Chuyện người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

(LĐTĐ) Xuất thân từ gia đình thuần nông gốc Hà Nội, bà Âu Thị Tập (tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên) xứng đáng viên ngọc sáng trong số những tấm gương giỏi việc nước, đảm vuệc nhà.  Không chỉ nhiệt tình trong công tác xã hội, bà Âu Thị Tập còn giỏi trong việc làm kinh tế, mỗi năm, mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) của gia đình đưa về thu nhập hàng trăm triệu đồng.
chuyen nguoi phu nu gioi viec nuoc dam viec nha Dám nghĩ, dám làm, tạo thành công
chuyen nguoi phu nu gioi viec nuoc dam viec nha Bén duyên với nghề chăm sóc cây xanh
chuyen nguoi phu nu gioi viec nuoc dam viec nha Chuyện về nữ Chủ tịch Công đoàn cần mẫn, sáng tạo

Vốn xuất thân trong gia đình nông nghiệp, bà Âu Thị Tập (sinh năm 1960) đảm đang, tháo vát việc đồng áng từ khi còn nhỏ. Những công việc như cày bừa, cấy lúa, trồng cây, hay chăn nuôi đều là những công việc thường ngày bà Tập vẫn làm khi đang còn ở chung với cha mẹ. Bà kể rằng, vì nhà làm nông nghiệp nên từ nhỏ bà đã quen với việc đi chợ bán hàng, nhờ đó mà cũng mới quen được chồng bà - là ông Lê Văn Chất.

chuyen nguoi phu nu gioi viec nuoc dam viec nha
Bà Âu Thị Tập không chỉ giỏi trong việc phát triển kinh tế mà còn rất tận tâm khi làm công tác xã hội.

Bắt tay gây dựng sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Ban đầu, hai ông bà chỉ chăn nuôi gà, lợn tại ngôi nhà cũ xập xệ, nguồn thu nhập từ chăn nuôi cũng chỉ đủ trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Nhìn 3 đứa con thơ bữa no, bữa đói khiến ông bà không đành lòng, nhiều đêm bà trằn trọc suy nghĩ phải làm thế nào để có tiền lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Và rồi, những trăn trở của bà đã dẫn đến một quyết định táo bạo làm thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Năm 2006 phường Việt Hưng có chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp, gia đình bà đã mạnh dạn nhận đấu thầu 7.000m2 đất nông nghiệp của các hộ gia đình trong tổ dân phố, tiến hành đào ao thả cá, xây chuồng trại chăn nuôi gà, lợn, xung quanh ao bà trồng cây ăn quả.

Để có thêm những kiến thức về phát triển mô hình VAC, bà Tập đã tìm mua sách hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách phòng dịch cho gia súc, gia cầm, rồi chị cùng chồng bắt tay vào tẩy uế chuồng trại, thau rửa ao chuồng đúng quy trình kỹ thuật. Hơn 10 năm gắn bó với vườn cây ao cá, cuộc sống gia đình bà Âu Thị Tập được cải thiện từng ngày. Mỗi năm, mô hình VAC đưa lại thu nhập trên 100 triệu đồng cho gia đình, không kể những năm cá trúng đậm như năm 2017, gia đình ông bà thu hoạch trên hai tấn cá, bán được 80 triệu đồng, tiền bán gà, bán lợn cũng cho chị khoảng trên 60 triệu đồng.

Nhờ làm kinh tế giỏi ông bà đã có đồng ra đồng vào chăm lo cho đời sống gia đình, 3 người con của ông bà đều được ăn học tới nơi tới chốn, đã trưởng thành và đều thành đạt , cô con gái lớn và cậu út nay đã đi xây dựng hạnh phúc riêng, còn cô con gái thứ 2 thì vẫn đang phụ giúp cha mẹ trong phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ đảm việc nhà, bà Âu Thị Tập còn được mọi người khen ngợi khi giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nông dân trước đây và hội viên Hội Phụ nữ tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng hiện nay. Bà Tập cho biết: “Dù công việc tại trang trại khá bận nhưng bản thân lại cảm thấy vui khi được giúp đỡ các chị em trong việc phát triển kinh tế nên khi đảm nhận cương vị chi hội trưởng chi hội nông dân bà cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

Bằng những kiến thức và kinh nghiệm tích luỹ được, bà Âu Thị Tập luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bà con lối xóm cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trước đây khi có bà Tập làm Chi hội trưởng, Chi hội Nông dân tổ dân phố số 2 phường Việt Hưng, quận Long Biên luôn đứng ở tốp đầu của phường.

Đánh giá về những đóng góp của bà Âu Thị Tập, bà Trần Thị Thái Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng, quận Long Biên cho biết: “Hội Phụ nữ phường Việt Hưng đánh giá cao sự đóng góp của bà Âu Thị Tập trong việc phát triển kinh tế trong hội viên. Bà Tập là tấm gương nổi bật trong số những phụ nữ đảm việc nước giỏi việc nhà của phường Việt Hưng, cùng với đó, bà Tập cũng thường xuyên có mặt trong các buổi sinh hoạt hội, sẵn sàng tham gia cùng chị em trong chi hội, giúp đỡ phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.”

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động