Chúng tôi đã và đang thể hiện tiếng nói của mình
| Giữ trọn niềm tin | |
| Người bạn gần gũi của CNVCLĐ. |
Còn nhớ, cuối tháng 11.2014, bà Trần Thị Ngọc (đại diện cho tập thể công nhân Nhà máy Dệt Minh Khai, Công ty TNHH MTV Dệt 19.5) tới “cầu cứu” chúng tôi trong tình trạng mệt mỏi, vô vọng. Theo phản ánh của bà Ngọc: Gần 30 năm làm việc trong nhà máy, hàng chục nữ công nhân đã suy giảm sức khỏe, tuổi xuân vì làm trong môi trường không đảm bảo. Đến tháng 8.2014, hơn 30 lao động xin chấm dứt HĐLĐ, nhưng toàn bộ quyền lợi như tiền trợ cấp thôi việc, chốt sổ BHXH… Cty đều không thực hiện đúng quy định.
![]() |
| Nhiều tập thể lao động tìm đến Báo Lao động Thủ đô. |
Trong khi chế độ, chính sách với NLĐ chưa được đáp ứng thì một số công nhân đã mất vì sức khỏe quá yếu. Như trường hợp chị Phùng Thị Huyền Nga (công nhân phân xưởng Hoàn thành 2), mới 37 tuổi, vừa làm đơn xin nghỉ việc được 2 tháng thì mất vì bệnh ung thư phổi, để lại 2 đứa con nhỏ dại. Ngoài ra, còn một số trường hợp khác đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. Dù mang trọng bệnh, nhưng họ vẫn khắc khoải chờ đợi được giải quyết chế độ chính sách… Ngay sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Cty TNHH MTV 19.5 qua điện thoại để đặt lịch làm việc. Khi phóng viên và lãnh đạo Cty còn chưa có buổi làm việc chính thức thì ngày 6.12.2014, toàn bộ 31 công nhân đã được trả tiền trợ cấp thôi việc với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Tại buổi làm việc với phóng viên sau đó, lãnh đạo Cty khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ.
Với tiếng nói chân thực, khách quan và thấu tình đạt lý của mình, không ít vụ việc, khi phóng viên phản ánh nội dung kiến nghị của NLĐ, phía doanh nghiệp đã ngay lập tức xem xét, kiểm tra và thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Giữa tháng 4.2016, chúng tôi nhận được email của một lao động tố cáo hành vi vi phạm luật lao động của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Theo nội dung của NLĐ phản ánh, hàng trăm lao động khi vào làm việc tại doanh nghiệp này đều phải thế chấp 5 triệu đồng. Sau khi làm được một thời gian, phía doanh nghiệp có hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho NLĐ, nhưng cứ lần khất không thực hiện khiến NLĐ bức xúc. Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên đã gọi điện phản ánh nội dung trên tới lãnh đạo doanh nghiệp. Và ngay hôm sau, doanh nghiệp này đã đăng thông tin trên website cá nhân thông báo sẽ hoàn trả số tiền 5 triệu cho toàn thể NLĐ.
