Chị Đào Thanh Thủy - Người công nhân sáng tạo, giàu nghị lực

Vui vẻ, lạc quan, đam mê sáng tạo... đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp dành cho chị Đào Thanh Thủy – công nhân Tổ phân liều, Công ty TNHH Medistar Việt Nam. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh của người phụ nữ yêu đời ấy lại là cả một câu chuyện dài về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.  
chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc Chị Nguyễn Thị Lý: “Đầu tầu vĩnh cửu” của ngành may da
chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc Nữ công nhân may đạt nhiều danh hiệu trên trường Quốc tế
chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc Nữ công nhân trẻ yêu nghề

Tôi gặp chị Thủy vào một buổi chiều đầu tháng 5. Ấn tượng đầu tiên về chị chính là nụ cười rạng rỡ, thái độ sống lạc quan và sự cầu thị trong công việc.

Chị Thủy kể, năm 2008, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Hà Nội, chị xin vào vào làm việc tại Công ty Âu Cơ. Giữa lúc tưởng chừng như cuộc sống đã đi vào ổn định thì khó khăn bất ngờ ập đến với gia đình chị.

Như cơ duyên được định sẵn, năm 2013, sau nhiều lần đắn đo, chị quyết định nộp đơn xin vào Công ty TNHH Medistar Việt Nam (một Công ty chuyên sản xuất thực phẩm chức năng) và được tuyển dụng.

Năm 2012, hôn nhân đổ vỡ, một mình chị Thủy nuôi hai người con. Éo le thay, cô con gái út được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Con ốm đau, thường xuyên ra vào bệnh viện cấp cứu lại thêm việc công ty chuyển trụ sở, dường như, cùng một lúc chị phải cõng trên vai hàng nghìn nỗi vất vả. Cuối cùng, đứng trước hai sự lựa chọn là gia đình và sự nghiệp, chị Thủy chấp nhận nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc con cái.

Chị Thủy kể, đứng trước những thuận lợi từ Công ty mới, chị quyết tâm phải làm việc gấp đôi, gấp 3 lần trước đây để khẳng định cho mình một chỗ đứng và quan trọng hơn hết là nâng cao thu nhập, tạo điều kiện chăm lo cho con cái.

Có thời điểm, chị xin Công ty tăng ca liên lục, cặm cụi làm cả 3 ca, từ sáng sớm đến tận 10 giờ đêm. Nhiều khi trở về nhà, nhìn thấy hai cô con gái ngủ say trong vòng tay ông bà ngoại, khiến chị có đôi chút chạnh lòng. Thế nhưng, vì cuộc sống và tương lai của con cái, chị lại nén tiếng thở dài, tiếp tục phấn đấu.

Thời lượng làm viêc ở công ty nhiều giúp chị Thủy nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới và nhận ra đây chính là nơi mà mình muốn được gắn bó lâu dài.

“Thật may mắn vì sau bao khó khăn, tôi lại tìm thấy nơi này, Công ty chính là gia đình thứ hai của tôi. Trong môi trường này, các anh chị em đồng nghiệp sống rất chan hòa, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Đây chính là động lực giúp tôi luôn lạc quan, yêu đời và nhen nhóm lên nhiều ý tưởng sáng tạo” – chị Thủy chia sẻ.

chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc
Công việc và đồng nghiệp chính là động lực giúp chị Thủy vươn lên

Thời điểm mới bắt đầu làm việc, chị được phân công về Tổ pha chế. Một năm sau, Công ty sắp xếp lại nhân sự, chị được chuyển sang tổ phân liều một. Đây chính là nơi giúp chị phát huy được hết sở trường của mình.

Tổ phân liều là nơi tập trung, vận hành các máy móc dùng cho việc phân liều sản phẩm. Để làm được công việc này đòi hỏi người công nhân phải có kiến thức chuyên môn tốt, khả năng vận hành máy móc, kinh nghiệm và cả sự nhạy cảm trong khả năng đánh giá chất lượng sản phẩm.

Với đặc trưng công việc là thường xuyên tiếp xúc với máy móc, cộng thêm bản tính thích tìm tòi, sáng tạo đã khiến chị “phải lòng” những cỗ máy này từ bao giờ không hay.

Chị Thủy kể, trong số những “nhân tình” của mình, chị thích nhất là máy bao phim. Bao phim là được xem như màng bọc ngoài cùng của dạng viên nén. Tác dụng của nó, trước là để làm giảm mùi vị khó chịu của thuốc, sau nữa là giúp điều chỉnh tốc độ hấp thu của thuốc cho phù hợp với mục đích trị liệu.

