CNVCLĐ Thủ đô một lòng theo Đảng

Một lòng theo Đảng, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có điều kiện phấn đấu và cống hiến nhiều hơn cho Đảng, cho đất nước - đó là bộc bạch của nhiều CNLĐ trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
CNVCLĐ Thủ đô một lòng theo Đảng Vững tin vào nhiệm kỳ mới
CNVCLĐ Thủ đô một lòng theo Đảng Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố
CNVCLĐ Thủ đô một lòng theo Đảng Sôi nổi “Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật công đoàn”

Đảng là động lực, niềm tin

Từng được nhận nhiều phần thưởng, nhiều danh hiệu cao quý vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, nhưng với Vũ Thị Lượt, tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Dệt 10-10, phần thưởng lớn nhất cũng là niềm vinh dự tự hào nhất trong cuộc đời của chị là đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị Lượt tâm sự: “Trước đây, tôi luôn nghĩ Đảng rất cao xa. Chỉ những anh chị làm việc ở cơ quan này, vị trí kia mới được kết nạp Đảng, chứ mình chỉ là công nhân trực tiếp thì làm sao có được vinh dự ấy". Dù nghĩ Đảng rất cao xa như vậy, nhưng trong lòng cô công nhân Vũ Thị Lượt vẫn âm thầm nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và phấn đấu... "Đảng đã lãnh đạo đất nước, dân tộc ta giành nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh giữ nước, còn ngày hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta cũng đang từng ngày, từng giờ đổi mới, phát triển. Là công dân nước Việt, ai mà không yêu, không tự hào về Đảng, về tổ quốc, về đất nước mình được chứ? Và khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng có lẽ cũng là một khát vọng chính đáng của tất cả mọi người. Hơn nữa, qua tìm hiểu và được giáo dục bởi những đảng viên đi trước, tôi đã nhận ra rằng Đảng rất gần gũi, đặc biệt với tầng lớp công nhân, nhân dân lao động. Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐ luôn quan tâm, chăm lo, chia sẻ với những khó khăn của công nhân, bởi thế nên tôi nguyện một lòng theo Đảng và tự thấy mình có trách nhiệm phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa"- chị Lượt bộc bạch.

CNVCLĐ Thủ đô một lòng theo Đảng
Hào hứng, phấn khởi trước ngày hội lớn

Nghĩ vậy là làm vậy. Tuy cuộc sống, công việc của một công nhân ngành dệt may còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng Vũ Thị Lượt luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp cơ sở, có năm chị đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”. Từ một CNLĐ trực tiếp, chị được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng và ở vai trò này, chị luôn gương mẫu, sát sao, động viên chị em trong tổ cùng cố gắng để tổ thường xuyên đạt danh hiệu "Tổ lao động giỏi". Ngày 4-9-2013, có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời khi chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng. "Trở thành đảng viên, tham gia sinh hoạt Đảng, được sự hướng dẫn của chi bộ, tôi càng ngày càng tự tin hơn trong công việc cũng như nhận thức, bản thân tôi cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để gương mẫu hơn trong mọi công việc. Có thể nói, nhờ có Đảng, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều"- chị Lượt nói.

Cũng giống như Vũ Thị Lượt, được vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn nhất trong cuộc đời của Nguyễn Trọng Lâm, công nhân Công ty TNHH LIXIL Việt Nam. Niềm vinh dự này có được từ cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong lao động, sản xuất, công tác của Nguyễn Trọng Lâm. Anh luôn đóng góp thiết thực vào sự phát triển của công ty bởi những sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất và từng được tuyên dương sáng kiến, sáng tạo huyện Gia Lâm, liên tục đạt danh hiệu lao động xuất sắc của công ty. Gặp Nguyễn Trọng Lâm tại hội nghị biểu dương gương điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của LĐLĐ thành phố; anh chia sẻ: “Tôi thấy tự hào là đảng viên nhưng là đảng viên thì phải gương mẫu để mọi người noi theo. Tôi sẽ tích cực phát huy nhiều sáng kiến, sáng tạo hơn nữa trong lao động, sản xuất và xung phong nhận những việc mới, việc khó để xứng đáng với vai trò tiên phong của người đảng viên".

