Chị Nguyễn Thị Lý: “Đầu tầu vĩnh cửu” của ngành may da

Nhiều năm liền là “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” huyện Gia Lâm, và trong tháng 5/2019, chị Nguyễn Thị Lý tiếp tục nối dài những danh hiệu của mình khi được tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019.  
chi nguyen thi ly dau tau vinh cuu cua nghanh may da Chị Nguyễn Thị Thành: Công nhân môi trường là một nghề có ích cho xã hội
chi nguyen thi ly dau tau vinh cuu cua nghanh may da Lê Đình Tuân: May mắn khi có được công việc tâm huyết
chi nguyen thi ly dau tau vinh cuu cua nghanh may da Anh Nguyễn Văn Thiện: Cống hiến cho công việc là không ngừng nghỉ

Đến đầu quân cho Công ty TNHH Ladoda từ năm 2002, 17 năm gắn bó với công ty, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm khó ai sánh kịp, chị Nguyễn Thị Lý đã trở thành cánh tay đắc lực giúp Ladoda hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Trong suốt quá trình làm việc chị luôn cố gắng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của công ty giao từ 15 đến 20%. Bên cạnh đó, chị cũng không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề và nâng cao thu nhập cho bản thân, chính vì vậy thu nhập của chị luôn đạt cao và ổn định, củng cố kinh tế gia đình vững chãi, góp phần cùng dây chuyền sản xuất luôn hoàn thành các kế hoạch sản xuất của công ty giao.

chi nguyen thi ly dau tau vinh cuu cua nghanh may da
Chị Nguyễn Thị Lý đang miệt mài với sản phẩm may da.

Chị Lý tâm sự, chuyền may của chị là chuyền được phân công chuyên làm các sản phẩm cặp cán bộ phục vụ các cơ quan trung ương như Đại Hội Đảng toàn quốc từ khóa 8 đến khóa 12, Quốc hội từ khóa 9 đến khóa 14, Đại hội công đoàn, đoàn thanh niên và nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế khác. Sản phẩm hầu hết là các loại cặp cán bộ, cặp chuyên dùng cho các bộ ngành, các công đoạn may rất phức tạp nhưng được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng cũng như phong cách phục vụ. Nhiều sản phẩm may phức tạp nhưng chị luôn đảm nhận các công đoạn chính và khó nhất của sản phẩm.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý trí tự phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, trong những năm qua thu nhập của chị và anh chị em công nhân trong chuyền rất ổn định. Hàng tháng không có công nhân nào bị tụt lương. Năm 2017 thu nhập của công nhân trong chuyền đạt bình quân 7.360.000 đồng một người/ tháng. Năm 2018 bình quân thu nhập của công nhân trong chuyền đạt 8.250.000 đồng một người/ tháng. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng chị, của chuyền sản xuất mà còn là của cả công ty.

Kể lại một kỷ niệm khó quên trong công việc, chị Nguyễn Thị Lý chia sẻ, năm 2018 chuyền sản xuất của chị được giao nhiệm vụ sản xuất cặp cặp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát cho Tổng cục kỹ thuật Bộ công an. Đây là sản phẩm đặc chủng, rất phức tạp. Nhưng chị đã cùng kỹ thuật viên nghiên cứu công nghệ sản xuât, cách lắp giáp sản phẩm và đề xuất làm các dụng cụ gá lắp để người công nhân dễ làm, đạt được năng xuất cao và chất lượng sản phẩm tốt. Chính vì sự tìm tòi nghiên cứu không ngừng của chị đã góp phần tăng năng xuất của chuyền lên rất cao, hàng tháng luôn vượt năng xuất từ 15 đến 25%, chất lượng sản phẩm tốt được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng.

Với kinh nghiệm sản xuất lâu năm và bản thân có tay nghề kỹ thuật cao, chị thường xuyên kèm cặp tay nghề, giúp đỡ những công nhân bậc thấp đặc biệt là những công nhân mới tuyển dụng để họ nhanh chóng có tay nghề và có mức thu nhập ổn định.