Với chiếc máy này, chị đã sáng tạo ra hai sáng kiến kỹ thuật, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu mà mang lại những thành quả lớn cho Công ty.

Sáng kiến thứ nhất là cải tiến cánh đảo lồng bao cho máy, chị Thủy lý giải, với cánh đảo cũ, tốc độ lồng bao không tương thích trong quá trình làm đã khiến viên đảo không đều và đồng thời gây sứt mẻ, mòn viên, không đều màu. Sau khi phát hiện ra vấn đề trên, chị đã đề xuất thay đổi cánh đảo lại cho phù hợp với quá trình bao, hạn chế những bất cập và lỗi do cánh đảo cũ gây ra.

Sáng kiến thứ hai là tránh ma sát giữa màng bao phim của sản phẩm dạng viên với bề mặt lồng bao của máy. Trước đây, với những viên có màng bao màu trắng hoặc sáng màu, sau khi bao xong, lớp màng bao này dễ bị xỉn đen do ma sát.

Sự cố đó khiến phát sinh rất nhiều khâu cần khắc phục lại. Tuy nhiên, sau khi chị đưa ra sáng kiến tạo một lớp màng cách ly giữa viên với bề mặt lồng bao để tránh viên tiếp xúc trực tiếp thì lỗi đã được khắc phục.

chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc
Sáng tạo của chị gắn liền với chiếc máy bao phim

Hai sáng kiến trên đã giúp cho khâu bao phim được hoàn thành suôn sẻ, đồng thời giảm chi phí phát sinh. Không những vậy, viên bao còn trở nên đẹp hơn, chất lượng tốt hơn. Nhờ đó, sản phẩm được sự đánh giá cao của khách hàng. Có thể nói, so với những màng bao phim của các Công ty khác, có lẽ, màng bao phim bên chị đẹp hơn rất nhiều.

Không dừng lại ở đó, chị Thủy còn đóng góp cho Công ty nhiều sáng kiến khác như: cách lưu trữ bán thành phẩm sau khi làm sao cho hợp lý, tránh được các sự cố cho công đoạn sau, đồng thời tiết kiệm không gian diện tích phòng. Nghĩ ra các thay đổi giúp giảm thao tác mà công việc lại nhanh và hiệu quả hơn. Những sáng kiến đó của chị đều được Công ty ghi nhận và khen thưởng.

“Có thể với nhiều người, sự khen thưởng của Công ty chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng với tôi, nó giống như một cú hích lớn. Tôi thấy bản thân được tôn trọng và ghi nhận, từ đó trở nên hăng say hơn trong công việc. Bên cạnh đó suy nghĩ về cuộc sống cũng thêm phần tích cực” – chị Thủy chia sẻ.

chi dao thanh thuy nguoi cong nhan sang tao giau nghi luc
Không chỉ là một công nhân giỏi chị còn là cây văn nghệ có tiếng ở cơ quan

Không chỉ là một người cần mẫn, chăm chỉ trong công việc mà chị còn nổi tiếng với sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác phong trào của Công ty. Hầu như, chương trình nào do cơ quan tổ chức chị cũng tham gia, từ múa, hát, diễn kịch cho đến thể thao... và đạt được nhiều giả thưởng. Ngoài ra chị còn là một cây hài, luôn mang đến những nụ cười sảng khoái cho đồng nghiệp.

Chị bảo, châm ngôn của chị là sống và làm việc hiết mình, “thành công sẽ không lãng quên những người chăm chỉ”. Quả thật, sự cố gắng bền bỉ của chị cuối cùng cũng gặt được trái ngọt khi ngày 16/5 tới đây chị sẽ trở thành 1 trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được LĐLĐ TP Hà Nội biểu dương.

Chị Vũ Thị Ánh – chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Medistar Việt Nam: “Chị Đào Thanh Thủy là một công nhân lành nghề, có kinh nghiệm thực tế lâu năm, phương án xử lí linh hoạt trong công việc và là một người vô cùng có trách nhiệm.

Trong quá trình làm việc, chị luôn cố gắng tìm hiểu để nâng cao hiệu suất công việc cũng như chất lượng sản phẩm,. Ngoài ra, chị là một trong những nhân viên có nhiều sáng kiến cải tiến công việc nhiều nhất của công ty.

Bên canh đó,chị còn rất thân thiện với đồng nghệp và thường xuyên góp ý chân thành để mọi người có thể làm việc một cách nhanh chóng, có hiệu quả.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động