Còn những nguyện vọng, tâm tư

Một lòng theo Đảng và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng là khát vọng của không ít CNLĐ trẻ hiện nay. Thực tế cũng cho thấy, những CNLĐ trực tiếp khi trở thành đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, là những hạt nhân tốt xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Tuy vậy, không phải CNLĐ nào cũng hiện thực hóa được hoài bão, khát vọng đẹp của mình bởi công tác phát triển đảng trong CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn. Trần Văn Hưởng, công nhân KCN Bắc Thăng Long, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều là đảng viên nên Hưởng có nguyện vọng trở thành đảng viên để phát huy truyền thống cách mạng gia đình, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Vì thế, Hưởng luôn cố gắng, nỗ lực đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Tuy nhiên, mong muốn vào Đảng của Hưởng rất khó thực hiện. "Công ty nơi tôi đang làm việc là công ty nước ngoài, không có chi bộ Đảng, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài hoàn toàn không hiểu và quan tâm đến việc phát triển Đảng, nên không tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị nói chung, bồi dưỡng nhận thức về Đảng nói riêng để có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cũng vì công ty không có chi bộ Đảng nên không có đảng viên nào có thể đứng ra giới thiệu hoặc giúp đỡ tôi rèn luyện trưởng thành. Trong khi đó, tôi lại là người ngoại tỉnh, không biết về bộ máy tổ chức của địa phương nơi mình đang cư trú làm việc, nên không biết phải đề đạt nguyện vọng vào Đảng của mình với ai. Tôi rất mong các ban ngành liên quan xem xét, khắc phục cản trở này để những CNLĐ có nguyện vọng, có ý chí phấn đấu như tôi sớm có cơ hội trở thành đảng viên".

Theo số liệu của LĐLĐ thành phố, từ năm 2013 đến nay, các cấp CĐ Thủ đô đã quan tâm bồi dưỡng đào tạo, giới thiệu 2.965 cán bộ CĐ tham gia cấp ủy cơ sở, 217 đồng chí tham gia BCH, 29 đồng chí tham gia ban thường vụ cấp ủy các quận, huyện, thị xã và tương đương, 17 đồng chí tham gia HĐND thành phố và cấp huyện; giới thiệu kết nạp 20.000 đảng viên mới từ cán bộ, đoàn viên CĐ và CNLĐ

Không chỉ mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để có thể rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng do các cấp CĐ tổ chức vừa qua, nhiều CNLĐ cũng đã thông qua chi bộ Đảng gửi những tâm tư, nguyện vọng xung quanh đời sống, việc làm, tới Đảng. "Đảng, Nhà nước, CĐ đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan tâm, xây dựng, phát triển và chăm lo đội ngũ công nhân. Tiêu biểu như Đảng đã có Nghị quyết 20 về việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoặc Ban bí thư Trung ương đã đồng tình chọn tháng 5 hàng năm làm “Tháng công nhân”, thế nhưng, đời sống người công nhân hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Công nhân mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ có nhiều giải pháp thiết thực hơn, quan tâm, chăm lo cho lực lượng công nhân, nhất là có cơ chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, nhà trẻ, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống công nhân; xây dựng cơ chế tiền lương sao cho có thể đảm bảo cuộc sống của người công nhân; xây dựng các thiết chế văn hóa trong khu công nghiệp để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân v...v... điều kiện sống được đảm bảo, cải thiện, người công nhân mới yên tâm phấn đấu, cống hiến"- một công nhân làm việc trong KCN Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai đề xuất.

Ghi nhận những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho biết, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các giải pháp để phát triển Đảng trong CNLĐ, trong đó tham mưu với Ban Thường vụ Thành uỷ để chỉ đạo các cấp uỷ tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú cho Đảng. Đặc biệt, LĐLĐ thành phố sẽ chỉ đạo các cấp CĐ thường xuyên quan tâm gặp gỡ, tiếp xúc với đoàn viên CĐ, CNLĐ ưu tú kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng để định hướng, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động