Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

Gương mẫu, trách nhiệm và luôn hết mình trong công tác công đoàn - đó là ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể thấy ngay từ lần đầu tiếp xúc với anh Nguyễn Tràng Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific.  
chuyen nguoi khuay dong phong trao cong doan Người công nhân trọn đời với nghề, với đam mê sáng tạo
chuyen nguoi khuay dong phong trao cong doan Người tốt - Việc tốt: Như tình mẫu tử
chuyen nguoi khuay dong phong trao cong doan Sáng kiến, sáng tạo bật ra từ yêu cầu thực tiễn

Sinh ra để làm công đoàn

Gắn bó với công ty từ những năm đầu thành lập, luôn luôn sôi nổi, nhiệt huyết với công việc cũng như trong các hoạt động phong trào, từ một người công nhân bình thường, sau 3 năm công tác, anh Huy đã được các thành viên tin tưởng bầu làm Chủ tịch Công đoàn công ty. Những ngày đầu ở cương vị mới, dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng anh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao. Anh tâm niệm rằng, bản thân mình làm việc gì cũng cần có cái tâm yêu nghề thì chúng ta mới hoàn thành công việc được. Công việc mới nên không thể tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên, với vai trò là người đứng đầu của tổ chức công đoàn, anh quyết tâm phải tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nắm bắt những chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân lao động.

26 tuổi giữ cương vị Chủ tịch công đoàn, với sức trẻ và sự nhiệt huyết, đam mê, anh luôn đứng vững trên con đường đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những người lao động trong công ty, và với anh nó trở thành mục tiêu lý tưởng của bản thân mình, mục tiêu lý tưởng của tuổi trẻ.

Với kinh nghiệm hơn 19 năm giữ chức, anh Huy luôn luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ,công nhân, tìm hiểu các quy định của pháp luật sau đó đúc rút ra những phương pháp hoạt động phù hợp để vận dụng vào trong công việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn công ty. Nhờ đó mà Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn hoạt động một cách nề nếp, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các mặt công tác, tạo được niềm tin cho công nhân lao động và đoàn viên công đoàn. Mối quan hệ lao động trong công ty cũng được hài hòa, ổn định và tiến bộ.

chuyen nguoi khuay dong phong trao cong doan
Anh Nguyễn Tràng Huy. (Ảnh: P.T)

Nhận được sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, anh tích cực tham gia soạn thảo nội quy lao động, đại diện người lao động đấu tranh đi đến một thỏa ước lao động tập thể vừa làm lợi cho bộ máy nhân sự của công ty lại vừa đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn công ty, anh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân lao động như tổ chức hội nghị Người lao động, ký kết hợp đồng lao động, tham gia đối thoại Thỏa ước Lao động tập thể ngành dệt may Hà Nội, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể có nội dung cao hơn Luật, tổ chức tốt các hoạt động thăm, hỏi, hiếu, hỷ, sinh nhật, tham quan, nghỉ mát và đưa đón công nhân lao động về quê ăn Tết hàng năm…

Bên cạnh đó anh cũng lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp đến toàn thể công nhân lao động trong công ty.

Truyền ngọn lửa nhiệt huyết

Xác định rõ mục tiêu “cán bộ là gốc của mọi công việc” và công tác thi đua là điều kiện để phát huy nội lực của cán bộ, công chức, viên chức, anh Huy luôn cùng Ban Chấp hành Công đoàn kịp thời phát động các phong trào thi đua cho cán bộ, công chức. Qua đó thấy được sự phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động. Các phong trào hoạt động dài ngày, ngắn ngày gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và công ty được triển khai tích cực. Kết thúc các đợt thi đều có sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngoài những công việc thường thấy của người đứng đầu công đoàn, anh Huy luôn gần gũi cán bộ đoàn viên trong công ty. Hàng năm, anh cùng ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào như hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà đoàn viên công đoàn khi khó khăn đau yếu cũng được quan tâm chú trọng. Từ đó góp phần không nhỏ tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn trong khối văn phòng, giúp mọi người yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Ngoài ra, anh luôn chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, kết nạp 100% đoàn viên trên tổng số lao động. Ban chấp hành công đoàn các tổ, bộ phận là mắt xích quan trọng, được liên kết chặt chẽ, mật thiết với nhau tạo được sức mạnh tập thể. Ngay từ khi kết nạp các đoàn viên mới được biên chế theo từng tổ. Từ đó, tạo ý thức cho mỗi đoàn viên khi tham gia sinh hoạt phải thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ đối với tổ và bộ phận mình sinh hoạt. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của công đoàn ngành.

“Trong hoạt động công đoàn đòi hỏi cần có lòng nhiệt tình với công việc. Sau nhiều năm hoạt động thì bản thân đúc rút kinh nghiệm, đồng thời học hỏi qua bạn bè, đồng nghiệp. Công việc chăm lo đời sống công đoàn viên giúp tôi trưởng thành từng ngày, qua đó thấy mình phải phát huy và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của tập thể cán bộ, công đoàn viên đã giao phó” – Anh Huy chia sẻ.

Với sự lãnh đạo tài tình, anh Huy nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn ngành, UBND quận Hà Đông và phường Mộ Lao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và đóng góp cho địa phương.

Khi được hỏi về những kế hoạch trong tương lai, anh Huy chia sẻ thêm, anh mong muốn những thành viên kế tiếp có đủ trình độ, sự nhiệt huyết để phục vụ cho công đoàn. Tuy nhiên để đạt được điều đó thì cần coi trọng việc tập huấn, đào tạo nhằm mục đích truyền lửa, truyền đam mê trong công tác công đoàn cũng như sự rèn luyện phẩm chất cá nhân.

Nhiều năm giữ trọng trách Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Niềm vui, niềm tự hào của anh có lẽ không phải là những danh hiệu hay những tấm bằng khen mà chính là sự tin tưởng của tập thể cán bộ, công nhân lao động Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific và bên cạnh là một gia đình hạnh phúc. Đây chính là những nguồn động viên to lớn để anh dành hết tâm, trí, lực cho sự nghiệp của tổ chức Công đoàn.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động