Công đoàn xã Võng Xuyên với các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, Công đoàn xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) đã sôi nổi phát động và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Biểu dương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Hiện nay, Công đoàn xã Võng Xuyên có tổng số 36 cán bộ, CNVCLĐ trong đó có 9 công đoàn viên nữ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, phối hợp với các ban, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, đăc biệt là sự hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ huyện Phúc Thọ, thời gian qua, Công đoàn xã đã sôi nổi phát động và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ cấp trên phát động, BCH Công đoàn cơ sở xã Võng Xuyên đã cụ thể hóa nội dung chương trình đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ đoàn viên tích cực hưởng ứng với những việc làm thiết thực, nổi bật là chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thực, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh;...

cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc
Đoàn viên công đoàn xã Võng Xuyên nhận nhà "Mái ấm công đoàn"

Công đoàn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, 3 nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và 27 nhận diện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để hướng dẫn các đồng chí đoàn viên Công đoàn là đảng viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể, cá nhân về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, BCH Công đoàn tổ chức cho 36/36 công đoàn viên đăng ký các tiêu chí làm việc theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ, Công đoàn tổ chức cho đoàn viên tham các cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2012”, “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013”, cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013”, “Luật BHXH năm 2014”, ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử do Công đoàn xã phát động, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn,...

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên với tinh thần “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và được CNVCLĐ trong đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Trong những năm qua, công đoàn viên tham gia thi đấu giải cầu lông, các hội thi văn nghệ đều đạt giải cao.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ đều được tham gia vào quá trình cải cách, xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và Công đoàn, BCH Công đoàn đã phối hợp với UBND xã thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ như: chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, chăm lo cơ sở vật chất, đồng phục cho cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, đảm bảo trang thiết bị trong các phòng làm việc; tổ chức cho đoàn viên trong Công đoàn đi thăm quan học tập thực tế tại một số mô hình, thắng cảnh.

BCH Công đoàn vận động CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp phát động với số tiền ủng hộ bình quân hằng năm từ 70 đến 90 triệu đồng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo mỗi năm được 40 đến 50 đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu được giao, được UBND huyện tặng giấy khen.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn xã Võng Xuyên đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thu Huyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động