“Cò” bệnh viện và cuộc chiến chưa có hồi kết

Với tâm lý không muốn phải xếp hàng, lấy số, chờ đến lượt khám bệnh, nhiều bệnh nhân đã trở thành “con mồi” cho “cò” bệnh viện. Vấn đề “cò” lộng hành ở các bệnh viện lớn không còn quá xa lạ, đặc biệt là Bệnh viện U bướu Trung ương (Bệnh viện K) thế nhưng người bệnh vẫn cứ bị lừa và các cơ quan chức năng thì chưa có giải pháp xử lý triệt để.
Xe “dù” lộng hành, cò mồi tát khách

Nhức nhối “cò” bệnh viện

Thời gian qua, tình trạng “cò” ở các bệnh viện lớn đã được các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh nhiều. Thậm chí khi nhận được phản ánh của bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng chức năng nhằm chấn chỉnh và xử lý các trường hợp “cò”. Thế nhưng vấn đề cũng chỉ được dẹp đi một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy.

Nắm bắt tâm lý người bệnh muốn được khám nhanh, không phải chờ đợi… những đối tượng “cò” tìm mọi cách để dụ dỗ người bệnh. Đội quân “cò” không chỉ có ở Bệnh viện K mà còn hoạt động tại các bệnh viện thuộc tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Răng hàm mặt, Phụ sản TW… Bằng cách này chiêu khác, “cò” đã đưa bệnh nhân tới phòng khám tư nhân chứ không phải khám trong bệnh viện.

Tìm đến Bệnh viện K vào một ngày cuối tháng 5, chúng tôi vừa dừng xe còn chưa kịp tắt máy, một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi chạy lại vồn vã: “Em đưa người nhà đến khám bệnh hả, đã lấy được số đăng ký chưa ? Nếu chưa có thì xếp hàng đến trưa cũng không tới lượt đâu”. Còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ nói tiếp: “Chỉ cần bỏ ra 30 nghìn đồng chị sẽ cho em số điện thoại của “bác sĩ Bệnh viện K” để liên hệ khám cho sớm. Nếu không tin thì chị sẽ dẫn em vào hẳn phòng khám để gặp bác sĩ, nhưng em phải bồi dưỡng cho chị 50 nghìn đồng, đảm bảo em sẽ được khám với bác sĩ tốt và có nhiều kinh nghiệm mà kết quả thì không phải chờ đợi, có thể lấy trong ngày luôn”. Lấy lí do đã có số đăng ký từ trước, chúng tôi từ chối khéo người phụ nữ này.

“Cò” bệnh viện và cuộc chiến chưa có hồi kết
Cổng Bệnh viện K luôn có gần chục “cò” thường trực

Thế nhưng khi vừa đẩy xe vào bãi, phóng viên lại tiếp tục nhận được lời mời chào đến phòng khám đối diện Bệnh viện K của một phụ nữ khác. Người này thẳng thừng tuyên bố: “Chị đưa em đến gặp bác sĩ, lấy số khám bệnh xong chị mới lấy tiền. Chỉ mất 50 nghìn nhưng mình được khám sớm, bác sĩ lại tận tình chu đáo…”.

Theo quan sát của chúng tôi, trước cổng Bệnh viện K luôn có gần chục “cò” thường trực. Mỗi khi thấy bóng dáng công an hay bảo vệ của bệnh viện, các “cò” tản đi rất nhanh. Nhưng khi lực lượng chức năng đi khỏi thì “cò” lại hoạt động công khai.

Tiền mất… tật vẫn nguyên

Lần theo những “con mồi” bị “cò” lừa, phóng viên đã tìm ra những phòng khám mà “cò” cung cấp, các phòng khám này không thuộc Bệnh viện K và đều do tư nhân quản lý. Nơi được “cò” hay chào mời nhất là phòng khám P.L gần cổng chính bệnh viện trên đường Quán Sứ. Xa hơn một chút là phòng khám T.H trên đường Thợ Nhuộm cũng được “cò” lựa chọn để giới thiệu cho bệnh nhân.

Theo chia sẻ của một số bệnh nhân, sau khi phát hiện ra các phòng khám tư nhân không đúng như lời giới thiệu của “cò”, nhiều người đã quay trở lại bệnh viện để tiếp tục chờ khám. Nhưng cũng không ít người tặc lưỡi, đã đến thì vào, biết đâu cơ sở tư nhân nhưng máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ tốt thì đỡ phải chờ đợi…Thế nhưng nhiều người sau khi khám đã không tránh khỏi bức xúc.

Bác Hồ .V. T (52 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi đến bệnh viện và chứng kiến cảnh xếp hàng chờ đợi hàng giờ, nên nhận lời lôi kéo của “cò”. “Tưởng bỏ ra mấy chục nghìn là được khám ngay, nên tôi không chút đắn đo. Đến phòng khám tôi được hướng dẫn làm xét nghiệm, lấy máu… chi phí đến hơn 1 triệu đồng. Cuối cùng tôi nhận được một tờ giấy khám tổng quát cơ thể ghi bình thường. Nghi ngờ với chẩn đoán của bác sĩ phòng khám tư, ngay ngày hôm sau tôi vào Bệnh viện K khám thì bác sỹ bảo tôi bị u dưới lưỡi. Nếu cứ tin vào phòng khám tư rồi chủ quan có phải tính mạng mình sẽ bị nguy hiểm không”, bác T bức xúc.

“Cò” bệnh viện và cuộc chiến chưa có hồi kết
Các “cò” hoạt động rất công khai

Trao đổi với phóng viên báo LĐTĐ về hiện tượng “cò” lộng hành ở cổng Bệnh viện K, ông Bùi Công Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, “cò” bệnh nhân là vấn đề nhức nhối với các bệnh viện lớn. Bệnh viện K đã yêu cầu sự giúp đỡ của chính quyền, cũng như tăng cường sự quản lý giám sát của lực lượng bảo vệ để dẹp “cò”. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này không thể làm trong một sớm, một chiều. Trước mắt bệnh viện tăng cường công tác khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phố biến cho người bệnh khi đến khám tại bệnh viện để họ tránh mắc lừa “cò”.

Ông Toàn cho biết, việc các bệnh viện, phòng khám tư nhân cạnh tranh với các bệnh viện công không phải là mới. Nhưng chính nhờ sự cạnh tranh này mà các bệnh viện sẽ ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với người bệnh. Bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sẽ khiến “cò” không có đất sống.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động