Chan chứa yêu thương trong “Bữa tối cùng người lạ”

Ngày 26/3, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia- khu vực miền Bắc đã tổ chức chương trình “Bữa tối cùng người lạ” tại Hà Nội. Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập tại Thủ đô nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la Cảm động tấm lòng thanh niên tình nguyện với chị lao công
chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la Thanh niên tình nguyện ra quân vì môi trường
chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la Tuổi trẻ với phong trào xây dựng nông thôn mới

Địa điểm lần này Mạng lưới tình nguyện Quốc gia- khu vực miền Bắc chọn thực hiện chương trình "Bữa tối cùng người lạ" là gia đình bác Đinh Công Gắng- một gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn Hương, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, cách TP Hà Nội 70km.

chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la
Nhóm thanh niên tình nguyện thuộc Mạng lưới tình nguyện phía Bắc tổ chức đi chợ, nấu một bữa ăn và ăn tối cùng gia đình bác Gắng

Bác Gắng và vợ năm nay đều gần 60 tuổi, sinh hạ được 3 người con thì cả ba đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chẳng thể giúp gì được cho bố mẹ. Trước đây, bác Gắng vốn là một người họa sĩ khéo léo, tài ba, luôn say mê và cháy hết mình với nghiệp cầm bút. Năm tháng trôi đi, tới khi bác nhận ra rằng đôi mắt của mình ngày càng mờ dần thì cũng là lúc bác phát hiện căn bệnh quái ác. Đôi mắt của bác bị cháy sắc tố võng mạc và chẳng thể nào trở lại nguyên vẹn nữa.

Từ năm 1996, cuộc sống của bác Gắng đã chính thức chìm vào bóng tối. Mọi sinh hoạt, công việc đều nhờ một tay người vợ đảm đang của bác chăm lo. Hai mươi mốt năm bác sống trong bóng tối là hai mươi mốt năm người vợ tảo tần của bác luôn đồng hành bên cạnh chồng. Tới năm 2012, cuộc sống lại trớ trêu thêm lần nữa khi bác gái phát hiện mình mắc bệnh cột sống và đĩa đệm, rồi dần dần chỉ có thể nằm yên một chỗ. Để có tiền chạy chữa thuốc thang cho vợ, bác Gắng thậm chí còn bán đi hết những mảnh đất, sào ruộng của gia đình. Khó khăn chất chồng khó khăn khi bác Gắng mắc thêm chứng bệnh tai biến hoành hành.

chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la
Cùng sẻ chia bữa ăn ấm ấp yêu thương đến với gia đình bác Gắng

Từ những con người khỏe mạnh, hai bác bây giờ chỉ còn biết cố gắng nương tựa vào nhau, khi một người thì chẳng nhìn thấy ánh sáng, một người thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể đi lại được, cuộc sống chỉ dựa vào vài đồng lương trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Ngôi nhà vững chãi hiện nay hai bác đang ở cũng là ngôi nhà tình nghĩa do VietinBank xây cất và trao tặng năm 2016.

Cuộc sống gia đình càng vất vả bao nhiêu, bác Gắng lại càng cố gắng trau dồi và vươn lên bấy nhiêu, đúng như ý nghĩa cái tên của bác. Sau khi phát hiện căn bệnh quái ác, bác vẫn tiếp tục đăng kí đi học các lớp dành riêng cho người mù để nâng cao kiến thức. Không những vậy, năm năm trời vợ bác không thể đi lại là năm năm bác tự mình lo lắng công việc gia đình, nấu ăn, giặt giũ mặc dù chẳng nhìn thấy đường đi. Bác tâm sự: “Tôi làm mãi nên thành thói quen, bây giờ đồ đạc để ở đâu là tôi nhớ như in. Tuy mắt tôi không còn, nhưng tôi làm việc bằng cảm giác”.

chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la
Anh Đỗ Văn Dệ- Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia- khu vực miền Bắc tặng đồ dùng sinh hoạt tới gia đình bác Gắng

Trong chuyến đi lần này, ngoài việc tới thăm hỏi, động viên hai bác, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia- khu vực miền Bắc đã mang tặng hai bác một số đồ dùng thiết yếu trong gia đình như tivi, tủ lạnh, tủ quần áo... làm tặng hai bác một vườn rau nhỏ và tự tay nấu bữa tối để ăn cùng gia đình của bác. Ngồi quây quần bên mâm cơm ấm áp, bác Gắng vô cùng xúc động bởi lần đầu tiên có các bạn thanh niên tình nguyện về cùng với hai bác như thế. Bác gái, dù không ngồi ăn cơm với các bạn trẻ được, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào.

chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la
Bác gái bị bệnh nằm trên giường, đã không ngăn nổi nước mắt vì cảm động trước sự quan tâm của "người lạ"

“Bữa tối cùng người lạ” nhưng chẳng lạ chút nào, mọi thứ đều quá đỗi thân thương, chứa chan tình cảm. Bạn Đức Công- Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Thủ Đô tại Đại học Nông nghiệp chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình bác Gắng khiến mình vô cùng xúc động. Chuyến đi đã giúp mình cũng như tất cả các bạn tình nguyện thấu hiểu được nhiều hơn những mảnh đời còn khó khăn xung quanh, từ đó có động lực để thực hiện nhiều công việc thiện nguyện có ý nghĩa hơn, bởi lẽ những đóng góp của các bạn, dù là nhỏ bé thôi, cũng có thể góp phần rất lớn làm thay đổi số phận của những người bất hạnh”.

chan chua yeu thuong trong bua toi cung nguoi la
Các bạn trẻ cùng nhau làm tặng hai bác một vườn rau nhỏ

Anh Đỗ Văn Dệ- Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia- khu vực miền Bắc cho biết: Sau hoạt động đầu tiên tại nhà bác Gắng, Mạng lưới sẽ tiếp tục tổ chức thêm thật nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như thế, để mỗi bạn trẻ có cơ hội cùng sẻ chia, thấu hiểu những mảnh đời còn khốn khó quanh ta, giúp cho cuộc sống này luôn luôn được lấp đầy bởi tình yêu thương và mang những hoạt động nhân đạo đi rộng khắp.

Thanh Huyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động