Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), ngày 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu các Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các thầy thuốc tiêu biểu đại diện cho hơn 40 vạn cán bộ y tế trong cả nước

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), ngày 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu các Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các thầy thuốc tiêu biểu đại diện cho hơn 40 vạn cán bộ y tế trong cả nước.

Kế thừa truyền thống- ngành y tế nỗ lực vượt khó vì người bệnh

Thay mặt đoàn đại biểu ngành y tế, báo cáo với Chủ tịch nước, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, qua 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ với sự kế thừa lớp cán bộ đi trước và nỗ lực cao ngành Y tế đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, lớp lớp các thế hệ cán bộ Y tế đã miệt mài cống hiến như Giáo sư Tôn Thất Tùng, Giáo sư Trần Hữu Tước; nhiều y bác sĩ như BS Đặng Văn Ngữ, BS Đặng Thùy Trâm đã hy sinh đang làm nhiệm vụ tại chiến trường...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thay mặt cán bộ toàn ngành y tế nhận hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn San tặng ngành y tế nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, trong thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự nỗ lực của toàn ngành, ngành y tế đã đạt được một số thành tựu trong công tác chuyên môn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các thế hệ cán bộ ngành y tế

Theo đó, thời gian qua các giải pháp thực hiện như luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới, giúp người dân không phải vất vả vượt tuyến; triển khai đề án bệnh viện vệ tinh… cùng với giải pháp giảm tải BV thiết thực như xây mới và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục khang trang, hiện đại của một số bệnh viện tuyến TW đã làm cho tỷ lệ giường bệnh thực kê đến cuối năm 2014 trên toàn quốc tăng lên trên 28 giường bệnh/vạn dân.

Hiện nay, về cơ bản tình trạng nằm ghép đã giảm, số bệnh viện có tình trạng nằm ghép cũng giảm đáng kể. Hiện đã có 16 bệnh viện tuyến TW công bố cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép giường bệnh…

Để thực sự nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm người bệnh hài lòng khi đi khám chữa bệnh, song song với quá trình thực hiện các giải pháp giảm tải bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện triển khai hàng loạt các giải pháp tinh giản các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho người dân.

Nhờ cải tiến qui trình khám chữa bệnh, đến cuối năm 2014, thời gian chờ đợi khám lâm sàng đơn thuần cũng như có các chỉ định kèm theo của người bệnh đã giảm được 48,5 phút so với trước, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh và người nhà bệnh nhân, giúp tiết kiệm được hơn 27 triệu ngày công lao động mỗi năm.

Song song với cải tiến quy trình khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã rất quyết liệt trong việc thực hiện "giám sát" cán bộ y tế thông qua hệ thống đường dây nóng y tế. Đã có hơn 98.000 cuộc gọi đến đường dây nóng y tế và nhiều thư phản ánh, nhiều cuộc gọi đến đường dây nóng y tế để biểu dương, khen ngợi nhưng đồng thời cũng phản ánh một số tồn tại của các thầy thuốc. Đã có nhiều tấm gương thầy thuốc được biểu dương từ đường dây nóng, nhưng cũng có trên 130 cán bộ y tế vi phạm đạo đức, quy chế của ngành bị xử lý, kỷ luật.

Cũng trong thời gian qua, ngành y tế đã tạo được một bước đột phá trong thực hiện BHYT nhằm đạt mục tiêu BHYT toàn dân nhờ việc tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, với quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình, bổ sung đối tượng tham gia, quy định các chính sách bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, người trong diện chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt 70,8%- vượt mức đề ra trong Đề án lệ trình thực hiện BHYT toàn dân là 70% năm 2015.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Y tế Việt Nam đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại đạt được nhiều thành tựu to lớn. Chỉ số sức khỏe của nước ta cao hơn nhiều so với các nước cùng mức thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình của người dân tăng gấp đôi so với năm 1945. Đặc biệt, ngành Y tế đã khống chế thành công nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch Sars… được thế giới ghi nhận.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được Bộ Y tế xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Qua đó góp phần đưa Việt Nam là một trong 10 nước trên thế giới bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỉ về suy dinh dưỡng, giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em được Liên hiệp quốc biểu dương, đánh giá cao. Thành tựu đó đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng và y tế cơ sở của Việt Nam…

