"Chất thép" Cienco4 tiếp tục tỏa sáng

 20  trước trên điạ bàn Thủ đô, những người thợ Cienco 4 đã làm nên kỳ tích. Hòan thành Đoạn kết nối gói thầu  3A dự án đưòng Vành Đai 3-Hà Nội từ vị trí bắc hồ Linh Đàm đến cầu Dậu chưa đầy 100 ngày, lập nên kỷ lục mới của ngành xây dựng giao thông, kịp phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Những người thợ Cienco4 đã làm nổi bật về hình ảnh và Thương hiệu Cienco4 như một thứ "Chất thép" sáng ngời.
" CIENCO4 đứng 29/500 DN tăng trưởng nhanh nhất VN
Cienco4: Giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Trước đó, nhiều người chưa biết về Cienco4, họ chỉ biết về Cienco4 qua cuộc chiến tranh với những cung đường huyền thoại, những cây cầu bất tử trên tuyến lửa Khu bốn Anh hùng.

Nhiều người trong ngành biết về Cienco4 qua những công trình dự án ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay giữa lòng Hà Nội nhiều người tận mắt chứng kiến những công trình, dự án lớn, tiêu biểu của Ngành xây dựng giao thông do những người thợ Cienco4 đảm nhận, luôn hoàn thành với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng. Đặc biệt là tại Gói thầu số 1 dự án Vành đai 3 giai đoạn 2 đã làm nên " Hiện tượng Vành đai 3" tạo sức lan tỏa khắp các công trình dự án của Thủ đô và của Ngành trong cả nước.

Đầu năm 2011, Cienco4 liên danh với tập đoàn Samwhan (Hàn Quốc) trúng thầu Gói số 1 dự án Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch-Trung Hòa, có chiều dài 3,6 km, kinh phí 1.614 tỷ đồng trên tổng số 5.547 tỷ đồng của toàn tuyến dài 9 km).

Ngày làm lễ khởi công dự án Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa trao cho đại diện tổ chức JCA số tiền gần 300 triệu đồng quyên góp từ cán bộ công nhân viên Tổng công ty ủng hộ nạn nhân bị động đất và sóng thần ở Nhật Bản xẩy ra ngày 11/3/2011; đồng thời cam kết: Cienco4 sẽ quyết tâm hoàn thành dự án trước thời hạn 3 tháng.

Nhiều người đến dự lễ khởi công không khỏi ngạc nhiên, bởi giữa Thủ đô đất chật người đông, các phương tiện tham gia giao thông như mắc cửi; thời gian theo hợp đồng là 29 tháng cũng đã căng lắm rồi. Vậy mà ông Tổng giám đốc cam kết về đích trước thời hạn từ 3 tháng chắc có phép thần thông chi đây. Thôi cứ bình tĩnh quan sát, theo dõi họ làm, biết đâu lại thêm một kỷ lục nữa.

Truyền thống của Cieco4 nói là làm, hứa là thực hiện, có từ thời ông Nguyễn Văn Vịnh làm Cục trưởng Cục Công trình I ( tiền thân của Cenco4) lắp cầu đường sắt Yên Xuân, hứa với Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ sẽ xong mối ray cuối cùng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Quả đúng vậy, ngày khai mạc Đại hội Đảng cả Hội trường vỗ tay hoan nghênh khi được thông báo đường sắt thống nhất Bắc Nam đã được kết nối. Thời ông Dương Danh Dũng làm Tổng giám đốc hoàn thành dự án 19 cầu trên Quốc lộ 1A TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ trước cả mấy tháng.

Giai đoạn Tổng giám đốc Trần Đức Huy chỉ đạo thi công Quốc lộ 1 A Vinh - Đông Hà và đường Hồ Chí Minh luôn vượt tiến độ, nhất là thi công cầu Rộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh về quê Bác chỉ mất có 9 tháng.

Rồi mấy năm gần đây dưới thời ông Phạm Quang Vinh làm Tổng giám đốc, Cienco4 đã hoàn thành cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre), cầu Bạc Liêu 3 (tỉnh Bạc Liêu) trước thời hạn, được các tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; đặc biệt là đoạn kết nối Vành đai 3- Hà Nội đã lập nên kỷ lục. Nay đến lượt Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa trẻ trung, năng động cùng với một đội ngũ cán bộ, kỹ sư thế hệ 8X chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Ngày 26/3/2011 dự án được khởi công, nhưng phải đến đầu tháng 5/2011 các đơn vị mới bắt đầu thi công, bởi công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và điều kiện ăn ở cho công nhân hết sức quan trọng. Xác định đây là dự án đặc biệt, đi qua khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia và qua nhiều tuyến đường quan trọng.

