Công đoàn Thủ đô đồng hành xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh

Hà Nội đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, xứng tầm là một trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế của cả nước. Hà Nội cũng sẵn sàng hướng tới mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
cong doan thu do dong hanh xay dung chinh quyen do thi thanh pho thong minh Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới
cong doan thu do dong hanh xay dung chinh quyen do thi thanh pho thong minh Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
cong doan thu do dong hanh xay dung chinh quyen do thi thanh pho thong minh Hoàn thành tốt công tác tài chính công đoàn năm 2018

Cùng với Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô cũng nỗ lực hết mình, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực áp dụng công nghệ khoa học trong hoạt động.

cong doan thu do dong hanh xay dung chinh quyen do thi thanh pho thong minh
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Mùa xuân mới đang về với Hà Nội, sức xuân đang đâm chồi, nẩy lộc, trong không khí phấn khởi về sự khởi đầu đầy sức sống của xuân mới và niềm vui về thành quả đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về những đổi mới của tổ chức Công đoàn Thủ đô để đồng hành cùng chính quyền đô thị, thành phố thông minh.

cong doan thu do dong hanh xay dung chinh quyen do thi thanh pho thong minh
Các cấp công đoàn Thủ đô đồng hành xây dựng Thành phố thông minh, chính quyền đô thị. Ảnh: Ngọc Thắng

Chú trọng nâng cao trình độ cho người lao động

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP, năm 2018 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội, khối lượng công việc rất lớn, khó khăn, thách thức cũng nhiều. Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã vượt qua khó khăn và khẳng định vai trò của mình như thế nào thưa Chủ tịch?

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2018 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Bước sang năm mới 2019, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, với những kết quả đáng tự hào đã đạt được, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của CNLĐ Thủ đô, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2023.

Công đoàn Thủ đô cũng sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động - lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thành phố, góp phần xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh.

Tuy nhiên, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm vừa chỉ đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề còn khó khăn, bất cập. Sự đổi mới được thể hiện trong từng hoạt động, đều thiết thực vì người lao động (NLĐ).

Trong đó các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn chủ động, tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng Bộ luật Lao động 2012 (sửa đổi); khảo sát và đề xuất “Mô hình xây dựng nhà ở và trường học cho con CNLĐ” trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô…

LĐLĐ Thành phố phối hợp UBND Thành phố chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC và NLĐ năm 2018. Kết quả 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC và 67% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ. Chất lượng hội nghị được nâng lên, tập trung vào các nội dung xây dựng Quy chế đối thoại, Quy chế dân chủ ở cơ sở; lựa chọn bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc... đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc.

Công đoàn cũng phối hợp với các ngành chức năng của thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp (kiểm tra hơn 500 DN về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến NLĐ và chính sách đối với lao động nữ).

Đặc biệt, cuối năm là thời điểm NLĐ rất cần được quan tâm chăm lo, thấu hiểu điều này, các cán bộ công đoàn liên tục chia nhau đi cơ sở, nắm bắt tình hình. Với phương châm đảm bảo CNLĐ đều được vui xuân đón Tết, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 56.500 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 31 tỷ đồng. Trong đó LĐLĐ Thành phố trợ cấp 3.500 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; UBND Thành phố hỗ trợ 2.000 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 ngàn đồng); hỗ trợ xây dựng 65 “Mái ấm Công đoàn”, với số tiền 1,75 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này công đoàn và doanh nghiệp đã tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa đón CNLĐ về quê đón Tết. Các cấp công đoàn cũng phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời có những biện pháp chỉ đạo giải quyết kiến nghị chính đáng của họ. Ngoài ra LĐLĐ Thành phố còn tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy 2018” với sự tham gia của trên 1.000 CNLĐ…

PV: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cùng chính quyền thành phố xây dựng thành phố thông minh, trình độ, kỹ năng mềm của CNVCLĐ rất quan trọng, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có hoạt động gì hỗ trợ CNLĐ, thưa đồng chí Chủ tịch?

