Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2017 của Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh), trong năm qua, trên địa bàn 5 TP xảy ra 52 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ.
chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa Nâng cao kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn
chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa Lao động thất nghiệp chưa mặn mà với việc học nghề
chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa Điểm tựa vững chắc cho người lao động
chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa Xây dựng quan hệ lao động hài hòa
chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa Giao lưu trực tuyến “Pháp luật lao động- Quyền lợi và nghĩa vụ”

Trong số 52 vụ ngừng việc tập thể có 8 vụ xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội; 37 vụ xảy ra trên địa bàn TP Hồ chí Minh, 7 vụ xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng… Nguyên nhân của các vụ ngừng việc xuất phát từ việc lãnh đạo các doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động; chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ không đảm bảo, môi trường làm việc nóng bức. Đặc biệt, có vụ ngừng việc xuất phát từ nguyên nhân một số CNLĐ bức xúc về thái độ ứng xử không đúng mực của một cán bộ quản lý đối với người lao động trực tiếp.

Trước tình hình này, LĐLĐ 5 TP đã có nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Cụ thể, LĐLĐ 5 đã chủ động và tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; tập trung nâng cao chất lượng nội dung Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ đúng theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ đồng thời hướng dẫn CĐCS thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện xây dựng Thư viện thỏa ước lao động tập thể.

chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa
UBND và LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ các KCN&CX trên địa bàn năm 2017 nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân

Điển hình, tại Hà Nội, dưới sự phối hợp chỉ đạo của UBND và LĐLĐ Thành phố, năm 2017 đã có 3.622/3.622 đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (đạt 100%); Hội nghị Người lao động (đạt 63,20%); 53,2% doanh nghiệp xây dựng quy chế Hội nghị Người lao động; 45,53% doanh nghiệp xây dựng Quy chế Đối thoại tại nơi làm việc, có 59,76% doanh nghiệp đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thương lượng, ký kết lại TƯLĐTT.

Tại Hải Phòng, năm 2017, đã có 1.385/1.385 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức đạt 100%; 784/1.004 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị Người lao động đạt 78%. Có 775 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định của Nghị định 60/NĐ-CP đạt tỉ lệ 66,4%. Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ký kết TƯLĐTT 240/254 bản đạt 94%KH, trong đó có 93/100 bản TƯLĐTT được ký mới đạt 93% KH; 147/154 bản TƯLĐTT ký lại đạt 95,5% KH.

Tại TP Hồ Chí Minh, có 1.418 CĐCS đã tham gia vận động thành công doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca; ngoài ra, các công đoàn cấp trên cơ sở ký kết với công ty điện lực, cấp nước đăng ký định mức điện, nước giúp cho 215.862 công nhân, người lao động ở trọ được sử dụng điện, nước sinh hoạt đúng giá quy định; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vận động các cơ sở giữ trẻ, các chủ nhà trọ không tăng học phí, không tăng giá thuê phòng.

Tại Đà Nẵng, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình Thủ tướng Chính Phủ gặp gỡ 2.000 CNLĐ các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với chủ đề “Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, CNLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Các cấp Công đoàn Thành phố Đà Nẵng cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2013 - 2018”, qua đó tổ chức thương lượng, thực hiện ký kết 115 bản TƯLĐTT/kế hoạch 112 bản, vượt chỉ tiêu 03%. Đến nay số doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt tỷ lệ 82%. Số lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng và có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. LĐLĐ TP Đà Nẵng còn tổ chức đợt cao điểm “Đối thoại - Tư vấn pháp luật” cho trên gần 5.000 Công nhân lao động tại các doanh nghiệp, các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn thành phố; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật gần 300 doanh nghiệp.

Tại Cần Thơ, số các đơn vị tổ chức hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017 là 957/957 đơn vị (đạt100%). 100% doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động và thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). 170/226 doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động đạt 75,22% (vượt 5,22% so với chỉ tiêu); 161/226 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đã ký kết TƯLĐTT đạt 71,24% (vượt 1,24% so với chỉ tiêu 70%), nhiều TƯLĐTT có những điều khoản có lợi cho người lao động trong đó có nội dung bữa ăn giữa ca. Riêng tại Khu Chế xuất & CN có 51/68 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT đạt 75%.

Tiếp tục nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu tranh chấp lao động, trong thời gian tới, LĐLĐ 5 TP sẽ tích cực chỉ đạo và hỗ trợ CĐCS trong thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng đó, LĐLĐ 5 TP sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, các vấn đề bức xúc của CNVCLĐ để kịp thời phối hợp giải quyết, kịp thời cập nhật tình hình đình công, quan hệ lao động trên địa bàn và đề xuất hướng xử lý; tham gia hỗ trợ công đoàn cấp trên cơ sở giải quyết tranh chấp lao động tập thể khi có yêu cầu.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động