Thành công hay thất bại đều ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và uy tín của Tổng công ty, bởi vậy Lãnh đạo Tổng công ty quyết định tung vào đây những đơn vị thi công giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất. Thành lập Ban điều hành dự án với những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật từng "chinh chiến" qua nhiều công trình, dự án.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc được phân công trực tiếp chỉ huy thi công toàn tuyến, như một Tư lệnh chiến trường (nay đã được Bộ GTVT bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty). Chỉ đạo phòng Kỹ thuật công nghệ lập tiến độ thi công chi tiết đến từng ngày, từng phần việc nhỏ nhất. Thuê đất phía ngoại thành làm bãi đúc dầm, dành mặt bằng trong dự án làm nhà ở cho cán bộ công nhân để giảm thời gian đi lại. Bố trí nhà ở cho công nhân bằng Contenno gắn điều hòa nhiệt độ, tổ chức bếp ăn tập thể có sự hỗ trợ của Tổng công ty. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, trang bị bảo hộ lao động, phương tiện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao được thực hiện một cách đồng bộ.

Hiếm có một dự án nào mà cứ 2 tuần tổ chức tập huấn ATLĐ cho công nhân ngay tại công trường một lần như ở Vành đai 3 này. Bởi tính mạng con người là trên hết, Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa trực tiếp chỉ đạo:" Chưa an toàn, chưa làm việc", "Hãy nghĩ về gia đình trước khi làm việc".

Tháng 2 lần Lãnh đạo Tổng công ty và Giám đốc các đơn vị thi công tiến hành kiểm tra tiến độ, chất lượng và đặc biệt là công tác ATLĐ trên toàn tuyến rồi mới họp giao ban. Tại cuộc họp Tổng giám đốc chỉ đạo phải tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, xác định đâu là "đường găng" để có những giải pháp kịp thời.

Tiến độ thi công được đặt lên hàng đầu và An toàn lao động là cốt lõi; hạng mục nào, phần việc nào vì lý do bất khả kháng mà không đạt được tiến độ, các đơn vị phải tìm cách làm bù vào hôm sau để bắt kịp khối lượng. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được quyết định ngay tại hội nghị. Nhiều đơn vị được thưởng lớn về vượt tiến độ, nhưng cũng không ít đơn vị bị phạt vì làm chậm và chưa đảm bảo ATLĐ.

Hưởng ứng năm an toàn giao thông Quốc gia 2012, Bộ GTVT muốn đẩy nhanh hơn tiến độ Vành đai 3, để góp phần giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô. Lãnh đạo Tổng công ty hạ quyết tâm vượt tiến độ trước 9 tháng.

Để đạt được mục tiêu đó, trước hết là vạch lại biểu đồ thi công trên toàn tuyến, xác định "đường găng" của từng phần việc, từng bộ phận. Chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ. Tăng cường lực lượng thi công, huy động các dây chuyền thi công đồng loạt, duy trì lực lượng có khi lên đến 700 người làm việc 24/24 h. Toàn tuyến như một đại công trường với khí thế tiến công, gấp rút chẳng khác nào khí thế thần tốc của Đoạn kết nối hai năm về trước.

Tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Lãnh đạo được triển khai trong toàn Tổng công ty. Cả hệ thống chính trị vào cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức kết nạp đảng ngay trên công trường cho những quần chúng ưu tú; Công đoàn tổ chức tặng quà, thăm hỏi động viên kịp thời; Đoàn thanh niên thành lập Đội xung kích tình nguyện biểu diễn văn nghệ ngay trên công trường. Ban điều hành bố trí thêm người phục vụ nước giải khát, làm nhà che nắng cho công nhân; bổ sung khẩu phần ăn để đảm bảo sức khỏe.

Sáng mồng Một Tết Nhâm Thìn toàn thể Lãnh đạo Tổng công ty và hàng trăm cán bộ công nhân đang thi công trên Vành đai 3 vui mừng đón Bộ trưởng Đinh La Thăng đến chúc Tết, động viên. Phấn khởi trước những thành tích của Cienco4, Bộ trưởng mong muốn rút ngắn thời gian hơn. Thay mặt lãnh đạo Cienco4, Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa hứa sẽ đưa dự án về đích trước ngày 10/10/2012 là món quà của những người thợ Cienco 4 chào mừng kỷ niệm 58 năm, ngày giải phóng Thủ đô.

