Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự

Chiều 7/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ. 
Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp
Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự Yêu cầu làm tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp
Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự Gia Lâm: Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp
Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, năm 2019, kinh tế quận tiếp tục giữ vững được ổn định, lĩnh vực dịch vụ, thương mại có sự tăng trưởng, thu ngân sách ước thực hiện trên 6000 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao.

Công tác văn hóa – xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Quận tiếp tục duy trì 5 tuyến phố điểm văn minh đô thị, đồng thời triển khai 14 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị… Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, quận đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, trong đó tập trung rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng rà soát công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Quận ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình. Đảng bộ 14 phường và các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đảng ủy các phường thuộc quận cũng đang tập trung thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”; chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trong tháng 11/2019 và đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại vào tháng 12/2019...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của quận Ba Đình đã vào cuộc hết sức nghiêm túc trong thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019 cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện các nhiệm vụ an sinh, xã hội, hiện nay quận Ba Đình không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận cũng đạt được những kết quả toàn diện; công tác tổ chức cán bộ được coi trọng, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận có nhiều sáng tạo, đạt hiệu quả… tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận luôn được giữ vững. Việc thực hiện Đề án 21 là việc làm rất khó, tuy nhiên quận đã triển khai bài bản, thận trọng, về cơ bản những khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ và đạt được những kết quả bước đầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, quận Ba Đình với vị trí là trung tâm, nơi đặt hầu hết các trụ sở cơ quan của Trung ương và Thành phố, do đó, nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề, nhất là năm 2020 lại diễn ra rất nhiều sự kiện lớn. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành, từ quận đến cơ sở phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố; gắn công tác chuẩn bị Đại hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội khác; phải đặt nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh chính trị lên hàng đầu. Bên cạnh đó, quận cần tiếp tục bám sát đề cương Thành ủy, thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, phải dự báo được tình hình, chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, công tác chuẩn bị nhân sự, quận Ba Đình cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, cố gắng đảm bảo cơ cấu và cần quan tâm tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong chỉ đạo Đại hội cấp phường, quận phải chủ động 1 bước, chuẩn bị tinh thần khi Đề án chính quyền đô thị được thông qua.

Việc triển khai thực hiện Đề án 21, quận cũng không chủ quan, cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ cơ sở, nhất là việc hợp nhất tổ dân phố phải thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định. Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế nhưng phải nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ ổn định tình hình ở cơ sở. “Về việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, quận Ba Đình cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện. Nhất là chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, quận cần phải quyết tâm thực hiện cho bằng được”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ.

Tại quận Tây Hồ: Báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ đã triển khai nghiêm túc các nội dung công tác theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch của Quận ủy và quán triệt các văn bản hướng dẫn đến 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quận ủy cũng đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở; thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh…

Về nhiệm vụ năm 2019, từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Tây Hồ đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng cao, đạt mức 14,3%. Riêng về thu ngân sách của quận, tính đến ngày 31/10 đạt khoảng 1.726 tỷ đồng, bằng 77,7% so với dự toán, ước thực hiện cả năm đạt 2.345 tỷ đồng, vượt dự toán được giao.

Công tác cải cách hành chính được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác quản lý đô thị được tập trung thực hiện và có nhiều chuyển biến. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều kết quả, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Sau khi nghe các thành viên Đoàn công tác trao đổi ý kiến, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của quận Tây Hồ. Đáng chú ý, công tác chuẩn bị đại hội đã được Quận ủy thực hiện bài bản; triển khai đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, trong thời gian tới, Quận ủy Tây Hồ cần chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tập trung lãnh đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Quận cần rà soát các điểm nóng, vụ việc phức tạp, các nội dung công tác còn vướng mắc... tập trung chỉ đạo giải quyết.

Cùng với nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, quận cần thực hiện tốt Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"...

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động