Tưng bừng lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 tại Hà Nội:

Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Sáng nay (26/4) tại khu nhà ở công nhân KCN Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế lao động (1/5), phát động “Tháng công nhân” năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức về sức khỏe, giới tính và hôn nhân
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong Giao lưu trực tuyến: “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn’’
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong Giao lưu trực tuyến: “Lao động nữ - chính sách và cuộc sống”
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dongcong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Đại biểu đến dự buổi lễ.

Dự lễ phát động có các đại biểu Trung ương: Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chánh văn phòng;

Đại biểu Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội;

Đại biểu LĐLĐ các Tỉnh, Thành phố bạn có các đồng chí: Tống Văn Băng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hải Phòng; Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh;

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
.Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân 2019.

Đặc biệt có sự tham gia của trên 800 công nhân lao động đại diện cho gần 2,5 triệu CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố.

Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên

Tại buổi lễ, thay mặt tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế lao động 1/5 và lịch sử của phong trào công nhân quốc tế cũng như truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dongcong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể CNLĐ thực hiện nghi lễ chào cờ

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tiếp nối những thành công, ý nghĩa của “Tháng Công nhân” trong 8 năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức phát động “Tháng Công nhân” năm 2019 nhằm chăm lo mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các công ty, doanh nghiệp trong công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Để Tháng Công nhân năm 2019 thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

Công đoàn các cấp cần tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động nhất là chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo với CNLĐ; giữa người sử dụng lao động - Công đoàn - người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các cấp cần tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi; chăm lo đến đời sống việc làm của Công nhân lao động với mục tiêu “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, phấn đấu “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp, của đất nước.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
.Công nhân lao động hồ hởi đến tham gia chương trình.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố; sự phối hợp cộng tác các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô. Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp mà các đồng chí đã dành cho CNLĐ Thủ đô.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Toàn cảnh Lễ phát động

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chính thức phát động Tháng Công nhân 2019 và đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Vai trò của Công đoàn trong phát triển doanh nghiệp

Bày tỏ niềm vui, niềm tự hào trong lần đầu tiên được tham dự lễ phát động Tháng công nhân, chị Trịnh Thị Khuyên, công nhân Công ty Sumitomo (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) cho biết: “Được tham gia lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 tôi thấy chương trình rất bổ ích, tạo được hưng phấn cho công nhân giúp chúng tôi thấy thoải mái tinh thần sau những ca làm việc căng thẳng, vất vả. Đến với buổi lễ chúng tôi được giao lưu, kết bạn với nhiều công nhân khác, cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công việc. Đặc biệt thời gian qua nhận được sự quan tâm từ phía công đoàn các cấp, chúng tôi rất vui và luôn thấy tự hào”.

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019, ông Yamazaki Takayuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển doanh nghiệp. Ông Yamazaki Takayuki chia sẻ: Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam được thành lập năm 2005 với ngành nghề sản xuất thanh cuốn giấy trong máy in. Trải qua hơn 14 năm kể từ ngày thành lập và đi vào sản xuất kinh doanh, công ty luôn ổn định và phát triển, doanh thu liên tục tăng trưởng. Để có thể làm được điều đó là nhờ có sự phát huy, vai trò của tổ chức công đoàn, sự cống hiến, nỗ lực của toàn bộ NLĐ.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng tổ chức công đoàn luôn đồng hành và là cầu nối giữa cán bộ công nhân viên lao động với doanh nghiệp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tôi không thể nói hết tầm quan trọng của cán bộ, công nhân viên lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong những năm qua, công ty đã phối hợp với tổ chức công đoàn thực thi các chế độ phúc lợi tốt cho NLĐ. Chúng tôi đã thiết lập mức lương phải cao hơn mức trung bình trung của Khu công nghiệp Thăng Long. Hàng năm, chúng tôi tổ chức du lịch, lễ hội mùa thu theo nguyện vọng của NLĐ, đào tạo đa năng hóa nhân sự, cấp phát sữa, cung cấp nước giải khát miễn phí, cung cấp chỗ nghỉ ngơi, bố trí phòng vắt sữa cho công nhân viên”.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Ông Yamazaki Takayuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Tại diễn đàn ông Yamazaki Takayuki đã gửi lời cảm ơn tổ chức công đoàn Thủ đô, công đoàn công ty TNHH SWCC SHOWA và bày tỏ lòng biết ơn đối với các công nhân lao động thời gian qua đã tích cực thi đua lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

Thay mặt công ty, ông Yamazaki Takayuki hứa sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động cùng với tổ chức công đoàn xây đựng đội ngũ công nhân lao động có tác phong lao động công nghiệp, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của công việc.

Công đoàn với công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, bà Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thay mặt đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn quận Hoàn kiếm đã biểu thị tinh thần quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân năm 2019 và đợt thi đua cao điểm với 5 nhiệm vụ chủ yếu.

Trong đó, các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội, phấn đấu “mỗi cơ sở có thêm một phúc lợi đoàn viên”.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Bà Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm Tháng Công nhân tại buổi lễ.

