CĐ ngành Dệt- May Hà Nội:

Chăm lo Tết chu đáo cho người lao động

CĐ ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, do đã làm tốt công tác tuyên truyền và chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán, nên tư tưởng CNVCLĐ trong ngành ổn định, phấn khởi; quan hệ lao động trước, trong và sau Tết được bình ổn, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công...
cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Vượt khó để hoạt động hiệu quả
cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong Thêm một CĐCS mới thuộc CĐ ngành Dệt May Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho CNVCLĐ và đoàn viên CĐ, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội đã sớm xây dựng kế hoạch chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng các việc làm cụ thể như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mua vé xe cho CNVCLĐ ở xa về quê ăn Tết, thưởng tháng lương thứ 13, tặng quà Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi có thưởng v.v...

cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong
Dù khó khăn, các đơn vị ngành Dệt- May Hà Nội luôn cố gắng đảm bảo việc làm, nâng thu nhập cho NLĐ

Ông Đinh Văn Viện, Chủ tịch CĐ Ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, do công tác chuẩn bị từ ngành đến cơ sở sớm và chu đáo nên Tết Đinh Dậu 2017 100% CNVCLĐ ngành Dệt- May Hà Nội đều có thưởng và quà Tết, không có CNVCLĐ không có Tết. Trung bình mức lương tháng 13 là 4.300.000 đồng/người; mức thưởng Tết trung bình là 750.000 đồng/người, cao nhất 15.000.000 đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Gần 500 CNLĐ đã được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết.CĐ ngành cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết cho 552 CNLĐ.

Không chỉ quan tâm, chăm lo Tết chu đáo cho người lao động, các đơn vị trong ngành còn chủ động, cố gắng cải thiện điều kiện việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,3 triệu đồng/ người/ tháng.

Riêng CĐ ngành Dệt- May Hà Nội cũng đã sớm có văn bản triển khai đến các CĐCS trực thuộc, yêu cầu CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng lương, đảm bảo quy định của Nghị định 153 đồng thời thông báo công khai kế hoạch nâng lương của doanh nghiệp cho CNLĐ biết trước để yên tâm lao động, sản xuất.

cham lo tet chu dao cho nguoi lao dong
Lãnh đạo CĐ ngành Dệt- May Hà Nội lì xì cho con công nhân trước khi về quê ăn Tết bằng những chuyến xe miễn phí của tổ chức CĐ

Qua báo cáo của CĐCS, tính đến ngày 2/2/2017, đã có 48/56 (bằng 85%) đơn vị áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153, 8 đơn vị còn lại do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên CĐCS đang tiến hành tổ chức đối thoại, thương lượng và sẽ thực hiện trong quý I/2017.

Do được quan tâm chăm lo Tết đầy đủ, các chế độ, chính sách được đảm bảo, nhìn chung tư tưởng CNVCLĐ ổn định, an tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cả Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất đến hết ngày 25/1 (ngày 28 Tết) đồng thời cũng hăng hái trở lại sản xuất ngay sau Tết. Ngay trong ngày khai xuân 2/2/2017 (mùng 6 Tết) đã có 47/56 (84%) đơn vị hoạt động bình thường; đến ngày 6/2/2017 (mùng 10 Tết) có 56/56 (đạt 100%) đơn vị trở lại làm việc bình thường. Tỉ lệ CNVCLĐ trở lại làm việc ngày 6/2/2017 đạt 99,8%.

“Đáng phấn khởi nhất là các hoạt động thiết thực của tổ chức CĐ đã góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp và tạo niềm tin cho CNVCLĐ. Điều này thể hiện rõ khi suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, toàn ngành không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công. Các đơn vị có kế hoạch trực Tết đảm bảo đúng quy định của địa phương, đơn vị, không xảy ra hiện tượng mất an toàn. Các cán bộ CĐ từ ngành đến cơ sở chấp hành nghiêm Chỉ thị số 11,12 của Ban Bí thư Trung ương”- Ông Đinh Văn Viện cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động