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến: Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô còn phát động hiệu quả các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo; khuyến khích động viên CNVCLĐ chủ động rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, giúp CNLĐ bắt kịp xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó Công đoàn làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho NLĐ để NLĐ có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong điều kiện hội nhập. Trong đó tập trung nâng cao kiến thức về tin học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, phần mềm, các bộ cảm ứng kết nối, tư duy lập trình…Từ các đợt thi đua, CNVCLĐ Thủ đô đã phát huy hàng ngàn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất và công tác. Qua rèn đức, luyện tài, hàng ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành công nhân giỏi điển hình tiên tiến các cấp.

Đồng hành cùng Thành phố thực thi cải cách hành chính

PV: Việc lựa chọn mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi các cấp, các ngành cùng phải vào cuộc tích cực, có bước đi thích hợp. Các cấp công đoàn Thủ đô đã và sẽ vào cuộc ra sao thưa Chủ tịch?

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh, yếu tố con người rất quan trọng. Ở mỗi vị trí mỗi người phải nâng cao trình độ, thích ứng với sự phát triển của khoa học, để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Để góp phần xây dựng thành phố thông minh, chủ động đón đầu làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0, các cấp công đoàn Thủ đô đã, đang và sẽ có những giải pháp hữu hiệu song hành cùng chính quyền thành phố, người lao động và doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn Thủ đô nắm bắt thật tốt tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Để làm được điều này, cùng với việc thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi CNLĐ, hệ thống tổ chức công đoàn phải trang bị kiến thức, kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công đoàn để nắm bắt dư luận, nhất là thông tin trên mạng xã hội, trên cơ sở đó định hướng tư tưởng CNLĐ, kịp thời phát hiện và xử lý những mầm mống phát sinh tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển. Tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của thành phố đó là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Trong những năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã sử dụng mạng máy vi tính nội bộ đạt hiệu quả cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng các cơ sở dữ liệu hoạt động công đoàn, công tác thông tin báo cáo và công tác văn thư lưu trữ được quan tâm đặc biệt. 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở đã trang bị tương đối đầy đủ và đồng bộ các thiết bị văn phòng, máy vi tính, sử dụng Internet phục vụ cho công tác thông tin, báo cáo, quản lý cơ sở dữ liệu, như quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Đặc biệt LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn năm 2017; mở lớp tập huấn tin học văn phòng, tin học nâng cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, cán bộ chuyên trách công đoàn, góp phần đáp ứng việc sử dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Hiện nay toàn bộ các văn bản, giấy mời, lịch công tác tuần của Thường trực LĐLĐ Thành phố đã được đăng tải trên trang web. Các đơn vị đều gửi, nhận công văn, báo cáo qua hộp thư điện tử, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm chi phí hành chính, thực hiện được việc tiết kiệm trong toàn bộ hệ thống công đoàn.

PV: Những năm gần đây, Hà Nội liên tục lọt vào tốp những địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số xếp hạng cải cách hành chính (CCHC). Góp phần không nhỏ vào kết quả này phải kể đến vai trò của Tổ chức Công đoàn tham gia CCHC cũng như vai trò của lực lượng công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ. Xin Chủ tịch nói rõ hơn về kết quả này?

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố. Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Yêu cầu tiên quyết đối với cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn là phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Một trong những việc chúng ta có thể đồng lòng thực hiện được ngay, đó là cùng nêu cao và có ý thức xây dựng kỷ cương từ những việc làm nhỏ nhất trong từng môi trường, lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Thời gian qua, Thành phố cũng đã có nhiều quyết sách thực hiện CCHC toàn diện trên mọi lĩnh vực với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Riêng với LĐLĐ Thành phố đã bám sát các kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến công tác CCHC của Thành phố.

Điển hình, ngay sau khi Thành phố ban hành quyết định về “Quy tắc ứng xử của CBCC,VC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức cho 8 cụm thi đua ký cam kết triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ. Đồng thời, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, thực hiện tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Tháng 11 năm 2018 vừa qua, LĐLĐ Thành phố cũng đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2018 trong các cấp công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô. Với hình thức sân khấu hóa, hội thi vừa là hoạt động văn hóa bổ ích, lý thú, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời là cách truyền tải sinh động về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức công đoàn, nhất là 2 bộ Quy tắc ứng xử tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Hội thi cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.

Một mùa xuân mới đã tới, một năm công tác mới bắt đầu, thay mặt Thường trực LĐLĐ Thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; Chúc các đồng chí một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn sát cánh cùng tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch.

Vũ Xuân Sinh (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động