Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Sáng 27.7.2016, với tỉ lệ 473/488 phiếu hợp lệ (95,75% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4.2016) tiếp tục giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.
chanh an tandtc nguyen hoa binh tuyen the nham chuc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
chanh an tandtc nguyen hoa binh tuyen the nham chuc Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức
chanh an tandtc nguyen hoa binh tuyen the nham chuc Sẽ điều chỉnh nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
chanh an tandtc nguyen hoa binh tuyen the nham chuc
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ cảm ơn Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Tôi luôn khắc ghi và thực hiện đầy đủ lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết trí tuệ, sức lực cùng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật xây dựng Tòa án Nhân dân trong sạch và liêm chính, vững mạnh, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, luôn tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật để thực thi công lý. Kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và phi phạm, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan xét xử - trung tâm thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

chanh an tandtc nguyen hoa binh tuyen the nham chuc
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24.5.1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; Cử nhân Luật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Ông Lê Minh Trí tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSNDTC

Cũng trong sáng nay với 448/487 phiếu hợp lệ (90,69% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC).

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1.11.1960; quê quán TPHCM; trình độ Đại học An ninh, Cử nhân luật, Lý luận Chính trị cao cấp.

Ông Lê Minh Trí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Quốc hội khóa XIV đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4.2016) giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiềm kỳ 2016-2021.

Với 478/487 phiếu hợp lệ (96,76% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành bầu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25.12.1959; quê quán tỉnh Quảng Nam, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Lý luận chính trị, Thạc sĩ Xây dựng Đảng.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV.

Minh Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động