Gần đây nhất, ngày 23.4.2016, Báo Lao động Thủ đô có bài phản ánh, tháng 3.2014, anh Vũ Văn Quý - đại diện cho nhóm công nhân ký hợp đồng thi công gói thầu số 9, tỉnh lộ 127 Lai Châu (Dự án Thủy điện Lai Châu) với Công ty TNHH một thành viên 492 (thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn). Đến ngày 31.3.2015, nhóm công nhân do anh làm tổ trưởng đã hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng và bàn giao hiện trường cho phía Công ty 492. Sau đó, hai bên đã thống nhất công việc và làm biên bản đối chiếu công nợ. Kết thúc hợp đồng với số công nợ mà Công ty 492 còn nợ nhóm công nhân là 301 triệu đồng, đã khiến cuộc sống của nhóm công nhân do anh Quý làm tổ trưởng đã gặp muôn vàn khó khăn. Từ phản ánh của phóng viên, ngày 21.4.2016, Ban lãnh đạo Công ty 492 đã họp bàn, trả cho nhóm anh Quý 20 triệu đồng. Ngoài ra, đã lập bản cam kết trước ngày 30.4 trả 50 triệu đồng, trước ngày 30.5 trả 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán hết trước ngày 30.6. “Bị công ty nợ gần 1 năm nay khiến cuộc sống của chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn. May mắn là Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng điều tra và có bài viết phản ánh kiến nghị của người lao động, nên phía công ty đã có động thái trả nợ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự vào cuộc hết sức kịp thời của Báo Lao động Thủ đô” - anh Vũ Văn Quý vui mừng chia sẻ…
Bảo vệ NLĐ là trách nhiệm của chúng tôi, những phóng viên làm mảng điều tra. Phải nhìn nhận thực tế, khi vào cuộc điều tra từ đơn thư kiến nghị của NLĐ, chúng tôi không gặp nhiều khó khăn để khai thác, tìm tòi tư liệu, nhưng cái khó trong mỗi vụ việc chính là hiệu quả cuối cùng. Nhiều năm qua, phóng viên đã tiếp biết bao NLĐ, với đủ lứa tuổi, ngành nghề, hoàn cảnh… Không nhiều, nhưng cũng không ít vụ việc mà Báo Lao động Thủ đô giành phần “thắng”. Và đó là niềm vui của chúng tôi, những người luôn hết lòng, cam kết thực hiện đúng trách nhiệm của những người “cầm bút bảo vệ người lao động”.
| Ông Lê Chí Thành (Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín):
Những năm gần đây, Báo Lao động Thủ đô đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nội dung phong phú hơn trước, nhưng vẫn đảm bảo những thông tin hữu ích từ mọi hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Báo Lao động Thủ đô giờ đây đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo CNVCLĐ huyện Thường Tín. Nhu cầu đọc báo của NLĐ ngày càng cao, nên từ khi Báo Lao động Thủ đô điện tử được đầu tư, NLĐ nói riêng và bạn đọc nói chung cũng phần nào cảm thấy hài lòng với lượng thông tin mà báo đem lại. Chị Hoàng Minh Thu (Cán bộ UBND quận Hoàng Mai):
Báo Lao động Thủ đô là một tờ báo có tính đặc thù rất riêng. Vì thế mà tiếng nói của báo cũng rất khác biệt. Nhiều năm theo dõi nội dung báo, có thể thấy, “đặc sản” của báo là bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Nhưng bảo vệ NLĐ cũng phải dựa trên quy định của pháp luật, không thể lúc nào cũng đặt quyền lợi của NLĐ lên hàng đầu mà không nhìn lại phía doanh nghiệp. Cá nhân tôi cũng đã từng nhờ phóng viên của Báo một số vụ việc bảo vệ NLĐ. Tuy nhiên, qua từng vụ việc cụ thể, có thể thấy, bBáo Lao động Thủ đô đã có những bài viết hết sức khách quan, thông tin nhiều chiều và đặc biệt là không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện từ phía chủ sử dụng lao động cũng như NLĐ. Anh Nguyễn Sỹ Hùng (Công ty CP Xây dựng công trình Văn hóa Thể thao và Du lịch):
Với công nhân lao động nói chung, điều họ cần nhất là kiến thức về pháp luật lao động. Báo Lao động Thủ đô những năm gần đây đã phần nào thỏa mãn được nhu cầu của NLĐ. Nhiều chuyên mục, bài viết bám sát vào những tình huống, câu chuyện có thật trong đời sống của NLĐ. Những thắc mắc của NLĐ khi đến với báo hầu như đều được trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, nhiều bài viết khác cũng bám sát hơi thở cuộc sống, những vấn đề nóng đang diễn ra khiến cho tờ báo ngày càng đa dạng về thông tin, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bạn đọc. |
Hoàng Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phúc Thọ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng
Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025
Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển
Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án
Tin khác
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 17:04
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 13:08
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện
Hội Đoàn thể 22/11/2025 15:27
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Hội Đoàn thể 21/11/2025 15:24
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Hội Đoàn thể 16/11/2025 17:23




