Công an Thành phố Hà Nội thông báo về vụ hai luật sư bị hành hung

Chiều nay (10/11), Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị một số đối tượng hành hung tại huyện Chương Mỹ ngày 3/11 vừa qua.  
CA Hà Nội: Bắt 2 thanh niên chuyên cướp giật
Giám đốc CATP Hà Nội đã thuyết phục đối tượng bắt cóc đầu hàng
Lãnh đạo LĐLĐ TP thăm và chúc tết Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Theo báo cáo của CA TP, vào 15 giờ 30 ngày 3/11, lực lượng cảnh sát 113 CA TP nhận được tin báo vụ việc nói trên. Ngay lập tức, CA TP đã chỉ đạo phòng PC45 và công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc, tập trung điều tra.

Ngày 6/11, CQĐT đã xác minh làm rõ danh tính của 8 đối tượng đã tham gia hành hung 2 luật sư, gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989, trú tại thông Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ); Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, trú tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ); Lưu Công Thắng (SN 1981, trú tại thôn Trung Hòang, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ); Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ); Cao Văn Huân (SN 1995, trú tại thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ); Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994, thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ); (7) Hoàng Đình Dân (SN 1986, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; Nguyễn Gia Tú (SN 1977, trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Phương Yên).

Công an Thành phố Hà Nội thông báo về vụ hai luật sư bị hành hung
Toàn cảnh họp báo vụ 02 luật sư bị hành hung xảy ra ngày 02/11

Các đối tượng trên đều làm ruộng, riêng Tú là nhân viên của Quỹ Tín dụng xã Đông Phương Yên, huyện CHương Mỹ.

Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ khoảng 12 giờ ngày 3/11, các đối tượng trên tụ tập cùng ngồi ăn tại nhà hàng Ngân Trinh trên địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, đến khoảng 14 giờ, thì rủ nhau đi xe máy thăm người ốm, khi đến trục đường thuộc địa phận thông Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, thì bị một ô tô con loại 4 chỗ (sau này xác định là xe của hai luật sư) phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người.

Phát hiện trên xe không phải là người địa phương, Tú phóng xe đuổi theo, các đối tượng còn lại đứng chờ ở trục đường ra.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo về vụ hai luật sư bị hành hung
Hai LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cùng công văn của Liên đoàn LS Việt Nam

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi hai luật sư ra về, Cao Văn Huân đã dùng xe máy chặn đầu xe, Cao Văn Huân xông đến hành hung anh Luân. Tiếp đó, Thắng, Mạnh, Ninh đều xông đến dùng tay đấm liên tiếp vào mặt luật sư Nam. Khi luật sư Luân bỏ chạy, Nguyên đuổi theo và đạp ngã xuống ruộng. Thấy anh Nam bị thương ở mặt, Huy đã dìu anh Nam lên xe ô tô, rồi các đối tượng bỏ đi. Sau khi bị đánh, anh Nam và anh Luân lên xe ô tô đi ra đến khu vực chợ Đông Phương Yên thì gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát 113 CATP trình báo sự việc.

Về thông tin cho rằng có một đối tượng là công an viên tham gia hành hung hai Luật sư là không đúng. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, trước thời điểm nói trên, anh Nguyễn Văn Cửu (CA viên xã Đông Phương Yên ) có đi xe máy ngang qua khu vực đó, nhưng không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên.

Về chiếc điện thoại, luật sư Luân trình bày cới CQĐT trong quá trình xô xát, bỏ chạy, làm rơi một chiếc điện thoại di động, cơ quan đã tổ chức truy tìm nhưng chưa thấy.

Đối với thông tin phản ánh việc CQCSĐT gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án bị can Đỗ Đăng Dư là không đúng. Theo đó, vào ngày 20/10, bà Đỗ Thị Mai có đơn đề nghị CQĐT cấp giấy chứng nhận cho LS Nguyễn Hồng Thái (Cty luật Hồng Thái), cơ quan đã cấp giấy cho LS Thái.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo về vụ hai luật sư bị hành hung
Đông đảo PV báo đài đã đến tham dự buổi họp báo

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án trên, CQĐT còn nhận được nhiều đơn đứng tên bà Mai kèm theo văn bản của các VP LS. Do nhiều lần mời nhưng bà Mai không đến, CQĐT chưa thể cấp giấy chứng nhận. Để có căn cứ cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án trên, CQCSĐT CATP đã nhiều lần mời bà Đỗ Thị Mai đến làm việc, tuy có nhận được giấy mời nhưng bà Mai không dến.

Sau đó, trên cơ sở đề nghị của bà Mai, ngày 4/11, CQĐT đã cấp giấy chứng nhận cho LS Ngô Ngọc Trai và LS Nguyễn Hà Luân, đồng thời có văn bản thông báo về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự cho LS Trần Thu Nam; LS Lê Văn Luân, LS Hà Huy Sơn và LS Nguyễn Hồng Thái và thông báo cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam biết.

Hiện vụ án vẫn tiếp tục được CQCSĐT thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi, mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung 2 luật sư để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Xem thêm
Phiên bản di động