"Bên cạnh đó, Việt Nam từ chỗ nhập khẩu thuốc chữa bệnh là chủ yếu, đến nay đã đầu tư và ứng dụng được hầu hết các kỹ thuật công nghệ cao của thế giới, đáp ứng trên 50% nhu cầu thuốc chữa bệnh và bước đầu sản xuất để xuất khẩu. Các kỹ thuật của thầy thuốc Việt Nam đã ngang tầm với khu vực và trên thế giới, được bạn bè đánh giá cao trong một số lĩnh vực như ghép thận, ghép gan, tim, ghép tế bào gốc, mổ tim hở, nội soi tuyến giáp, nội soi bằng rô-bốt…"- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết

Tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, ngành y tế vẫn còn nhiều khó khăn đó là rủi ro nghề nghiệp, là sự biến đổi về cơ cấu dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm, rồi sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm, ngân sách đầu tư cho ngành còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành…

Bên cạnh đó, trong thời gian qua vẫn có một vài thầy thuốc có tinh thần thái độ chưa phù hợp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trong khi đó công tác truyền thông của ngành chưa thực sự hiệu quả và chưa được đẩy mạnh nên dư luận đã hiểu chưa đúng về ngành y tế…

Cũng tại buổi gặp mặt, BS Vàng Sái Chùa, trưởng trạm y tế xã Huổi So- huyện Tủa Chùa- Tỉnh Điện Biên; AHLĐ Vàng A Sàng- Giám đốc BVĐK tỉnh Yên Bái; BSCK II Trương Như Sơn- Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Vang- Tỉnh Thừa Thiên Huế; BSCK II Lê Thị Huỳnh Mai- Giám đốc BV Tim mạch An Giang; GS TSKH Phạm Mạnh Hùng- Nguyên Phó trưởng Ban Khoa giáo TW- Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Phạm Gia Khải- Phó trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe TW; BS Vũ Thị Thủy- Giám đốc BV Nhi Hải Phòng… đã báo cáo với Chủ tịch nước về những thành tựu, thuận lợi, khó khăn trong công việc chuyên môn cũng như trong quá trình phát triển của ngành y tế…

Ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà ngành y tế đã đạt được thời gian qua, trong đó có đóng góp to lớn của các cán bộ y tế tiêu biểu được tôn vinh hôm nay. "Qua 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong 2 cuộc chiến tranh cũng như xây dựng đất nước, đội ngũ cán bộ y tế đã sẵn sàng hy sinh xương máu, bám trụ ở các vùng sâu, vùng xa và cống hiến cho công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện thành công nhiều mục tiêu thiên kỷ của Liên hợp quốc về y tế tạo ấn tượng lớn với bạn bè quốc tế"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi gặp mặt các Anh hùng Lao động, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và cán bộ y tế tiêu biểu

Theo Chủ tịch nước, ngành Y tế có bước phát triển rất lớn. Hiện nay tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 73, 74 tuổi, nếu so với Nhật Bản thì chúng ta thua, nhưng so với các nước có cùng trình độ phát triển là thành tựu đáng mừng và niềm tự hào... Đi liền với đó đất nước ta cũng trải quan một số lần bị ảnh hưởng dịch bệnh lớn nhưng chúng ta ngăn chặn được, thế giới đánh giá rất cao. Đây là đóng góp lớn của ngành y tế, qua đó cũng nói lên trình độ, năng lực ứng xử với thời cuộc với bệnh mang tầm khu vực và quốc tế. Như vậy có thể khẳng định công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt thành tựu rất là rõ.

Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn hiện nay mặt trái của kinh tế thị trường cũng có tác động đến một số cán bộ y tế, nhưng đó chỉ là con số nhỏ "con sâu làm giàu nồi canh" còn đại bộ phận cán bộ y tế luôn tâm huyết với nghề, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "thầy thuốc như mẹ hiền", nhiều công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã mang tầm khu vực và thế giới. Chủ tịch nước khẳng định để có được kết quả đó, 60 năm qua dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào thì công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành y cũng được Đảng, Nhà nước và ngành y tế hết sức được quan tâm. Đây chính là tiền đề hướng tới tương lai để Việt Nam có ngành y tế xứng tầm khu vực và quốc tế.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các thầy thuốc tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế

Bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước thì dân số cũng tăng lên, ô nhiễm, dịch bệnh cũng gia tăng là sức ép lớn đối với ngành y, điều đó đòi hỏi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao hơn.

Ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế cần nhân rộng các điển hình tiến tiến, những tấm gương tiêu biểu, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và xã hội hiểu và chia sẻ với ngành y tế.

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống, trí tuệ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chung tay của toàn xã hội ngành y tế nước ta chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính kính yêu đối với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Theo Thái Bình- Trần Minh/ suckhoedoisong

 

>

 

 

yêu đối với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động