Công đoàn huyện Phúc Thọ: Hiệu quả là thước đo của hoạt động

Trong 2 ngày 26 - 27/1/2018, LĐLĐ huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
cong doan huyen phuc tho hieu qua la thuoc do cua hoat dong LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn
cong doan huyen phuc tho hieu qua la thuoc do cua hoat dong LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Tập trung chăm lo cho lao động khó khăn

Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Phúc Thọ cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, Đại hội bầu Ban chấp hành mới đủ năng lực, trí tuệ để xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Tất cả vì lợi ích của CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Phúc Thọ hiện có 151 CĐCS với tổng số 5.135 đoàn viên công đoàn. Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng chí Lê Thị Ngọc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ cho biết: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Phúc Thọ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố và Ban thường vụ Huyện ủy; sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả của UBND và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong huyện. Công đoàn các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

cong doan huyen phuc tho hieu qua la thuoc do cua hoat dong
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc trao quà cho công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân 2017.

Theo đó, hàng năm, LĐLĐ phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp (DN) tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ. Kết quả, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; 72% DN tổ chức Hội nghị NLĐ; 100% CĐCS ký Quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp.

Thông qua Hội nghị đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức NLĐ tham gia quản lý, đồng hành với DN. Bên cạnh đó, hàng năm, LĐLĐ huyện, Huyện ủy và UBND huyện đã tổ chức gặp mặt và đối thoại với các chủ DN trên địa bàn huyện; tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ CĐCS khối DN về kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và tham gia xây dựng nội quy lao động của DN, tính đến năm 2017, đã có 22 DN trên địa bàn huyện ký kết TƯLĐTT.

Cùng với việc tham gia xây dựng các chế độ chính sách đối với NLĐ, LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp công tác với các phòng, ban, ngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, công tác ATVSLĐ tại các DN trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các DN thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật lao động, từ đó đảm bảo kịp thời quyền lợi của NLĐ.

Trong 5 năm qua, các hoạt động xã hội, từ thiện cũng đã được các cấp công đoàn huyện triển khai có hiệu quả. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đội ngũ CNVCLĐ huyện đã tích cực ủng hộ các quỹ như: Quỹ xã hội, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… với tổng số tiền ủng hộ trên 3 tỷ đồng.

Duy trì và quản lý có hiệu quả 8 dự án với tổng số tiền 2 tỷ 820 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 130 hộ CNVCLĐ vay để phát triển kinh tế gia đình; Quỹ trợ vốn công nhân nghèo Thủ đô trên 20 tỷ cho trên 1.376 lượt CNVCLĐ vay. LĐLĐ huyện đã đề nghị LĐLĐ Thành phố, UBMTTQ huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”cho 13 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 655 triệu đồng.

Thời gian qua, LĐLĐ huyện cũng đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Đặc biệt, đầu năm 2018, LĐLĐ huyện đã phối hợp cùng Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội và các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Thông qua chương trình, các đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn huyện đã được trải nghiệm, khám phá văn hóa ẩm thực Nam bộ, góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của CNVCLĐ trên địa bàn huyện và tạo cơ hội cho CNVCLĐ được tiếp cận với nguồn thực phẩm sạch.

Thiết thực các hoạt động thi đua yêu nước

Nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã phátđộng và chỉđạo thực hiện các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua lao động sản xuất phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Với việc triển khai có hiệu quả các phong trào phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 997 CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 25 CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố; 05 công nhân giỏi Thủ đô được LĐLĐ Thành phố biểu dương... UBND huyện khen thưởng 440 tập thể, 2.446 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 728 CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”…

Đặc biệt, 15 tập thể, 8 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ tặng Huân Chương Lao động các loại; 20 tập thể, 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen… Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được UBND Thành phố, UBND huyện công nhận, áp dụng vào thực tế có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp” trong CNVCLĐ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Đơn vị văn hoá” đã được duy trì và phát triển hiệu quả. Hiện, có 129/172 (đạt 75%) cơ quan, đơn vị, trường học, DN trên địa bàn huyện đạt chuẩn “Đơn vị văn hoá”; 97% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ngoài các hoạt động trên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng được các cấp công đoàn huyện thực hiện hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 18 CĐCS; kết nạp được 1.159 đoàn viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Hàng năm, tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt 72%, đặc biệt, 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 1.213 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn huyện Phúc Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp. Nhiều năm liền, LĐLĐ huyện đã vinh dự được nhận Huân chương lao động Hạng ba, Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Cờ của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”, các cấp công đoàn huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động