Chuyện về nữ Chủ tịch Công đoàn cần mẫn, sáng tạo
Người gắn kết công nhân lao động với Công đoàn | |
Công dân Thủ đô ưu tú 30 năm tâm huyết với nghề | |
Doanh nhân trẻ vượt khó, làm giàu cho quê hương |
Là một trong những người gắn bó nhất với doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập, đưa chúng tôi đi thăm nhà máy, không chỗ nào là người Chủ tịch Công đoàn không nắm rõ. Đặc biệt, gặp bất kỳ công nhân nào trong đơn vị, chị đều có thể nhớ tên từng người, cũng như ân cần hỏi thăm về công việc, về gia đình của họ.
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị say sưa kể về công ty, nhà máy, kể về những người công nhân rất đáng yêu đang làm việc nơi đây. Với chị, Công ty là ngôi nhà thứ hai, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động của công ty là những người anh, chị, em thân thiết.
Từ thời còn đi học, chị Hương Giang luôn là học sinh, sinh viên xuất sắc, đuợc thầy, cô giáo và bạn bè quý mến. Năm 2007, Chị vào làm việc tại Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương.
Với sự thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, cùng tính cách gần gũi, hòa đồng, không chỉ được phân công ở các vị trí quản lý, chị còn được phân công làm Bí thư Đoàn Thanh niên rồi Chủ tịch Công đoàn Công ty. Dù ở vị trí nào, chị Giang cũng luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chị luôn là tấm gương để cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty noi theo.
Chị Chu Hương Giang (thứ hai từ trái sang) trong một buội hội ý của BCH Công đoàn công ty. |
Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đến nay là nhiệm kỳ thứ 2, chị Giang luôn là nhịp cầu nối giữa cán bộ, công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn với Ban Giám đốc Công ty.
Chị đã cùng với Ban Giám đốc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể dựa trên Luật Lao động; thực hiện đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho 100% lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân nhằm khuyến khích họ gắn bó và làm việc lâu dài.
Được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Giám đốc, chị dành thời gian vận động đoàn viên chung tay xây dựng Công đoàn vững mạnh, cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tin, tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác; tích cực tổ chức các hoạt động không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, đặc biệt là lao động nữ luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua.
Không chỉ nhiệt tình với công tác xã hội, chị Giang còn là chủ trì của 3 đề tài giải pháp sáng kiến cải tạo kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của doanh nghiệp |
Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích, được tuyên dương, khen thưởng: 5 năm qua, đã có 24 đoàn viên được LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi”; 5 đoàn viên được UBND huyện khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; có 02 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp thành phố và 06 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp huyện. Riêng chị được nhận bằng sáng kiến, sáng tạo Thủ đô 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016 và bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2016.
Nhằm góp phần tạo việc làm cho người lao động từ năm 2014 - 2016, chị Giang đã chủ trì 3 đề tài giải pháp sáng kiến cải tạo kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 60 lao động làm việc trực tiếp tại Công ty và hàng nghìn lao động vệ tinh trong vùng xử lý bột và vùng trồng sắn nguyên liệu.
Không chỉ tham mưu với Ban Giám đốc Công ty đảm bảo các chế độ theo quy định cho công nhân, chị còn luôn gần gũi, thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn.
Từ đó có những đề xuất thiết thực với Ban Giám đốc Công ty và công đoàn các cấp giúp đỡ, chăm lo hơn tới những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đã có 4 công nhân trong công ty được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
Khi nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Chu Hương Giang, công nhân, lao động, đoàn viên công Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương đều thể hiện sự gần gũi, trân quý chị không phải với vai trò của người lãnh đạo mà là với tình cảm của những người thân. Sự thẳng thắn, chân tình của chị đã đưa công nhân công ty xích lại gần nhau hơn, tạo cho đoàn viên yêu công việc cũng như tổ chức công đoàn hơn.
Những tấm bằng khen dành cho chị Hương Giang là ghi nhận của các cấp, các ngành đối với những nỗ lực của chị trong công tác và sự tin tưởng của Cấp ủy, Ban Giám đốc, sự tin yêu của đoàn viên công đoàn Công ty là động lực để chị Giang phát huy tốt hơn nữa vai trò của Chủ tịch Công đoàn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Tin khác
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng
Đời sống 13/07/2024 21:48
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô
Đời sống 08/07/2024 20:37
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ
Đời sống 08/07/2024 12:01
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn
Chuyển đổi số 03/07/2024 17:10
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?
Đời sống 18/06/2024 11:49
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống
Đời sống 14/06/2024 06:15
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội
Đời sống 13/06/2024 06:57
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển
Đời sống 05/06/2024 12:38
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An
Đời sống 30/05/2024 12:54
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!
Đời sống 30/05/2024 11:46