Ngày 23/7/2012 phiến dầm cuối cùng trong tổng số 905 phiến dầm Super-T của gói thầu đã được lắp vào vị trí an toàn. Đây được coi là "đường găng" tiến độ, là mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn đưa gói thầu về đích. Các phần việc còn lại như: đổ bê tông mặt cầu, thảm nhựa nóng, bờ bo lan can, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng đã được hoàn tất trước ngày 30/9/2012 đang sẵn sàng chờ lệnh thông xe trên toàn tuyến. Thế là một lần nữa những người thợ Cienco4 lại lập thêm một kỷ lục về tiến độ thi công của Ngành xây dựng giao thông. Hoàn thành gói thầu số 1 dự án Vành đai 3 Hà Nội sớm hơn thời gian quy định 9 tháng, đảm bảo an toàn tuyệt đối

18 tháng hoàn thành một dự án trọng điểm, trong điều kiện thi công phức tạp như ở Hà Nội, mấy ai dám tin. Người lạc quan nhất chắc cũng không dám nghĩ đến, không ít người trong ngành phải giật mình ngạc nhiên. Vậy mà Cienco4 đã làm được, hoàn thành cơ bản gói thầu số 1 Vành đai 3 trong vòng 18 tháng trên cả 3 tiêu chí: Chất lượng, tiến độ và an toàn..

Ngài Hiroaki Mukaichi Giám đốc tư vấn giám sát gói 1 của Nhật Bản nhận xét: "Cienco4 hoàn thành dự án gói thầu số 1 Vành đai 3 - Hà Nội trước thời hạn chín tháng là kiểu mẫu về tổ chức thi công để thực hiện các dự án tiếp theo". Báo nhân dân ngày 12/10/2012 trích ý kiến của một chuyên gia đánh giá: "Đây là một trong những công trình hiếm hoi trong số các nhóm công trình trọng điểm vượt tiến độ với thời gian dài".

Cùng hòa nhịp với gói 1 Vành đai 3, các dự án: cầu Đông Trù; gói 3 cầu Nhật Tân; gói 1 Nhật Tân - Nội Bài; cầu sông Hồng, sông Lô thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; cầu Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) đang trên đà cán đích trước thời hạn từ 3 đến 6 tháng.

Yếu tố nào đã làm nên điều kỳ diệu, động lực nào đã giúp cho Cienco4 lập tiếp kỷ lục của Ngành. Phải chăng truyền thống Anh hùng trong chiến tranh đang được khơi dậy và phát huy; Phải chăng phẩm chất, bản lĩnh của con người xứ Nghệ với " Chất thép" Cienco4 tiếp tục tỏa sáng và đang vươn tới những tầm cao mới.

Đình Đệ

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khảo sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khảo sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025, vừa qua, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã thành lập đoàn công tác khảo sát việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ; Chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm ATVSLĐ năm 2024 tại 13 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Giá USD trong nước tăng

Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Giá USD trong nước tăng

Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 16 đồng, hiện ở mức 24.851 đồng.
Cúp C1 Đông Nam Á: Công an Hà Nội thất thủ trên đất khách

Cúp C1 Đông Nam Á: Công an Hà Nội thất thủ trên đất khách

Trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 giữa Công an Hà Nội (CAHN) và PSM Makassar đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng Indonesia. Kết quả này phản ánh một trận đấu mà đại diện của V-League đã chơi chủ động nhưng không tận dụng tốt cơ hội, trong khi PSM Makassar lại biết cách khai thác tình huống cố định để giành lợi thế.
Phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”

Phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”.
Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Hiện nay, tình hình bệnh sởi vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng cao. Đáng lo ngại, đa phần trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, dù đã đến độ tuổi tiêm chủng. Phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Hà Nội, để có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo 1399/BC-SYT về kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế trong quý I/2025, với tỷ lệ hài lòng của người bệnh là 97,21% và của nhân viên y tế 93,08%.
4 trường THPT chuyên của Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

4 trường THPT chuyên của Hà Nội tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Thành phố Hà Nội hiện có 4 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội lưu ý, khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường này, học sinh phải căn cứ vào nguyện vọng và khả năng học tập môn chuyên, lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù hợp. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng chuyên đã đăng ký.

Tin khác

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trở thành một người tốt, người có giá trị trong xã hội là điều mà bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn phấn đấu. Chính vì vậy, trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống, bác sĩ Trà luôn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị của bản thân. Bác sĩ Trà là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Với vai trò là Tổ phó phòng Sản xuất, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam, chị Nguyễn Thùy Dung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chị đã có nhiều đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn và chăm lo tốt hơn cho lao động nữ tại Công ty. Chị Dung là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Thành công từ sự sáng tạo không ngừng

Thành công từ sự sáng tạo không ngừng

Hạnh phúc của người lao động là có được môi trường làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là quan niệm của anh Vũ Khắc Hùng (sinh năm 1989) - kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động