Doanh nhân nữ Thủ đô tỏa sáng Tâm - Tài - Thanh lịch

(LĐTĐ) Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội thi Doanh nhân nữ Thủ đô Tâm - Tài - Thanh lịch. Qua Hội thi, các nữ doanh nhân Thủ đô đã chia sẻ kiến thức khởi nghiệp; thể hiện tài năng nghệ thuật, kỹ năng ứng xử trong sản xuất, kinh doanh, phát huy tinh thần năng động, tích cực của doanh nhân nữ thời đại mới.
Phát động Giải thưởng Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ VietinBank ưu đãi đặc biệt dành tặng doanh nhân nữ Đồng lòng cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Trong tháng 3 vô cùng ý nghĩa đối với chị em phụ nữ, các đội thi đến từ các Hội LHPN quận, huyện Thanh Xuân, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Gia Lâm đã thể hiện bản lĩnh qua giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khởi nghiệp và cùng tạo thêm năng lượng cho doanh nhân nữ vượt mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 để bình ổn và phát triển.

Doanh nhân nữ Thủ đô tỏa sáng Tâm - Tài - Thanh lịch
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Hội LHPN quận Long Biên

Đội ngũ doanh nhân Thủ đô là lực lượng quan trọng trong phong trào phụ nữ Thành phố, chiếm tỷ lệ 26,7% tổng số doanh nhân của Hà Nội. Họ là những người năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và Đất nước.

Phụ nữ cũng là những người vượt qua khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 để chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Nữ doanh nân, chủ doanh nghiệp cũng là lực lượng luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, hoạt động thiện nguyện, được cộng đồng ghi nhận và tôn vinh.

Phát biểu tại Hội thi, bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: "Hội thi là hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, khát vọng vươn lên của đội ngũ nữ doanh nhân, đóng góp tích cực thực hiện chương trình phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố".

Doanh nhân nữ Thủ đô tỏa sáng Tâm - Tài - Thanh lịch
Các nữ doanh nhân của Hội LHPN quận Thanh Xuân trình diễn áo dài dân tộc

Hội thi có sự tham gia của 5 đội tuyển thuộc mạng lưới câu lạc bộ nữ doanh nhân quận Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, các huyện Gia Lâm, Thạch Thất. Với 3 phần thi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức khởi nghiệp và xử lý tình huống, các đội đã gửi gắm thông điệp đối với doanh nhân nữ: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững chữ Tâm, kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo uy tín, chất lượng và thương hiệu sản phẩm; kết hợp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bản lĩnh, trí tuệ, nhạy bén để thành công nắm bắt cơ hội, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ mới, chuyển đối số, vượt qua khó khăn thách thức và luôn là những người phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh, có lối sống nhân ái, vì cộng đồng.

Trong phần thi tìm hiểu kiến thức khởi nghiệp, các đội thi cùng trả lời 10 câu hỏi do Ban tổ chức lựa chọn về: tìm hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; các chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội về hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội thi Hội LHPN quận Long Biên; 2 giải Nhì cho đội thi của Hội LHPN huyện Gia Lâm và huyện Thạch Thất; 2 giải Ba cho đội thi của Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm và Thanh Xuân.

Ban Giám khảo hội thi gồm bà Đào Mai Hoa - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội LHPN Việt Nam); bà Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); nghệ sỹ ưu tú Dương Đức Quang - Trưởng đoàn 3 Nhà hát kịch Hà Nội; tiến sĩ Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện đào tạo doanh nhân APEC.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động