Không những thế hàng năm chị thường tham gia các phong trào do công ty phát động đặc biệt là các phong trào do công đoàn công ty phát động như phong trào thi thợ giỏi, 10 năm liên tục tham gia Hội thi bàn tay vàng ngành may da và năm nào chị cũng đạt danh hiệu cao, trong đó có 2 năm đạt giải nhất, 2 năm đạt giải nhì. Đặc biệt tháng 3 vừa qua chị tiếp tục đạt danh hiệu Bàn tay vàng ngành may da 2019. Chị có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao sản xuất và chất lượng sản phẩm được đưa vào sử dụng và được công ty ghi nhận thành quả. Trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, hàng tuần, tháng, quý… chị luôn luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của công ty giao.

Chính vì những nỗ lực không mệt mỏi, hàng năm chị được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp quý mến, bầu chọn danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” cấp cơ sở. Chị cũng tâm sự rằng, để đạt được những thành tích như thế, Ban lãnh đạo chuyên môn cùng các cấp công đoàn công ty đã thực sự là những người thấu hiểu và luôn ủng hộ công nhân lao động, đồng thời có nhiều chế độ đãi ngộ, khuyến khích động viên để những công nhân như chị yên tâm làm việc và có thêm tinh thần phấn đấu

Không chỉ công tác tốt, ở nhà chị còn là dâu hiền, vợ đảm. Vất vả với công việc là thế nhưng chị vẫn chăm sóc và nuôi dạy hai con chăm ngoan, giỏi dang. Năm nào các con chị cũng đạt học sinh giỏi, đó là niềm tự hào lớn lao cho cả chị và gia đình – hậu phương vững chắc của chị.

Là công nhân bậc cao mẫu mực luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc cùng với những cố gắng phấn đấu không ngừng của bản thân, trong những năm qua chị luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 3 năm liền được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đồng nghiệp yêu mến gọi chị là “Đầu tầu vĩnh cửu” của ngành may da bởi chưa bao giờ thấy chị cạn năng lượng trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Bảo Thoa (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Phổ biến những điểm mới của Luật Công đoàn, Luật BHXH 2024 tới cán bộ Công đoàn quận Long Biên

Phổ biến những điểm mới của Luật Công đoàn, Luật BHXH 2024 tới cán bộ Công đoàn quận Long Biên

Sáng nay (13/3), Trung tâm Chính trị quận phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2025 cho cán bộ Công đoàn quận, chuyên đề về những điểm mới của Luật Công đoàn 2024 và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024.
Nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), sáng 13/3, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Báo Lao động Thủ đô đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - 2024 với loạt bài 4 kỳ “Tạo đột phá mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình: Bắt đầu từ nêu gương, dám nghĩ, dám làm”.
Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Theo thông tin vừa cập nhật, giá vàng nhẫn, vàng miếng trong nước cùng tăng lên mức kỷ lục mới, sát ngưỡng 95 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá USD quay đầu giảm.
Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phú Xuyên, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện và các ban, ngành đoàn thể, tình hình thực tế của địa phương Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục gặp khó về đất đắp

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục gặp khó về đất đắp

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, khiến nguy cơ dự án không hoàn thành đúng tiến độ thông xe vào cuối năm 2025.

Tin khác

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nữ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nữ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” được khởi xướng từ quê hương Đan Phượng, Hà Nội là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Sau 60 năm, nhìn lại lịch sử, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, trong đó có nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã thể hiện được vai trò, khả năng cách mạng to lớn, tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Chiều nay (3/2), đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và động viên tinh thần làm việc đầu Xuân mới của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động huyện Chương Mỹ và Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn.
Sử dụng nguồn tài chính hiệu quả vì lợi ích đoàn viên

Sử dụng nguồn tài chính hiệu quả vì lợi ích đoàn viên

Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn lực tài chính trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn với tâm thế mới

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn với tâm thế mới

Đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, kỹ năng và bản lĩnh chính trị của cán bộ Công đoàn các cấp là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ sống còn để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là yêu cầu khách quan trong xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đặc biệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Trong không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn cũng như phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Dấu ấn hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2024

Dấu ấn hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2024

Năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Ngày 16/9, tại Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế đã diễn ra hoạt động điểm “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.
Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã và đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều bước tiến mới.
Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động để góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, đất nước thịnh cường.
Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và quan tâm chăm lo tới con CNVCLĐ để CNVCLĐ yên tâm lao động, sản xuất, công tác.
Xem thêm
Phiên bản di động