Con trẻ “ngại” đi học sau kỳ nghỉ Tết dài

Cứ mỗi lần chị Thủy nhắc: "Mai mốt hết Tết là con đi học nha. Cô giáo về quê sắp vào rồi đó" là cu con 3 tuổi đang học mầm non ôm mẹ khóc, giãy giụa phản đối: "Bi không đi học! Bi ở nhà đi chơi!".
con tre ngai di hoc sau ky nghi tet dai Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày?
con tre ngai di hoc sau ky nghi tet dai Học sinh Hà Nội nghỉ tết ít nhất 10 ngày

Còn gần 1 tuần nữa, học sinh ở TP. HCM mới chính thức quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Thời gian nghỉ Tết dài, trẻ vui chơi thỏa thích, nhiều phụ huynh đã sớm lo việc quay lại trường học của con sẽ gặp không ít khó khăn. Rất nhiều đứa trẻ trở nên "khó tính" hơn với việc đến trường sau kỳ nghỉ. Ở bậc mầm non, tiểu học nghe đến việc "sắp phải đi học", nhiều trẻ khóc nhè, học trò ở bậc lớn hơn cũng uể oải không kém.

Chị Trần Lệ Thủy, nhà ở Q.7, TP. HCM cho biết, trong những ngày Tết, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, không ổn định được như ngày thường. Việc đi chúc tết, đi chùa, vui chơi, du lịch... làm nề nếp hàng ngày của các thành viên loạn cả lên... rất khó để vào khuôn khổ. Tuy vậy, để chuẩn bị tinh thần cho con hết tết sẽ quay lại trường, chị vẫn hay nhắc con, chơi một hai hôm nữa là sẽ đi học lại.

"Ban đầu, các cháu không để ý đến lời mình. Nhưng nay thấy việc đi chơi bắt đầu thưa lại, mẹ nhắc đến việc đi học nhiều hơn là... có chuyện. Cô chị gái nhắc xem bài vở là vùng vằng không chịu, còn cậu em chưa đến 3 tuổi ôm mẹ vừa ăn vạ, vừa nói như van nài: "Bi không đi học! Bi ở nhà đi chơi thôi!", chị kể.

Chị Thủy nói thêm, đứa lớn thì chị không lo nhiều vì cháu còn bạn bè ở lớp, đến lớp 1 - 2 hôm là đâu vào đó. Nhưng đứa nhỏ mỗi lần trải qua kỳ nghỉ không dễ để cháu quay lại trường. Như đợt giữa năm vừa rồi, gia đình chị đưa cháu về Bắc chưa đến một tuần mà vẫn mất hơn từng đó thời gian để cháu ổn định lại. Đưa đến lớp là cháu khóc, vùng vằng, đánh bạn, không chịu ăn..., về nhà thì quấy vô cùng, cực cả mẹ lẫn cô giáo.

Rút kinh nghiệm lần trước, giờ chị nhắc con suốt để con hình dung phần nào sắp trở lại lớp nhưng thấy tình hình chưa hề khả quan.

con tre ngai di hoc sau ky nghi tet dai
Kỳ nghỉ dài, ngày Tết đi chơi nhiều, sinh hoạt đảo lộn..., trẻ sẽ trở nên "khó tính" hơn khi quay lại lớp (ảnh minh họa)

"Mẹ ơi, mình không đi học nữa đâu nhỉ?", bất chấp mọi nỗ lực của bố mẹ, cô con gái học lớp chồi của chị Lê Mai Phương, ở Tân Bình ngày nào cũng nhắc câu "thần chú" trên. Vẫn để con vui chơi thoải mái, nhưng chị Phương vẫn không quên nhắc đến Runi, Bống, Nấm... những người bạn thân ớ lớp của con, rồi nhắc cô giáo để con không quên "không gian" lớp học. Rồi chị cũng hay soạn ba lô, đồng phục ở lớp cho con xem... mà cháu vẫn không mấy hứng thú, rất sợ mẹ nhắc đến việc đi học.

Chị thở dài: "Mới đêm qua đây thôi, khi đã ngủ rồi, đột nhiên cháu đưa hai tay ôm má mẹ, nói: "Không đi học" rồi lại ngủ tiếp".

Chị Phương dự tính, trước ngày đến trường khoảng 2 - 3 hôm, chị sẽ xếp lịch sinh hoạt trong nhà giống lịch ngày thường. Ngoài ra, chị cũng chuẩn bị cho con một vài món quà xinh xinh để khi đến lớp con "mừng tuổi" cô giáo và bạn bè hy vọng cháu sẽ phấn chấn hơn.

