Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện “Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh

(LĐTĐ) Sáng 11/12, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Chanthavong Senamartmonty làm trưởng đoàn, sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
chia se kinh nghiem thuc hien dan van kheo xay dung do thi van minh Hà Nội đứng đầu toàn quốc về lượng hồ sơ giao dịch qua mạng
chia se kinh nghiem thuc hien dan van kheo xay dung do thi van minh Kịp thời phát hiện tình trạng nhũng nhiễu người dân
chia se kinh nghiem thuc hien dan van kheo xay dung do thi van minh Hà Nội lên kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, là điển hình, tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn bó thủy chung, trong sáng về chủ quyền, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

chia se kinh nghiem thuc hien dan van kheo xay dung do thi van minh
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lương Toàn)

Hòa chung mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đất nước, Thủ đô Hà Nội rất coi trọng, tăng cường và mở rộng công tác ngoại giao nhân dân với Thủ đô Viêng Chăn. Hằng năm, giữa hai Thủ đô tổ chức đón các đoàn sang thăm, học tập kinh nghiệm và triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa thiết thực, ý nghĩa nhằm vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Thủ đô, hai đất nước.

Chia sẻ một số nội dung Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước quan tâm, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 8 Chương trình công tác.

Trong đó, có 3 chương trình tập trung về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở đó, thành lập các Ban Chỉ đạo từng Chương trình để lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Đối với công tác dân vận, Thành ủy xác định đây là một mặt công tác, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của Đảng, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đặc biệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thành phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực.

chia se kinh nghiem thuc hien dan van kheo xay dung do thi van minh

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội trao tặng đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước món quà lưu niệm - biểu tượng Khuê Văn Các. (Ảnh: Lương Toàn)

Trong đó, việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

Thông qua phong trào, nhiều điển hình, mô hình “Dân vận khéo” đã được nhân rộng, biểu dương, trong đó, có các mô hình như biến điểm chân rác thành vườn hoa; các tuyến phố tự quản, tuyến đường nở hoa, phố bích họa...

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thay mặt đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội trân trọng trao tặng đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước món quà lưu niệm là biểu tượng Khuê Văn Các; chúc chuyến làm việc của đoàn thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống, gắn bó thủy chung và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở mỗi nước.

Thay mặt đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Chanthavong Senamartmonty cũng trao tặng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội món quà lưu niệm, trân trọng cảm ơn nhiều kinh nghiệm quý từ các đại biểu trong thực hiện dân vận khéo để xây dựng đô thị văn minh và hy vọng hai Thủ đô sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong công tác dân vận.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động