Cụ thể, các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp tốt với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị NLĐ tại doanh nghiệp thông qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp xây dựng quỹ xã hội.

Đặc biệt, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ đạo CĐCS rà soát, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng môi trường làm việc tốt, an toàn cho người lao động; giúp người lao động thực sự yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

Vui mừng sau khi được nhận món quà của LĐLĐ Thành phố, anh Nông Quang Khải ( công nhân công ty TNHH Denso Việt Nam) hồ hởi chia sẻ: “Từ Yên Bái xuống Hà Nội mưu sinh chúng tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ từ phía công đoàn đã giúp chúng tôi có thêm động lực, thêm cơ hội để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại lễ phát động, được nhận quà của LĐLĐ Thành phố tôi rất vui, món quà có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi công nhân chúng tôi”.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm cũng sẽ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức và vận động đông đảo công nhân lao động tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều đề tài, nghiên cứu khoa học, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường lao động, thi đua có nhiều công trình sản phẩm đạt huy chương vàng, chất lượng cao; tham gia học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề, lao động với năng suất cao, chất lượng tốt, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp luôn chăm lo, trân trọng, phát huy vốn quý nhất là những người lao động”.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ: "Hôm nay LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai Tháng công nhân 2019 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây là sự cụ thể hóa sinh động để mỗi cán bộ công đoàn, mỗi người lao động (NLĐ) thấm sâu các giá trị cốt lõi bằng hành động góp sức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho các công nhân tại lễ phát động.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề Tháng công nhân năm 2019 “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” - là lợi ích toàn diện về vật chất, tinh thần, chính trị và sát hợp với NLĐ tại doanh nghiệp - tôi xin đề nghị các cấp công đoàn lưu tâm các nhóm lợi ích cơ bản đến với công nhân.

Một là, lợi ích được cống hiến và phát triển của NLĐ. Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc, tiến hành thường xuyên phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, động viên NLĐ nâng cao hiệu quả lao động, phát triển sản phẩm thương hiệu và mang tính cạnh tranh cao là cơ sở có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, có thêm điều kiện thực hiện những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Hai là, đáp ứng ngày càng tốt hơn các lợi ích cơ bản của NLĐ.

Ban Chấp hành CĐCS cần nỗ lực nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại về tiền lương, chất lượng bữa ăn giữa ca, chế độ chính sách, quy định trong quản lý... nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Ban Chấp hành công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên cần nghiên cứu tình hình chung của đoàn viên công đoàn để vận động, ký kết, thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, ngày càng mang lại nhiều lợi ích cụ thể, thiết cho đoàn viên công đoàn; đồng thời, cần chú trọng các đối tượng đặc biệt khó khăn.

Ba là, có sự chú trọng nhiều hơn về quyền lao động an toàn của NLĐ. Lao động an toàn là hạnh phúc của mỗi gia đình công nhân, mỗi doanh nghiệp và xã hội. Mỗi NLĐ cần nâng cao ý thức lao động an toàn. Ban Chấp hành CĐCS có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo lao động an toàn; phát huy tốt nhất vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Tôi hy vọng các doanh nghiệp chăm lo an toàn lao động cũng như chăm lo phát triển doanh nghiệp, là uy tín, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, luôn chăm lo, trân trọng, phát huy vốn quý nhất là những NLĐ, làm cho NLĐ luôn yêu quý và xem đơn vị như là ngôi nhà của mình, có hạnh phúc thật sự và niềm tự hào sâu sắc về kết quả lao động, lao động an toàn, về sự lớn mạnh và vươn xa của doanh nghiệp".

Chăm lo thiết thực cho người lao động

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động “Tháng Công nhân” năm 2019 và hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Thành lập CĐVN”; ngày 19/4/2019 Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-LĐLĐ về việc trao 90 suất quà cho CNLĐ tại Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2019, được trích từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ Thành phố. Mức quà bằng tiền mặt là 500.000 đồng/suất (tổng số tiền là 45 triệu đồng).

Tại Lễ phát động, Công ty TNHH Tài chính MB Shinsel cũng tặng 200 suất quà cho CNLĐ bằng quạt điện (hiệu ASIA VINA) trị giá 350.000 đồng/chiếc và 500 hộp đựng giấy ăn cho các bếp ăn của các doanh nghiệp trong các KCN&CX Hà Nội.

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dongcong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dongcong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Đại diện Lãnh đạo LĐLĐ Việt Nam và Thành phố trao quà cho công nhân tại buổi lễ phát động.

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động:

cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Công nhân được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.
cong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dongcong doan viet nam niem tin cua nguoi lao dong
Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Theo lực lượng chức năng, công tác giải cứu người mắc kẹt trong xe điện phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, do liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, kết cấu đặc thù và yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly điện.
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào cao điểm mua sắm khi các hệ thống siêu thị lớn đồng loạt tung chương trình khuyến mại sâu, giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu và sản phẩm mùa lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo đà sôi động cho thị trường cuối năm.
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Thời gian qua, hàng loạt vụ án trốn thuế bị phanh phui cho thấy thủ đoạn chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động