Nỗi lo con quấy khi quay lại lớp của gia đình anh Bùi Xuân Hồng, ở Phú Nhuận phần nào được giải tỏa khi có kế hoạch khá phù hợp. Do vợ chồng đi làm trước lịch con quay lại lớp nên trừ trước kỳ nghỉ, anh chị đã gửi cô giáo trông cháu trong những ngày này. Tiếp xúc với cô trước khi quay lại trước, họ cũng mong việc quay lại lớp của con sau Tết sẽ nhẹ nhàng hơn.

Về phía trường học, sau Tết đều có những chương trình, hoạt động đón học sinh quay lại lớp, giúp các em thích nghi sau kỳ nghỉ dài. Nhiều trường có các hoạt động vui chơi, văn nghệ, lì xì đầu năm cho học sinh để các em "bắt nhịp" lại không khí cùng thầy cô, bè bạn.

Theo ghi nhận các năm trước, những ngày đầu quay lại trường sau Tết, ít nhiều sĩ số học sinh đều vắng. Tuy nhiên, các trường cũng chưa quá "cứng" trong việc điểm danh sĩ số do hiểu hoàn cảnh sau tết nhiều học sinh về quê, đi du lịch chưa kịp về, hoặc về muộn đang nghỉ ngơi lấy sức hay trẻ nhỏ thì chưa chịu đến lớp.

Đối với các trường mầm non, sau Tết, đội ngũ giáo viên chắc chắc sẽ vất vả, áp lực hơn rất nhiều khi nhiều trẻ sẽ quấy khóc khi "bắt đầu lại". Chưa kể sau Tết cũng là thời điểm nhiều gia đình sẽ gửi con đi học, lớp sẽ có thêm nhiều học trò lần đầu đến lớp. Trong giai đoạn này, giáo viên rất cần sự hợp tác tích cực từ gia đình để cùng giúp trẻ thích nghi với lớp học.

Cô Nguyễn Lan Hương, giáo viên một trường tiểu học ở Gò Vấp chia sẻ, không chỉ sau Tết mà ngày thường, rất nhiều phụ huynh than thở con mình không thích đi học, được nghỉ học là hò reo ăn mừng. Theo cô Hương, trẻ không thích đi học là bình thường, hầu như đứa nào cũng vậy, bố mẹ không nên quá căng thẳng với con.

Thời điểm này, cha mẹ nên cố gắng tạo cho con nề nếp trong sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ, đừng thức quá khuya. Ngoài ra, bố mẹ có thể sắp xếp lại bàn học của con, khuyến khích con đọc sách, kể chuyện trường lớp cho con nghe... Như vậy trẻ sẽ giảm "sốc" hơn là việc vào nề nếp đột ngột khi đến ngày đi học.

con tre ngai di hoc sau ky nghi tet dai
Các trường học đều có các chương trình giúp trẻ bắt nhịp lại việc học sau Tết

Cô Hương cũng nói thêm, cũng như người lớn, Tết xong đi làm cũng uể oải, cũng sao nhãng chút đỉnh nhưng rồi đâu cũng vào đó, vài ba hôm là trẻ sẽ lấy lại tinh thần. Phụ huynh và cả giáo viên đừng quá chạy theo chương trình, giáo án, khuôn khổ mà gây áp lực với trẻ.

Cô giáo trẻ thẳng thắn: "Tôi thì vẫn quan niệm việc học là việc cả đời, không phải việc ngày một, ngày hai nên không phải gấp gáp. Trẻ lười một chút, chểnh mảng một chút cũng không nên quá nặng nề. Có chăng là các em cuối cấp như lớp 9, lớp 12 sẽ cần tập trung hơn cho bài vở để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới".

Theo kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của TP. HCM, học sinh các bậc học ở thành phố sẽ nghỉ Tết đến hết ngày 23/2/2018 (tức mùng 8 tháng Giêng). Tuy nhiên, ngày đi học lại vào mùng 9 sẽ trùng vào ngày cuối tuần nên bắt đầu từ thứ 2 (ngày 11 tháng Giêng) học sinh mới chính thức quay lại lớp. Thời gian nghỉ Tết của học sinh kéo dài 16 ngày.

Theo Hoài Nam/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Xem thêm
Phiên bản di động