn giúp anh có động lực để không ngừng cố gắng lại đến từ sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Công ty.

“Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua, gắn liền với khen thưởng, động viên kịp thời nên đã khích lệ các cán bộ, nhân viên, người lao động không ngừng phấn đấu. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách, đãi ngộ, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng được lãnh đạo và công đoàn Công ty thực hiện đầy đủ, chu đáo nên mỗi nhân viên, người lao động đều yên tâm, gắn bó, sẵn sàng đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của Công ty”- Nguyễn Văn Quyết nói.

Còn bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai thì nhìn nhận: "Với sự cố gắng không ngừng và những thành tích đã đạt được, Nguyễn Văn Quyết thật sự xứng đáng với danh hiệu Công nhân giỏi tiêu biểu của quận Hoàng Mai và hơn nữa là danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô. Quyết và những gương công nhân giỏi khác chính là “vốn quý” không chỉ của riêng doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động