Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng

Sáng nay, 26/10, tại quận Long Biên, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô tham gia xây dựng Đảng”.
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Quang Cảnh - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Vũ Đức Bảo – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Long Biên; đại diện lãnh đạo các CĐ ngành, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và 50 CNLĐ ưu tú đại diện cho CNLĐ quận Long Biên.

Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Hội thảo là một trong nhiều hoạt động thiết thực của các cấp CĐ Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII. Từ đó, LĐLĐ Thành phố và các cấp CĐ sẽ tìm ra những giải pháp thiết thực, quyết tâm đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống.

LĐLĐ Thành phố mong các đại biểu nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, thực tế hoạt động của tổ chức CĐ và phong trào CNVCLĐ… để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao vai trò của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô tham gia xây dựng Đảng đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến khẳng định, tham gia công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức CĐ và các cấp CĐ Thủ đô luôn coi trọng công tác tham gia xây dựng Đảng trong đó có việc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP và Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP”.

Kết quả từ năm 2013 đến nay, các cấp CĐ Thủ đô đã quan tâm bồi dưỡng đào tạo, giới thiệu 2.965 cán bộ CĐ tham gia cấp ủy cơ sở, 217 đồng chí tham gia BCH, 29 đồng chí tham gia ban thường vụ cấp ủy các quận, huyện, thị xã và tương đương, 17 đồng chí tham gia HĐND Thành phố và cấp huyện; giới thiệu kết nạp 20.000 Đảng viên mới; thành lập mới 1.302 CĐ cơ sở và kết nạp mới 128.428 đoàn viên CĐ, thành lập 25 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân nhằm cải thiện đời sống cho CNLĐ tại các doanh nghiệp.

Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng
Đại biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận các vấn đề xoay quanh việc nâng cao vai trò của tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô tham gia xây dựng Đảng như: “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho CNLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô và đất nước” (đại diện LĐLĐ huyện Sóc Sơn); “Tham gia báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về nâng cao công tác lãnh đạo phát triển Đảng viên mới trong CNLĐ” (đại diện LĐLĐ quận Hoàng Mai); “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 20/TW về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (đại diện LĐLĐ quận Ba Đình); “Tăng cường giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 09/TU của Thành ủy”; (đại diện LĐLĐ quận Đống Đa) v.v...

Thông qua tham luận, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức CĐ và CNVCLĐ đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐ để nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của tổ chức CĐ và CNVCLĐ.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá: trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, việc tổ chức hội thảo “Tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô tham gia xây dựng Đảng” là rất có ý nghĩa với những nội dung hết sức thiết thực. Đồng chí Trần Quang Cảnh cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, chính trị ổn định, kinh tế thủ đô tăng trưởng, an ninh trật tự đảm bảo, kết quả đó có sự đóng góp to lớn của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô.

Đồng chí Trần Quang Cảnh chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp CĐ Thủ đô cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CNLĐ, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, giữ vững bản chất giai cấp CN của Đảng; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực Thủ đô; thực hiện hiệu quả việc tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS trong doanh nghiệp; thực hiện tốt việc phát triển Đảng trong công nhân, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy; phát huy vai trò giai cấp công nhân trong điều kiện đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế.

Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng Đảng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đánh giá cao việc LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức hội thảo và lưu ý, trong thời gian tới, việc nước ta tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho tổ chức CĐ và CNVCLĐ. Các cấp CĐ cần chuẩn bị tư thế, duy trì và đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tích cực đại diện, chăm lo, bảo vệ tốt nhất, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng cũng mong muốn, với vị trí Thủ đô, các cấp CĐ Thành phố Hà Nội cần gương mẫu đi đầu trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ và tham gia xây dựng Đảng; chú trọng đẩy mạnh phát triển Đảng trong CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ trực tiếp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động