Chú trọng giải quyết nguyện vọng của đoàn viên, người lao động thông qua đối thoại

Những năm qua, với trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động thông qua chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với công nhân lao động Thủ đô.
chu trong giai quyet nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong thong qua doi thoai 6 phong cách cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi cán bộ công đoàn cần học tập
chu trong giai quyet nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong thong qua doi thoai Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bằng cách tăng cường đối thoại
chu trong giai quyet nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong thong qua doi thoai Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Chia sẻ bài học kinh nghiệm hoạt động của cán bộ công đoàn Thủ đô tại Tọa đàm “Cán bộ Công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng nay (17/5), đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết: Thời gian qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành Thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động đối với công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là các hoạt động phối hợp tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố và công nhân lao động.

chu trong giai quyet nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong thong qua doi thoai
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo. Ảnh: B.D

Cụ thể, từ năm 2014 - 2019, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với công nhân lao động, đặc biệt là tiếp xúc đối thoại với công nhân lao động các Khu công nghiệp chế xuất và cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn vào dịp Tháng 5 - Tháng Công nhân.

“Thông qua Hội nghị đối thoại đã khẳng định được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động. Đồng thời giúp cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo niềm vui, sự phấn khởi tin tưởng của giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo Thành phố”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng cho biết.

Năm 2019, tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã đối thoại với 1.000 công nhân lao động các Khu công nghiệp chế xuất trên địa bàn Thành phố. Tại đây, đã có 639 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và 22 lượt ý kiến, kiến nghị trực tiếp của công nhân lao động tập trung vào các nhóm vấn đề như: Công tác quản lý nhà nước về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; đời sống, việc làm của công nhân lao động; an toàn giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp; nhà ở, nhà trẻ, trường học, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; đảm bảo an ninh trật tự các khu nhà trọ công nhân...

Tại Hội nghị đối thoại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung đã lắng nghe và trực tiếp trả lời và chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Sau Hội nghị đối thoại, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản kết luận, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động thuộc phạm vi quản lý…

chu trong giai quyet nguyen vong cua doan vien nguoi lao dong thong qua doi thoai
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, thông qua Hội nghị đối thoại góp phần phát huy dân chủ, nâng cao được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn. Ảnh: B.D

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng, Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động đã trở thành hoạt động thường niên được Liên đoàn Lao động Thành phố và các cấp công đoàn Thủ đô phối hợp tổ chức thực hiện hằng năm đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn.

Thông qua Hội nghị đối thoại khẳng định được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, của các cấp các ngành đối với công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô; đồng thời giúp cho lãnh đạo Thành phố nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo niềm vui, sự phấn khởi tin tưởng của đội ngũ công nhân lao động với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Thành phố.

Từ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động thời gian qua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại phải được chuẩn bị chu đáo, thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm. Người đứng đầu phải nghiêm túc tiếp thu, cầu thị, cam kết giải quyết dứt điểm các kiến nghị đề xuất của công nhân, không để kéo dài gây mất lòng tin với người lao động.

Đặc biệt, phải tăng cường giám sát của tổ chức Công đoàn về nội dung, kết quả giải quyết; công bố, niêm yết công khai kết quả giải quyết các kiến nghị để người lao động biết. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động, với tinh thần phân công giải quyết rõ người, rõ việc, rõ cơ quan chịu trách nhiệm và rõ tiến độ thời gian thực hiện.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Những nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa của Công đoàn và tập thể Trường THCS Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được ghi nhận khi nhà trường nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Sau gần nửa thế kỷ từ khi thành lập, Vinamilk đã tiến hành một cuộc đổi mới toàn diện từ quản lý, chuyển đổi số, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, thương hiệu đến cách tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là lấy chất lượng làm cốt lõi. Bởi “thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khi đã vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai”, theo lời CEO Mai Kiều Liên.
Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp và chăm lo sức khỏe cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) đã thành lập Câu lạc bộ thể thao với sự tham gia của lãnh đạo và đông đảo công nhân lao động trong Công ty; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thể thao thiết thực tại Công ty.
Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Những hoạt động được triển khai không chỉ dừng lại ở tên gọi hay phong trào, mà đã thực sự quan tâm tới nhu cầu, tâm tư và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10/4/2025. Ngày 9/4, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pedro Sánchez tại trụ sở Chính phủ.

Tin khác

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Những hoạt động được triển khai không chỉ dừng lại ở tên gọi hay phong trào, mà đã thực sự quan tâm tới nhu cầu, tâm tư và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Chú trọng các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Chú trọng các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ và các Công đoàn cơ sở đã tập trung thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Để các phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có sức sống bền lâu, ngày càng được nâng cao, cần khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Từ những kết quả đạt được năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã rút ra những kinh nghiệm sát với thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2025.
Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Kịp thời nắm bắt, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Tính đến ngày 14/3/2025, đã có 64/64 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%) và 129 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua các hội nghị này, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Chăm lo người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Với gần 350 cán bộ nhân viên, thời gian qua Công đoàn Công ty cổ phần Ao Vua (đơn vị trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Vì) đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới người lao động.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở ngày càng được nâng cao, thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Để làm tốt được chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những người Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã luôn trăn trở, tâm huyết gần gũi; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp.
Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Góc nhìn từ Sơn Tây

Việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. Xác định điều này, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động