Chung tay để xoa dịu nỗi đau da cam

(LĐTĐ) Vừa qua, tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” của Di tích Nhà tù Hoả Lò, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với một số tổ chức và cá nhân trao tặng những món quà thiết thực tới cựu chiến binh và trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội). Đây là những chia sẻ thiết thực, nhân văn giúp vơi đi nỗi đau mà các cựu chiến binh và em nhỏ đang phải gánh chịu. 
chung tay de xoa diu noi dau da cam Nhật ký hoà bình - Thông điệp cho ngày mai
chung tay de xoa diu noi dau da cam Nhà tù Hỏa Lò tuyển sinh chương trình "Em học làm thuyết minh" hè 2019
chung tay de xoa diu noi dau da cam Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, màu của hòa bình đã dần xanh lên. Song, vẫn còn một cuộc chiến khác đã và đang âm ỉ gặm nhấm, cướp đi niềm vui sống của hàng nghìn con người trên dải đất hình chữ S. Đó là cuộc chiến mang tên chất độc da cam.

Đến với Làng Hữu nghị Việt Nam tại thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, chứng kiến nỗi đau mà những cựu chiến binh và các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam đang phải gánh chịu, không ai không cảm thấy xót xa.

chung tay de xoa diu noi dau da cam
Các bạn nhỏ ở Làng Hữu nghị Việt Nam biểu diễn văn nghệ.

Làng Hữu nghị Việt Nam là tổ chức hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, nơi chia sẻ nỗi đau chiến tranh với những cựu chiến binh và chăm sóc, giáo dục trẻ em bị di chứng chất độc màu da cam. Các em không thể tự mình phục vụ, phải có người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ hay những sinh hoạt hàng ngày.

chung tay de xoa diu noi dau da cam
Cựu chiến binh Hà Ngọc Phúc, đang được chăm sóc tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Chất độc màu da cam đã để lại nỗi đau cả về tinh thần và vật chất cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Bác Hà Ngọc Phúc - Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam chia sẻ: “Khi tôi xuất ngũ, những năm 1977 và 1978 vợ chồng tôi sinh con, nhưng các cháu khi sinh ra đều chỉ thở được vài phút rồi mất. Cuối cùng 2 vợ chồng quyết định thôi không sinh nữa và ở với nhau đến già.”

chung tay de xoa diu noi dau da cam
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Xuân Trường (bên trái) trao quà cho Đại tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam.

Vừa qua, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” hướng tới kỷ niệm 55 năm diễn ra Sự kiện Vịnh Bắc bộ (5/8/1964 - 5/8/2019), 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2019). Trưng bày là câu chuyện về thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam (1954 -1975), là những hy sinh, những nỗi đau của nhiều thế hệ người Việt Nam phải hứng chịu do hậu quả của chiến tranh.

Thông qua trưng bày, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò mong muốn lan tỏa tình yêu thương tới những cựu chiến binh và các em nhỏ đang sống ở Làng Hữu nghị Việt Nam. Tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với một số tổ chức và cá nhân trao tặng những món quà thiết thực tới Làng Hữu nghị Việt Nam.

Trong không khí xúc động và đầy tình yêu thương, Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, đã đón nhận những món quà từ các tổ chức, cá nhân trao tặng.

Ngay sau khi thông điệp “Chia sẻ nỗi đau và tình yêu thương” được lan tỏa, một số đơn vị: Công ty TNHH in báo Hà Nội mới; Công ty TNHH Thái Linh; Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố Hà Nội; Chương trình “Em học làm thuyết minh 2019”…đã gửi những phần quà ý nghĩa cho Làng Hữu nghị Việt Nam.

Những em nhỏ đang sống trong Làng Hữu nghị Việt Nam cũng có những ước mơ giản dị như bao bạn trẻ bình thường khác khi mong muốn được làm bác sĩ, được làm diễn viên hay đơn giản được cắp sách đến trường. Nhưng những ước mơ ấy thật khó có thể trở thành hiện thực nếu không có những tấm lòng hảo tâm, dang tay giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc các em hàng ngày. Nỗi đau đó sẽ được xoa dịu khi có sự chung tay của cộng đồng, của những trái tim yêu thương. Hy vọng, trong thời gian tới những cựu chiến binh và trẻ em làng Hữu nghị Việt Nam sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của cộng đồng hơn nữa.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động