Chàng công nhân làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng

(LĐTĐ) Đóng góp hàng chục đề tài sáng kiến, cải tiến quy trình, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng là thành tích đầy tự hào của người công nhân. Với anh Phùng Văn Quyết (Nhóm trưởng nhóm đóng thuốc, Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Ytaly), đó còn là động lực thúc đẩy anh tiếp tục sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa.
chang cong nhan lam loi cho cong ty hang ti dong Chị Tạ Thị Bắc nữ công nhân “hai giỏi”
chang cong nhan lam loi cho cong ty hang ti dong Chị Trần Thị Luyến và những sáng kiến mang lại hiệu quả
chang cong nhan lam loi cho cong ty hang ti dong Anh Lê Ngọc Anh: Thành công luôn đến từ sự nỗ lực không ngừng
chang cong nhan lam loi cho cong ty hang ti dong Lê Quang Chung: Chàng công nhân có khả năng “uốn nắn” robot

Vào làm việc ở Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Ytaly từ năm 2012 cho đến nay, anh Phùng Văn Quyết (sinh năm 1989, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) là một trong những thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của công ty.

chang cong nhan lam loi cho cong ty hang ti dong
Công nhân Phùng Văn Quyết luôn sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa. (ảnh: NVCC)

Kể về cơ duyên đến làm việc tại công ty, anh Phùng Văn Quyết cho biết: Ngay sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Quân y I, mình đã nộp hồ sơ xin vào làm việc tại công ty. Ban đầu, chỉ nghĩ nơi đây gần nhà, sẽ thuận tiện cho việc đi làm của mình, nhưng sau gần chục năm gắn bó, “từ lạ thành quen và giờ thì thân luôn”.

Bắt đầu với công việc đóng thuốc trong môi trường vô trùng, được kiểm soát tất cả độ ẩm và nhiệt độ, Quyết không khỏi tâm lý lo lắng. Bởi đây là công việc đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ rất cao, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, và phải trả giá rất đắt, không chỉ bằng giá trị kinh tế. Nhưng thật may, những tháng năm “mài ghế” trong môi trường quân ngũ đã đào tạo tính kỷ luật chặt chẽ, nên Quyết đã sớm tiếp cận và làm chủ được công việc của mình.

Phùng Văn Quyết luôn cố gắng học tập nâng cao tay nghề. Trong quá trình làm, những chỗ nào còn vướng mắc Quyết đều ghi chép lại để tìm hiểu, nghiên cứu cách tháo gỡ. “Phải ghi lại ngay không thì sẽ quên mất, vì công việc của mình làm theo dây truyền, mọi thứ trôi rất nhanh. Sau đó, mình sẽ gặp các anh chị có nhiều kinh nghiệm để được giải đáp. Nhiều vấn đề chưa được rõ, mình thậm chí còn mang cả vào trong giấc mơ...” Quyết mỉm cười kể lại.

Và cũng nhờ những “giấc mơ” như thế, dần dà Quyết đã thuộc làu mọi việc ở công ty. “Từ quen thành thân và mình đã phát hiện ra có một số điểm có thể cải tạo để đạt hiệu suất công việc cao hơn nhiều lần. Cụ thể, mình đã đề xuất công ty thay đổi một số thiết bị của máy đóng thuốc tiêm nước từ vật liệu cứng (inox) sang vật liệu chịu lực và dễ điều chỉnh hơn (Teflon) giúp tăng công suất hoạt động của máy từ 35.000 ống/ca lên 50.000 ống/ca do giảm được tác động mạnh làm vỡ ống. Hay như việc cải thiện việc tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất (bột, nút cao su, nắp nhôm) đã giúp cải tiến máy đóng bột, từ đó làm tăng hiệu xuất lên đến 97%”, Phùng Văn Quyết tự hào nói.

Nhờ sự nỗ lực không biết mệt, chỉ sau thời gian ngắn làm việc ở công ty, anh Phùng Văn Quyết đã được ban lãnh đạo công ty tin tưởng giao trọng trách Trưởng nhóm đóng thuốc của công ty. Ở cương vị mới, Quyết luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, lãnh đạo nhóm đoàn kết, nỗ lực trong công việc để hoàn thành tốt mọi kế được giao. Riêng cá nhân Quyết luôn hăng say lao động sản xuất, không ngại khó khăn vất vả, luôn kịp thời có mặt ở những nơi “điểm nóng”, trong những thời khắc khó khăn nhất để động viên và hỗ trợ công nhân lao động.

Dù công việc bận rộn nhưng anh Quyết vẫn luôn nhiệt tình trong việc đào tạo, hướng dẫn đồng nghiệp, nhất là đối với những đồng nghiệp mới vào. Trong các hoạt động ngoại khóa, văn hóa thể thao do Công đoàn công ty phát động, anh Phùng Văn Quyết cũng luôn là một trong những người tiên phong.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động