Châu Âu khốn đốn vì đội quân 30.000 người

Trong khi thế giới vẫn còn rúng động trước hình ảnh thi thể một cậu bé tị nạn người Syria trôi dạt trên bờ biển thì giới chức Châu Âu tuyên bố ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là chiến đấu với một đội quân ước tính có đến 30.000 kẻ tình nghi buôn bán người. Đây là những kẻ được cho là phải chịu trách nhiệm về những thảm kịch kinh hoàng đối với người nhập cư trong thời gian qua.
Toàn cảnh thảm kịch kinh hoàng người di cư vào châu Âu
Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Giới chức Châu Âu cho hay, ngành kinh doanh vô nhân đạo của những kẻ buôn bán người đem lại cho chúng hàng tỉ USD. Chúng làm tiền dựa trên nỗi tuyệt vọng vô bờ của ngày càng nhiều người muốn thoát khỏi chiến tranh, đói nghèo ở những nơi như Syria, Afghanistan, Eritrea và Somalia.

Những kẻ buôn người thuộc các mạng lưới lỏng lẻo đang tăng cường sử dụng các trang mạng xã hội, những tuyến đường có tổ chức và những cách làm tàn nhẫn, ác độc để đưa lớp lớp người tị nạn, nhập cư bất hợp pháp sang Châu Âu.

Nhưng tính cấp thiết của vấn đề chỉ được đánh thức sau vụ việc gây rúng động là cái chết của cậu bé Syria 3 tuổi Aylan Kurdi và cái chết của 71 người trong một chiếc xe tải không có không khí ở trên một đường cao tốc của Áo. Cậu bé Kurdi được tìm thấy trong tình trạng là một thi thể bất động trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi con thuyền chở gia đình bé đến Hy Lạp bị chìm ở Biển Aegean. Hình ảnh một em bé nằm úp mặt trôi dạt trên bờ biển đã khiến cả thế giới bàng hoàng, rúng động. Người ta cũng không khỏi giật mình ớn lạnh trước tin phát hiện 71 thi thể đang phân huỷ trong một chiếc xe tải bị bỏ lại giữa đường ở Áo.

Nhiệm vụ truy tìm những tên buôn người vô nhân tính "chắc chắn phải là ưu tiên hàng đầu không chỉ đối với Europol - cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (EU), mà còn đối với tất cả các nước thành viên”, ông Robert Crepinko – người phụ trách theo dõi mạng lưới tội phạm có tổ chức của Europol – cho biết.

"Nếu bạn nói về toàn bộ vấn đề nhập cư bất hợp pháp ở Châu Âu, không chỉ tập trung vào khu vực Địa Trung Hải, thì con số kẻ tình nghi lên tới 30.000 người", ông Crepinko cho hay.

Buôn người qua Facebook

Liên minh Châu Âu (EU) đã phát động một chiến dịch hải quân mới nhằm chống lại những kẻ buôn người ở khu vực Địa Trung Hải hồi tháng 7. Sứ mệnh này bắt đầu từ việc thu thập thông tin tình báo trước khi sẵn sàng tung ra những hành động quân sự nhằm vào các con thuyền của bọn buôn người, chủ yếu là ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Lực lượng thực thi sứ mệnh hải quân chống bọn buôn người và Europol cho biết, họ đang hợp tác với nhau thông qua một văn phòng ở Sicily nhằm xác định, truy tìm và phá bỏ các mạng lưới của những kẻ buôn người đang tìm cách đưa người nhập cư vào khắp khu vực Địa Trung Hải.

Theo lời ông Crepinko, Europol sẽ sớm mở một nhà tù ở Piraeus, Hy Lạp, để xử lý các hành vi buôn lậu người từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vì chỉ có khoảng 3.000 người, tức là 1/10 trong số 30.000 kẻ tình nghi ở Châu Âu tham gia trực tiếp vào việc đưa người bất hợp pháp vào Địa Trung Hải nên Europol còn tập trung cả vào các tuyến đường buôn người khác, trong đó có khu vực tây Balkan đi vào Hungary. Đây là tuyến đường mà bọn buôn người đang ngày một tận dụng nhiều hơn.

Hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu cùng với buôn người cho ngành công nghệ sex hay bóc lột lao động hiện tại đang đem lại nguồn lợi lớn cho các băng nhóm tội phạm hơn cả hoạt động buôn bán vũ khí và ma tuý, cơ quan kiểm soát biên giới EU Frontex cho hay. “Nó có thể là ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn nhất vào thời điểm này”, nữ phát ngôn viên Frontex - bà Izabella Cooper cho biết.

Những kẻ buôn bán người đang ngày càng biết tận dụng Facebook và các trang mạng xã hội khác để quảng bá cho hoạt động phi pháp của họ, đàm phán giá cả và sắp xếp các địa điểm đi, đến cũng như thời điểm cho người nhập cư, giới chức EU cho hay.

Công việc điều tra diễn ra rất khó khăn, phức tạp bởi theo ông Crepinko, những kẻ buôn lậu có quốc tịch và tôn giáo khác nhau hoạt động trong những nhóm “di động, lỏng lẻo” và chúng chỉ liên kết lại khi có hoạt động làm ăn.

Ông Crepinko lấy dẫn chứng về một đường dây buôn lậu người gồm 16 tên vừa bị phá vỡ ở Hy Lạp gần đây. Trong số 16 tên có hai kẻ người Rumani, 2 người Ai Cập, 2 người Pakistan, 7 người Syria, một người Ấn Độ, một người Philippine và một người Iraq. Nhóm này được cho là chủ yếu đưa người Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư bất hợp pháp vào Hy Lạp và đến Châu Âu qua đường biển, đường hàng không và đất liền. Chúng thường cung cấp giấy tờ giả cho những người nhập cư bất hợp pháp và kiếm được tới 7,5 triệu euro (khoảng 8,4 triệu USD) chỉ trong vài tháng hoạt động.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cũng đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi, tất cả đều là người Syria. Chúng được cho là có liên quan đến cái chết của 12 người nhập cư Syria trong đó có cậu bé 3 tuổi Aylan.

Nhiệm vụ của giới chức Châu Âu đang trở nên phức tạp hơn do mạng lưới các tuyến đường mà những người nhập cư, tị nạn dùng để thâm nhập bất hợp pháp vào khu vực.

vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động