Chủ động thông tin, định hướng những vụ việc nóng

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mới đây, liên quan đến công tác báo chí, xuất bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan báo chí Thành phố, chú ý sắp xếp lao động dôi dư, cần thiết có thể đề xuất cơ chế riêng... Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phải chủ động thông tin, nhanh chóng định hướng những vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn.
chu dong thong tin dinh huong nhung vu viec nong Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tổ chức đại hội gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
chu dong thong tin dinh huong nhung vu viec nong Bí thư Thành ủy Hà Nội: Y, bác sĩ phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt
chu dong thong tin dinh huong nhung vu viec nong Đồng chí Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
chu dong thong tin dinh huong nhung vu viec nong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học khẳng định, năm 2019, công tác tuyên giáo Thành phố đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực được Trung ương và Thành phố đánh giá cao, thể hiện cụ thể ở 12 nhóm nội dung. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của Thành phố kịp thời; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm.

Ngành Tuyên giáo Hà Nội đã chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố, kịp thời phản ánh dư luận về những vấn đề lớn được xã hội quan tâm, giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đảm đương tốt công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Thành phố; được Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy đánh giá cao.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác này từ nay đến ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thủ đô để đây thực sự là ngày hội của toàn Thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tham mưu, tuyên truyền, động viên cổ vũ nhân dân đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là khắc phục những biểu hiện trì trệ, “giữ mình” trước đại hội. Tất cả phải nỗ lực tạo nên bầu không khí phấn khởi, từ đó tạo động lực cho Thành phố phát triển.

Lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành Tuyên giáo Thủ đô phải kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình, những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới để tham mưu các biện pháp giải quyết hiệu quả, không để hình thành “điểm nóng”, vấn đề phức tạp.

Liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan báo chí Thành phố, chú ý sắp xếp lao động dôi dư, cần thiết có thể đề xuất cơ chế riêng...

Đặc biệt lưu ý nhiệm vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng tổng kết thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi, qua đó đánh giá chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; đề xuất các giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới. Tất cả phải nhằm xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thực sự mẫu mực về trí tuệ.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động